Ngày 5-8, TP. Long Xuyên ghi nhận thêm 4 ca nhiễm COVID-19

05/08/2021 - 18:36

 - Ngày 5-8, TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) ghi nhận 4 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 3 trường hợp phát hiện trong khu cách ly tập trung. Đến thời điểm này, TP. Long Xuyên ghi nhận 100 ca nhiễm trên địa bàn.

Hỗ trợ thức ăn, nhu yếu phẩm cho người dân khu vực phong tỏa

Cụ thể, trong khu cách ly tập trung, gồm: P.M.N. (ngụ phường Mỹ Quý, được cách ly tập trung từ ngày 4-8); N.N.Y. (ngụ phường Mỹ Thới, là F1 của H.V.V , đã thực hiện cách ly tập trung từ ngày 25-7); N.T.C.L. (ngụ phường Mỹ Phước, là F1 của N.T.C.H., đã thực hiện cách ly tập trung từ ngày 4-8). Trường hợp còn lại là N.V.N.E. (ngụ xã Mỹ Hòa Hưng, liên quan đến ổ dịch của doanh nghiệp Dương Lan, thị trấn Long Bình, huyện An Phú).

Qua điều tra, truy vết, bước đầu, các ngành chức năng TP. Long Xuyên xác định được 15 F1 và 42 F2, đã áp dụng các biện pháp cách ly theo quy định đối với các trường hợp F1, F2. Đồng thời, tiếp tục điều tra, truy vết bổ sung các trường hợp F1, F2 liên quan; phong tỏa khu vực tổ 1, ấp Mỹ An 1, xã Mỹ Hòa Hưng (xung quanh nhà F0), với cự ly 250m, liên quan 94 hộ dân, có 300 nhân khẩu và thành lập các "rổ đi chợ" để giúp người dân mua nhu yếu phẩm.

Riêng trường hợp T.Q.Đ. (ngụ phường Mỹ Hòa, liên quan F0 T.Q.V., phát hiện ngày 4-8) được xác định lại có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, nên địa phương tiếp tục cách ly theo diện F1.

Hiện, TP. Long Xuyên có 7 khu cách ly tập trung, quản lý 444 người. Đồng thời, tiếp tục quản lý 4 khu phong tỏa, gồm: chợ Cái Sao (khóm An Hưng); khóm Trung An (phường Mỹ Thới); rạch Cái Dung (khóm Đông Thạnh B) và khóm Đông Thạnh A (phường Mỹ Thạnh), gồm 261 hộ, với 945 nhân khẩu.

GIA KHÁNH