Ngày 17-11: An Giang ghi nhận 511 ca mắc COVID-19, điều trị khỏi bệnh 501 ca

17/11/2021 - 20:18

 - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 An Giang cho biết, ngày 17-11, toàn tỉnh ghi nhận 511 trường hợp mắc COVID-19 (28 trường hợp về từ các tỉnh, 2 nhập cảnh, 51 trường hợp có bệnh nền). Trong đó, 110 trường hợp chưa tiêm vaccine phòng COVID-19, 202 trường hợp tiêm được 1 mũi vaccine, 199 trường hợp tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Huyện An Phú tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân

Trong ngày, số ca nhiễm trong cộng đồng toàn tỉnh tăng 39 trường hợp so ngày 16-11 (171/132 ca). Các trường hợp phát hiện trong cộng đồng hầu hết đều có liên quan đến các ổ dịch trước đó.

Cụ thể:   

* Huyện Thoại Sơn 11 trường hợp trong khu cách ly.

* Huyện Phú Tân 18 trường hợp:

- 17 trường hợp trong cộng đồng, gồm: 13 trường hợp tại xã Phú Bình; 4 trường hợp phát hiện qua tầm soát cộng đồng ở các xã: Bình Thạnh Đông, Hiệp Xương, Phú Thạnh và thị trấn Phú Mỹ.

- 1 trường hợp trong khu phong tỏa ấp Phú Thu, xã Phú Xuân   

* TP. Châu Đốc 27 trường hợp:

- 25 trường hợp trong cộng đồng:

+ 4 trường hợp ở phường Châu Phú A, liên quan ổ dịch chợ Châu Đốc.

+ 1 trường hợp ở khóm Châu Long 5, phường Châu Phú B, tự test nhanh tại nhà.

+ 3 trường hợp ở phường Núi Sam, tự test nhanh tại nhà.

+ 7 trường hợp ở xã Vĩnh Châu, liên quan lò giết mổ Thành Đạt.

+ 2 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh.

+ 8 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc tại Bệnh viện Nhật Tân

- 2 trường hợp trong khu cách ly.

* TX. Tân Châu 50 trường hợp:

- 28 trường hợp trong cộng đồng: xã Châu Phong (5 trường hợp), xã Long An (2 trường hợp), phường Long Châu (3 trường hợp), phường Long Hưng (4 trường hợp), phường Long Phú (1 trường hợp), phường Long Thạnh (10 trường hợp), xã Vĩnh Hòa (3 trường hợp).

- 21 trường hợp trong khu phong tỏa: xã Lê Chánh (3 trường hợp), phường Long Hưng (3 trường hợp), phường Long Thạnh (15 trường hợp).

- 1 trường hợp trong khu cách ly, về từ TP. Hồ Chí Minh.

* Huyện Chợ Mới 52 trường hợp:

- 28 trường hợp trong khu phong tỏa ở các xã: Nhơn Mỹ, Kiến An, Long Kiến, Long Điền A, thị trấn Chợ Mới.

- 24 trường hợp trong khu cách ly (1 người về từ Tiền Giang).

* Huyện Tịnh Biên 52 trường hợp:

- 12 trường hợp trong cộng đồng: 4 trường hợp ở ấp Đông Hưng, xã Nhơn Hưng; 3 trường hợp ở khóm Xuân Bình, thị trấn Tịnh Biên; 3 trường hợp ở khóm 3, thị trấn Chi Lăng; 1 trường hợp ở ấp Núi Két, xã Thới Sơn; 1 trường hợp ở khóm Hòa Hưng, thị trấn Nhà Bàng.

- 36 trường hợp trong khu phong tỏa xã An Hảo.

- 4 trường hợp trong khu cách ly.

* Huyện Tri Tôn 55 trường hợp:

- 7 trường hợp trong cộng đồng: 1 trường hợp ở khóm An Định, thị trấn Ba Chúc; 1 trường hợp ở ấp Phước Bình, xã Ô Lâm; 5 trường hợp ở ấp Tân Thạnh, xã Tà Đảnh.

- 10 trường hợp trong khu phong tỏa ở các xã Châu Lăng, Lương Phi, Tà Đảnh.

- 38 trường hợp trong khu cách ly (1 người về từ TP. Hồ Chí Minh).

* Huyện Châu Thành 55 trường hợp:

- 39  trường hợp trong cộng đồng:

+ 12 trường hợp ở thị trấn An Châu, liên quan ổ dịch Công ty Cá Biển Hồ.

+ 2 trường hợp ở thị trấn An Châu, tầm soát sàng lọc tại Bệnh viện Bình Dân.

+ 7 trường hợp ở xã Bình Hòa, liên quan ổ dịch Công ty Cá Biển Hồ.

+ 6 trường hợp ở xã An Hòa, liên quan ổ dịch Công ty Cá Biển Hồ.

+ 4 trường hợp ở xã An Hòa, liên quan ổ dịch Công ty Samho.

+ 2 trường hợp ở xã Cần Đăng, liên quan ổ dịch Công ty Cá Biển Hồ.

+ 1 trường hợp ở ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú.

+ 3 trường hợp ở xã Vĩnh Hanh, liên quan ổ dịch Công ty Samho.

+ 1 trường hợp ở ấp Phú An 2, xã Bình Hòa, liên quan ổ dịch Công ty Samho.

+ 1 trường hợp ở ấp Phú An 1, xã Bình Hòa, tiếp xúc F0.

- 16 trường hợp trong khu phong tỏa ở các xã: Cần Đăng, Vĩnh Hanh, Bình Thạnh, Vĩnh Lợi, Bình Hòa, thị trấn An Châu.

* TP. Long Xuyên 64 trường hợp:

- 20 trường hợp trong cộng đồng:

+ 5 trường hợp ở khóm 3, phường Mỹ Long, phát hiện khi tầm soát cộng đồng.

+ 1 trường hợp ở xã Mỹ Khánh, phát hiện khi đến test tại Bệnh viện Bình Dân (là công nhân Công ty Nam Việt).

+ 2 trường hợp ở phường Đông Xuyên, phát hiện khi tầm soát cộng đồng.

+ 6 trường hợp ở khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, phát hiện khi tầm soát cộng đồng.

+ 6 trường hợp ở khóm Đông An 2, phường Mỹ Xuyên, phát hiện khi tầm soát cộng đồng.

- 44 trường hợp trong khu cách ly.

* Huyện An Phú 127 trường hợp:

- 23 trường hợp trong cộng đồng: xã Nhơn Hội (15 trường hợp), xã Khánh An (1 trường hợp), xã Khánh Bình (3 trường hợp), thị trấn Long Bình (3 trường hợp), thị trấn An Phú (1 trường hợp).

- 104 trường hợp trong khu cách ly (2 người nhập cảnh, 25 người về từ vùng dịch).

* Từ ngày 15-4 đến nay, An Giang ghi nhận 19.756 ca mắc COVID-19 (19 ca tái dương tính), trong đó 108 ca nhập cảnh.     

* Về thực hiện cách ly: toàn tỉnh đang cách ly tập trung 7.269 người, cách ly tại nhà và nơi cư trú 8.808 người.    

* Về công tác tiêm ngừa vaccine: toàn tỉnh đã triển khai tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19 cho 2.230.205 người (đạt 81,96% tỷ lệ vaccine được phân bổ), gồm: 1.307.604 người tiêm 1 liều (tỷ lệ 95,33% dân số từ 18 tuổi trở lên) và 922.601 người tiêm đủ 2 liều (tỷ lệ 67,26% dân số từ 18 tuổi trở lên). Đồng thời, tiêm 20.368 liều vaccine mũi 1 và 5 liều vaccine mũi 2 cho nhóm từ 16-17 tuổi.

HỮU HUYNH