![Ngày 16-11: An Giang phát hiện 527 ca mắc COVID-19](https://images.baoangiang.com.vn/image/fckeditor/upload/2021/20211116/images/20211110_082955.jpg)
Test nhanh cán bộ, viên chức trước khi tham gia các cuộc họp
Trong ngày, số ca nhiễm trong cộng đồng toàn tỉnh tăng 11 trường hợp so ngày 15-11; riêng TP. Châu Đốc tăng 29 trường hợp.
Đã điều trị khỏi bệnh 287 trường hợp.
Cụ thể:
* Huyện Phú Tân 14 trường hợp:
- 11 trường hợp trong cộng đồng:
+ 9 trường hợp phát hiện qua tầm soát cộng đồng (7 trường hợp ở ấp Bình Phú 2, xã Phú Bình; 1 trường hợp ở ấp Hưng Hòa và 1 trường hợp ở ấp Hưng Thới 1, xã Phú Hưng).
+ 2 trường hợp ở ấp Phú Thu, xã Phú Xuân, liên quan ổ dịch ấp Hưng Tân, xã Phú Hưng.
- 3 trường hợp trong khu phong tỏa tại ấp Hưng Tân, xã Phú Hưng và ấp Phú Đông, xã Phú Xuân.
* Huyện Thoại Sơn 17 trường hợp:
- 3 trường hợp trong cộng đồng: 2 trường hợp ở thị trấn Núi sập và 1 trường hợp ở xã Vĩnh Trạch.
- 14 trường hợp trong khu cách ly (2 người về từ tỉnh Bình Dương).
* TP. Châu Đốc 36 trường hợp:
- 36 trường hợp trong cộng đồng:
+ 19 trường hợp ở phường Châu Phú A, liên quan ổ dịch chợ Châu Đốc.
+ 17 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc tại Bệnh viện Nhật Tân.
* Huyện Tịnh Biên 38 trường hợp:
- 2 trường hợp trong cộng đồng: 1 trường hợp ở khóm Hòa Hưng, thị trấn Nhà Bàng và 1 trường hợp ở ấp Vĩnh Tây, xã Vĩnh Trung, phát hiện khi test nhanh tầm soát F0 trong cộng đồng.
- 12 trường hợp trong khu phong tỏa: 2 trường hợp ở khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên; 3 trường hợp ở xã An Hảo; 7 trường hợp ở ấp Tân Thuận, xã Tân Lợi.
- 24 trường hợp trong khu cách ly (1 người về từ tỉnh Long An).
* TX. Tân Châu 41 trường hợp:
- 10 trường hợp trong cộng đồng:
+ 1 trường hợp ở xã Tân An, phát hiện qua tầm soát cộng đồng.
+ 5 trường hợp ở ấp Phú Hữu 1, xã Lê Chánh, phát hiện qua tầm soát cộng đồng.
+ 1 trường hợp ở ấp Vĩnh Tường 2, xã Châu Phong, phát hiện qua tầm soát cộng đồng.
+ 3 trường hợp ở ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong, phát hiện khi tầm soát F1.
- 22 trường hợp trong khu phong tỏa, gồm: 15 trường hợp ở ấp Hòa Thạnh, xã Châu Phong; 7 trường hợp ở ấp Phú Yên, xã Phú Lộc.
9 trường hợp trong khu cách ly (4 người về từ vùng dịch).
* Huyện Châu Thành 46 trường hợp:
- 14 trường hợp trong cộng đồng:
+ 1 trường hợp ở ấp Phú Hòa 2, xã Bình Hòa, phát hiện khi tầm soát tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.
+ 1 trường hợp ở ấp Phú Hòa 2, xã Bình Hòa, liên quan ổ dịch Công ty APPAREL.
+ 1 trường hợp ở thị trấn An Châu, liên quan ca bệnh tại Công ty Thuận An.
+ 1 trường hợp ở ấp Hòa Lợi 1, xã Vĩnh Lợi, liên quan ổ dịch công ty TBS.
+ 1 trường hợp ở thị trấn An Châu, phát hiện khi tầm soát cộng đồng.
+ 9 trường hợp liên quan ổ dịch Công ty SAMHO (3 trường hợp ở xã Hòa Bình Thạnh; 1 trường hợp ở xã Vĩnh Nhuận; 2 trường hợp ở xã Cần Đăng; 3 trường hợp ở xã Bình Hòa).
- 24 trường hợp trong khu phong tỏa ở các xã: Vĩnh Hanh, Cần Đăng, Vĩnh Bình, thị trấn An Châu.
- 8 trường hợp trong khu cách ly, đều về từ vùng dịch.
* Huyện Châu Phú 54 trường hợp:
- 1 trường hợp trong cộng đồng, ở ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Thạnh Trung.
- 20 trường hợp trong khu phong tỏa, gồm: 3 trường hợp ở ấp Chánh Hưng, xã Bình Long; 3 trường hợp ở ấp Mỹ Phó, xã Mỹ Đức; 1 trường hợp ở ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức; 13 trường hợp ở xã Khánh Hòa.
- 33 trường hợp trong khu cách ly.
* TP. Long Xuyên 58 trường hợp:
- 11 trường hợp trong cộng đồng:
+ 1 trường hợp ở khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, phát hiện khi tầm soát cộng đồng.
+ 4 trường hợp ở phường Mỹ Bình, phát hiện khi tầm soát cộng đồng.
+ 5 trường hợp ở phường Mỹ Long, phát hiện khi tầm soát cộng đồng.
+ 1 trường hợp ở khóm Trung An, phường Mỹ Thới.
- 47 trường hợp trong khu cách ly (2 người về từ vùng dịch).
* Huyện Chợ Mới 65 trường hợp:
- 11 trường hợp trong khu phong tỏa, gồm: 6 trường hợp ở xã Long Điền B; 3 trường hợp ở xã An Thạnh Trung; 2 trường hợp ở xã Bình Phước Xuân.
- 54 trường hợp trong khu cách ly.
* Huyện An Phú 77 trường hợp
- 13 trường hợp trong cộng đồng, gồm: 9 trường hợp ở xã Nhơn Hội, phát hiện qua tầm soát cộng đồng; 3 trường hợp ở xã Quốc Thái, phát hiện qua tầm soát cộng đồng; 1 trường hợp ở thị trấn An Phú, là nhân viên y tế, phát hiện khi tầm soát định kỳ.
- 64 trường hợp trong khu cách ly (13 người về từ vùng dịch).
* Huyện Tri Tôn 81 trường hợp:
- 20 trường hợp trong cộng đồng, được phát hiện qua tầm soát cộng đồng, trong đó: 6 trường hợp ở thị trấn Tri Tôn; 13 trường hợp ở xã Ô Lâm; 1 trường hợp ở ấp An Hòa, xã Châu Lăng (có địa chỉ ở phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc đang tạm trú tại xã Châu Lăng).
- 13 trường hợp trong khu phong tỏa, gồm: 1 trường hợp ở khóm 4, thị trấn Tri Tôn; 4 trường hợp ở ấp An Lợi, xã Châu Lăng; 7 trường hợp ở ấp Sà Lôn, xã Lương Phi; 1 trường hợp ở ấp Tô Thuận, xã Núi Tô.
- 48 trường hợp trong khu cách ly (5 người về từ vùng dịch).
* Từ ngày 15-4 đến nay, An Giang ghi nhận 19.245 ca mắc COVID-19 (19 ca tái dương tính), trong đó 106 ca nhập cảnh.
* Về thực hiện cách ly: Toàn tỉnh đang cách ly tập trung 7.479 người, cách ly tại nhà và nơi cư trú 8.788 người.
* Về công tác tiêm ngừa vaccine: Toàn tỉnh đã triển khai tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19 cho 2.200.759 người (đạt 79,93% tỷ lệ vaccine được phân bổ), gồm: 1.307.262 người tiêm 1 liều (tỷ lệ 95,31% dân số từ 18 tuổi trở lên) và 893.497 người tiêm đủ 2 liều (tỷ lệ 65,14% dân số từ 18 tuổi trở lên). Đồng thời, tiêm 17.964 liều vaccine mũi 1 và 5 liều vaccine mũi 2 cho nhóm từ 16-17 tuổi.
Tin, ảnh: HỮU HUYNH