Ngày 26-8: An Giang ghi nhận 93 ca nghi nhiễm COVID-19

26/08/2021 - 20:45

 - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 An Giang cho biết, ngày 26-8, toàn tỉnh ghi nhận 93 ca nghi mắc COVID-19, gồm: trong khu cách ly tập trung 40 ca, khu vực phong tỏa 19 ca và trong cộng đồng 34 ca.

Các địa phương ghi nhận số ca mắc mới, cụ thể như sau:

* TP. Châu Đốc 29 ca, gồm:

+ 18 ca trong cộng đồng, cụ thể: 17 ca tại khu vực phường Châu Phú B, phát hiện theo kế hoạch tầm soát trong cộng đồng; 1 ca đến khám tại Bệnh viện Nhật Tân, là tài xế chở hàng nông sản từ TP. Châu Đốc đi Long An, TP. Hồ Chí Minh (thường trú tại khóm Vĩnh Phước, phường Núi Sam).

+ 11 ca trong khu cách ly tập trung.

* Huyện Châu Thành 21 ca, gồm:

+ 14 ca trong khu phong tỏa, cụ thể: 6 ca ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An; 6 ca ở ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An và 2 ca ở ấp Thạnh Nhơn, xã Bình Thạnh.

+ 7 ca ở khu cách ly tập trung.

* Huyện Tịnh Biên 11 ca, gồm: 9 ca trong khu cách ly tập trung và 2 ca trong khu vực phong tỏa (ấp Tân Định, xã Tân Lập).

* TP. Long Xuyên 11 ca, cụ thể: 8 ca trong cộng đồng (7 ca ở khóm Bình Khánh 5, phường Bình Khánh, có liên quan với F0 N.T.Đ.); 1 ca có địa chỉ xã Phú Vĩnh (TX. Tân Châu) và 3 ca trong khu phong tỏa (địa chỉ đường Trường Chinh, phường Mỹ Phước).

* Huyện An Phú 9 ca, phát hiện trong khu cách ly tập trung.

* Huyện Phú Tân 8 ca trong cộng đồng, gồm: 2 ca ở ấp Phú Quới, xã Phú An và 6 ca ở ấp Hòa An, xã Hòa Lạc.

* TX. Tân Châu: 2 ca trong khu cách ly tập trung.

* Huyện Tri Tôn: 2 ca trong khu cách ly tập trung.

Từ ngày 15-4 đến nay, An Giang ghi nhận 1.765 ca mắc COVID-19 (6 ca tái dương tính). Trong đó, 71 ca nhập cảnh, còn lại phát hiện trong tỉnh. Đã điều trị khỏi bệnh 572 ca, đang điều trị 1.178 ca, chuyển tuyến 2 ca…

Huyện Thoại Sơn đã qua 17 ngày và TX. Tân Châu qua 22 ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng.

Lãnh đạo huyện An Phú trao nhu yếu phẩm cho người dân ở khu vực phong tỏa

HỮU HUYNH