Ngành văn hóa - thể thao và du lịch: Phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

19/07/2021 - 07:07

 - 6 tháng cuối năm 2021, ngành văn hóa - thể thao và du lịch (VH-TT&DL) tập trung triển khai thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển trên lĩnh vực VH-TT&DL, gia đình theo hướng đổi mới cách thức tiếp cận và tư duy quản lý, tinh thần chủ động, nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt; tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt trong công tác phát triển ngành, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Ngành văn hóa - thể thao và du lịch tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động thích ứng bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Đó là những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ VH-TT&DL xác định tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của ngành vừa diễn ra tại Hà Nội. Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng, thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng toàn diện tới hoạt động của ngành VH-TT&DL; nhiều địa phương phải tạm thời đóng cửa di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; hủy hoặc tạm dừng các hoạt động biểu diễn văn hóa - nghệ thuật, chiếu phim… Các giải thi đấu, hoạt động thể dục - thể thao liên tục bị hủy hoặc lùi thời hạn tổ chức, gây khó khăn cho công tác điều hành, tuyển chọn nguồn nhân lực tham gia các giải đấu quốc tế.

Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác tuyên truyền, quảng bá văn hóa, gây thất thu lớn cho ngân sách các địa phương, doanh nghiệp và người dân. Đặc biệt, ngành DL tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, ước tính du khách trong 6 tháng đầu năm đạt 30,5 triệu lượt. Tổng thu từ khách DL đạt 134.000 tỷ đồng (giảm 24,2% so cùng kỳ năm 2020). Nhiều doanh nghiệp DL đã phải đóng cửa, thu hồi giấy phép kinh doanh, nguồn lực tài chính cạn kiệt...

Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, quán triệt phương châm hành động năm 2021 của Chính phủ “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hiện “mục tiêu kép”, Bộ VH-TT&DL đã triển khai những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển trên tất cả các lĩnh vực của ngành theo hướng đổi mới cách thức tiếp cận, tư duy quản lý, với tinh thần chủ động, nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt và đạt được một số kết quả nổi bật. Công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa được quan tâm chú trọng. 6 tháng đầu năm 2021, có 23 di tích cấp quốc gia được xếp hạng, ghi danh 31 di sản văn hóa phi vật thể vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đẩy mạnh công tác bảo tồn, giữ gìn phát huy các phong tục, tập quán tốt đẹp của đồng bào dân tộc. Công tác xây dựng văn hóa cơ sở được quan tâm, trong đó công tác xây dựng con người Việt Nam, trọng tâm là đạo đức, lối sống tiếp tục được chú trọng ở các cấp, ngành, địa phương. 

Điểm sáng của ngành VH-TT&DL trong nửa đầu năm 2021, các đơn vị nghệ thuật Trung ương đã tổ chức dàn dựng nhiều chương trình nghệ thuật biểu diễn đặc sắc. Bên cạnh đó, lĩnh vực thể thao có một số thành tích nổi bật, như: đội tuyển bóng đá nam quốc gia xuất sắc giành quyền thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 tại Qatar; đội tuyển Futsal Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết giải vô địch Futsal thế giới tại Lithuania; đội tuyển Taekwondo giành 1 huy chương vàng (giải vô địch Châu Á tại Lebanon). Công tác chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự vòng loại Olympic, Paralympic Tokyo, SEA Games 31, ASEAN Para Games 11 và các giải thể thao quốc tế được đặc biệt quan tâm, đã có 16 suất tham dự Olympic Tokyo...

Theo lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, những tháng cuối năm 2021, ngành tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Do đó, nhiệm vụ trọng tâm của ngành VH-TT&DL trong 6 tháng cuối năm sẽ thực hiện chuyển đổi số trên các lĩnh vực VH-TT&DL, gia đình. Theo đó, sẽ hoàn thiện các đề án giai đoạn 2021-2030, như: số hóa di sản văn hóa Việt Nam; xây dựng bản đồ số, quản lý, liên kết dữ liệu di sản văn hóa Việt Nam; kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa của các dân tộc Việt Nam. Đồng thời, trình Thủ tướng Chính phủ đề án “Đề xuất một số mô hình phát triển sản phẩm DL đêm,” thí điểm sử dụng hộ chiếu vaccine với khách quốc tế đến một số trung tâm DL có thể kiểm soát được dịch bệnh COVID-19.

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng đề nghị các Sở VH-TT&DL tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành được giao tại các nghị quyết của Trung ương; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nêu cao tinh thần gương mẫu, từng bước khẳng định vị thế của ngành trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch kích cầu thị trường DL nội địa ngay sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát. Đồng thời, triển khai dự án chuyển đổi số trong ngành DL, truyền thông, quảng bá DL Việt Nam tại các thị trường mục tiêu thông qua các kênh e-marketing…

MINH THƯ

 

Liên kết hữu ích