Ngày 6-12: An Giang ghi nhận 325 ca mắc COVID-19, điều trị khỏi bệnh 291 ca

06/12/2021 - 18:24

 - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 An Giang cho biết, ngày 6-12, toàn tỉnh ghi nhận 325 trường hợp mắc COVID-19 (12 trường hợp ngoài tỉnh); đã điều trị khỏi bệnh 291 trường hợp.

Hỗ trợ các suất ăn miễn phí cho người dân cách ly

Huyện Châu Phú ghi nhận nhiều nhất, với 94 trường hợp trong cộng đồng.

Cụ thể, các trường hợp liên quan như sau:  

*Bệnh viện Sản – Nhi An Giang: 5 trường hợp ngoài tỉnh đến khám và phát hiện (TP. Cần Thơ 2 trường hợp; tỉnh Kiên Giang 1 trường hợp; tỉnh Đồng Tháp 2 trường hợp).

* Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang: 7 trường hợp từ TP. Cần Thơ đến khám và phát hiện.

* Huyện Phú Tân 7 trường hợp trong cộng đồng:

Phát hiện qua tầm soát cộng đồng và qua khám sàng lọc từ các xã.

* Huyện Tri Tôn 14 trường hợp:

- 7 trường hợp trong cộng đồng, phát hiện qua tầm soát cộng đồng tại thị trấn Tri Tôn.

- 7 trường hợp trong khu cách ly.

* Huyện An Phú 18 trường hợp:

- 12 trường hợp trong cộng đồng, phát hiện qua khám sàng lọc tại các xã: Khánh An, Nhơn Hội, Vĩnh Lộc, Vĩnh Trường, thị trấn An Phú.

-  6 trường hợp trong khu cách ly.

* TX. Tân Châu 17 trường hợp:

- 9 trường hợp trong cộng đồng, phát hiện qua công tác tầm soát cộng đồng và sàng lọc tại bệnh viện (bệnh nhân từ các xã, phường).

- 8 trường hợp trong khu phong tỏa (6 trường hợp ở phường Long Sơn; 1 trường hợp ở xã Vĩnh Xương; 1 trường hợp ở xã Phú Lộc).

* Huyện Thoại Sơn 18 trường hợp:

- 15 trường hợp trong cộng đồng, ở các xã: An Bình, Định Thành, Phú Thuận, Thoại Giang, Vĩnh Chánh, Vĩnh Khánh, Vĩnh Trạch; thị trấn Óc Eo, thị trấn Phú Hòa.

- 3 trường hợp trong khu cách ly.

* Huyện Châu Thành 21 trường hợp:

- 9 trường hợp trong cộng đồng, phát hiện qua khám sàng lọc tại bệnh viện (bệnh nhân từ các xã, thị trấn).

- 9 trường hợp trong khu phong tỏa.

- 3 trường hợp trong khu cách ly.

* Huyện Chợ Mới 35 trường hợp:

- 17 trường hợp trong cộng đồng: 5 trường hợp ghi nhận qua tầm soát mẫu cộng đồng; 12 trường hợp, ghi nhận qua tầm soát mẫu tại bệnh viện (bệnh nhân từ các xã, thị trấn).

- 9 trường hợp trong khu phong tỏa ở xã Nhơn Mỹ

- 9 trường hợp trong khu cách ly.

* TP. Long Xuyên 39 trường hợp trong cộng đồng:

- 35 trường hợp phát hiện tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang (người bệnh từ các phường, xã).

- 4 trường hợp phát hiện tại Bệnh viện Sản - Nhi An Giang (người bệnh từ các phường, xã).

* TP. Châu Đốc 50 trường hợp:

- 2 trường hợp trong cộng đồng, phát hiện qua khám sàng lọc tại Trạm Y tế các phường Châu Phú B và phường Núi Sam.

- 48 trường hợp trong khu cách ly.

* Huyện Châu Phú 94 trường hợp trong cộng đồng:

Phát hiện qua khám sàng lọc tại bệnh viện, bệnh nhân ở các xã: Bình Mỹ, Bình Thủy, Bình Long, Bình Chánh, Bình Phú, Mỹ Đức, Khánh Hòa, Thạnh Mỹ Tây; thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, thị trấn Cái Dầu.

HỮU HUYNH