Về "địa chỉ đỏ" Mỹ Khánh

01/08/2026 - 12:52

 - Nằm giữa không gian xanh mát tại khóm Bình Hòa 2 (phường Bình Đức, tỉnh An Giang), Khu di tích lịch sử cách mạng Mỹ Khánh không chỉ ghi dấu chặng đường đấu tranh kiên cường của quân và dân Long Xuyên mà còn là "địa chỉ đỏ" trang nghiêm để thế hệ hôm nay tìm về tri ân và tiếp nối truyền thống yêu nước.

Khu di tích lịch sử cách mạng Mỹ Khánh.

Tọa lạc tại phường Bình Đức, khu di tích nổi bật với công trình Nhà tưởng niệm mang kiến trúc mái đao cong cổ kính, bao bọc bởi những hàng cây xanh thẳm. Sự giao hòa giữa nét kiến trúc truyền thống và không gian thiên nhiên thanh tĩnh tạo nên một quang cảnh vừa linh thiêng, vừa gần gũi với du khách.

Không chỉ thu hút bởi cảnh quan êm đềm, di tích Mỹ Khánh còn là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử vô giá. Nơi đây chính là địa điểm thành lập Đội Biệt động thị xã Long Xuyên - lực lượng vũ trang đặc biệt hoạt động bí mật trong nội đô thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Với phương châm "bí mật, tinh gọn, mưu trí", đội có nhiệm vụ xây dựng cơ sở cách mạng, thu thập tin tức, bảo vệ cán bộ và tổ chức các trận đánh tập kích vào các mục tiêu quân sự, chính trị của đối phương.

Khu di tích lịch sử cách mạng Mỹ Khánh là "địa chỉ đỏ" về nguồn.

Trải qua suốt chiều dài kháng chiến, Đội Biệt động thị xã Long Xuyên đã ghi dấu bằng hàng loạt chiến công hiển hách: phát triển hành lang liên lạc bí mật, tổ chức nhiều trận đánh ngay tại cơ quan đầu não chính quyền Sài Gòn, phối hợp hiệu quả với phong trào đấu tranh của quần chúng, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của cách mạng tỉnh An Giang.

Ngày 13/6/2002, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 1453/QĐ-CTUB chính thức xếp hạng Khu di tích lịch sử cách mạng Mỹ Khánh là di tích lịch sử cấp tỉnh. Nơi đây hiện ghi danh 798 liệt sĩ, 25 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng và 3 Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Phát huy ý nghĩa lịch sử sâu sắc, khu di tích Mỹ Khánh ngày nay trở thành điểm đến về nguồn quen thuộc của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Vào các dịp lễ lớn, nhất là Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), nơi đây nhộn nhịp đón các đoàn học sinh, sinh viên và đoàn viên, thanh niên về thăm. Những "Hành trình về địa chỉ đỏ" giúp các bạn trẻ hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình, từ đó thắp lên tinh thần trách nhiệm, cống hiến xây dựng quê hương.

PHƯƠNG LAN