Ngành thuế An Giang chung tay, tiếp sức người nộp thuế vượt qua đại dịch

16/08/2021 - 00:43

 - Trong bối cảnh khó khăn, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (DN) chịu tác động từ COVID-19. Hàng loạt những giải pháp, chính sách đã giúp DN, người dân vượt qua khó khăn; đặc biệt là các giải pháp về tài chính, thuế, Đây là một trong những gói hỗ trợ quan trọng nhằm tiếp thêm nguồn lực cho các DN, người dân duy trì sản xuất - kinh doanh, vượt qua giai đoạn khó khăn do COVID-19 gây ra.

Chính phủ vẫn tiếp tục xem xét miễn, giảm thuế, gia hạn thuế để hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất - kinh doanh. Ảnh: TRUNG HIẾU

Từ đầu năm 2021 đến nay, Chính phủ và các bộ ngành liên tục có những chính sách mới để hỗ trợ DN, như: Nghị định 52/2021/NĐ-CP, ngày 19-04-2021 về gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất (thời gian gia hạn từ 3 - 6 tháng), Nghị quyết 68/2021/NQ-CP, ngày 1-7-2021 và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Như vậy, một lần nữa Chính phủ gia hạn thuế và tiền thuê đất để hỗ trợ DN gặp khó khăn do dịch bệnh.

Tính đến ngày 31-7-2021, ngành thuế tỉnh An Giang đã gia hạn cho 1.798 DN, hộ kinh doanh, với số thuế gia hạn ước tính trên 275 tỷ đồng và ngành thuế đã giải quyết miễn giảm cho 10.973 lượt hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, với số thuế miễn giảm là 10.056 triệu đồng. Ngay khi dịch bệnh bùng phát, UBND tỉnh quyết định giãn cách xã hội để ứng phó, dẫn đến các hộ cá nhân kinh doanh phải tạm ngưng, nghỉ; Cục Thuế tỉnh đã triển khai cho các Chi cục Thuế chủ động phối hợp UBND huyện, thị xã, thành phố và Hội đồng tư vấn thuế địa phương giải quyết miễn, giảm thuế cho các hộ cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và phải thực hiện biện pháp cách ly theo quyết định của UBND tỉnh.

Theo Cục trưởng Cục Thuế tỉnh An Giang Trần Văn Phước, các gói hỗ trợ này được cộng đồng DN đánh giá là những giải pháp hỗ trợ hữu ích nhất. Ngành thuế tỉnh An Giang sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt  hơn nữa các biện pháp đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính thuế, triển khai các giải pháp công nghệ thông tin trực tuyến để người nộp thuế không phải trực tiếp đến cơ quan thuế giao dịch, như: Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử Cục Thuế tỉnh, gửi email đến người nộp thuế và đặc biệt thực hiện bằng phương thức điện tử eTAX. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, tạo thuận lợi, kịp thời, tiết kiệm chi phí, đảm bảo người dân và DN được hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Chính phủ để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Cùng với đó, Cục Thuế tỉnh sẽ tham mưu kịp thời đến các cấp có thẩm quyền về triển khai các biện pháp hỗ trợ cụ thể, thiết thực; tinh thần chung là các cấp, ngành của tỉnh luôn đồng hành cùng DN, hộ kinh doanh để sớm vượt qua giai đoạn khó khăn bởi đại dịch, duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh. Đây chính là  một trong các biện pháp vừa hỗ trợ thiết thực cho DN và người dân, vừa nuôi dưỡng nguồn thu.

Mặc dù thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước và ngân sách cũng đang gặp nhiều khó khăn, nhưng Chính phủ tiếp tục xem xét miễn, giảm thuế, gia hạn thuế cho DN để hỗ trợ, ổn định sản xuất-kinh doanh. Ngày 5-8-2021, Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về một số giải pháp miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ DN, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Theo đó, Thường trực Chính phủ cơ bản nhất trí với các giải pháp miễn, giảm thuế hỗ trợ DN, người dân chịu tác động của dịch COVID-19 theo đề xuất của Bộ Tài chính. Cục Thuế tỉnh sẽ cập nhật các thông tin, chính sách miễn giảm thuế mới nhất, nhanh nhất để DN, người dân thụ hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

Với phương châm luôn đồng hành cùng người nộp thuế, ngành thuế An Giang sẽ tiếp tục chung tay, "tiếp sức" cho người nộp thuế duy trì và ổn định hoạt động sản xuất - kinh doanh vượt qua đại dịch.

TRẦN HOÀNG PHONG