Ngày 31-8: An Giang ghi nhận 72 ca nghi mắc COVID-19

31/08/2021 - 08:45

 - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 An Giang cho biết, ngày 31-8, toàn tỉnh ghi nhận 72 ca nghi mắc COVID-19, gồm: trong khu cách ly tập trung 18 ca, trong khu vực phong tỏa 48 ca và trong cộng đồng 4 ca, nhập cảnh trái phép 2 ca, tất cả đã được kiểm soát.

Tăng cường sàng lọc, truy vết, làm sạch cộng đồng

Cụ thể:       

* Huyện Châu Thành ghi nhận 40 ca, gồm:

+ 35 ca trong khu phong tỏa.

+ 5 ca trong khu cách ly tập trung.

* TP. Long Xuyên ghi nhận 13 ca, gồm:

+ 1 ca trong khu cách ly tập trung.

+ 12 ca trong khu vực phong tỏa.

* TP. Châu Đốc ghi nhận 8 ca, gồm:

+ 1 ca trong cộng đồng.

+ 1 ca trong khu vực phong tỏa.

+ 6 ca trong khu cách ly tập trung.

* Huyện Châu Phú ghi nhận 3 ca, gồm:

+ 2 ca trong khu cách ly tập trung.

+ 1 ca trong cộng đồng, đã được kiểm soát.

* Huyện Phú Tân ghi nhận 2 ca, gồm:

    + 1 ca cộng đồng (tái dương tính, sau khi điều trị COVID-19 tại Hậu Giang).

+ 1 ca trong khu cách ly tập trung.

* Huyện An Phú ghi nhận 2 ca trong khu cách ly tập trung.

* Huyện Tri Tôn ghi nhận 2 ca, gồm: 1 ca trong cộng đồng và 1 ca trong khu cách ly tập trung.

* TX. Tân Châu ghi nhận 2 ca, cách ly tại nhà có kiểm soát.

Từ ngày 15-4 đến nay, An Giang ghi nhận 2.066 ca mắc COVID-19 (7 ca tái dương tính), trong đó 78 ca nhập cảnh.

Công tác điều trị: đã điều trị khỏi bệnh 824 ca, đang điều trị 1.218 ca, chuyển tuyến 5 ca…    

Công tác tiêm ngừa vaccine: toàn tỉnh đã triển khai tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19 cho 203.442 người (đạt 87,59% tỷ lệ vaccine được phân bổ), gồm: 147.945 người tiêm mũi 1 (tỷ lệ 10,79% dân số) và 55.497 người tiêm đủ 2 mũi (tỷ lệ 4,05% dân số).

Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp, Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh; kiểm soát chặt chẽ các cửa ngõ ra vào của tỉnh và tại các nhà trọ, cơ sở lưu trú của địa bàn quản lý.

Tăng cường kiểm soát các khu cách ly tập trung, cơ sở điều trị, không để xảy ra tình trạng người trốn khỏi khu cách ly và lây nhiễm chéo tại các cơ sở y tế.

Tuyên truyền với mọi hình thức trong tình hình mới để nâng cao ý thức cho người dân về phòng chống dịch bệnh và phát hiện người từ nơi khác đến địa phương; thực hiện nghiêm giải pháp "5K" theo hướng dẫn của Bộ Y tế...

HỮU HUYNH