Ngày này năm xưa: 4/2

04/02/2024 - 19:05

Ngày 4/2 diễn ra nhiều sự kiện đáng nhớ: Việt Nam và Ba Lan thiết lập quan hệ ngoại giao; Mạng xã hội Facebook do Mark Zuckerberg sáng lập chính thức ra đời…

Sự kiện trong nước:

- Ngày 4/2/1947, Nha Nghiên cứu Kỹ thuật, tiền thân của Viện Vũ khí thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng được thành lập. Viện Vũ khí có nhiệm vụ nghiên cứu thiết kế, chế tạo, cải tiến, sửa chữa các loại vũ khí, khí tài, đạn dược trang bị cho lực lượng vũ trang. Viện cũng tham gia bảo đảm kỹ thuật cho sản xuất quốc phòng; đảm bảo đo lường, thử nghiệm, đánh giá chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật; tư vấn đầu tư và thẩm định các dự án đầu tư phát triển vũ khí, trang bị kỹ thuật.

- Ngày 4/2/1950: Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) và Ba Lan thiết lập quan hệ ngoại giao. Sự kiện này là nền tảng cho quan hệ song phương ngày càng phát triển. 74 năm qua, hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực chính trị, giáo dục, kinh tế, thương mại và văn hóa được tăng cường, đạt nhiều thành tựu quan trọng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru, hai nhà lãnh đạo đặt nền móng cho quan hệ Việt Nam - Ấn Độ. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru, hai nhà lãnh đạo đặt nền móng cho quan hệ Việt Nam - Ấn Độ. Ảnh: TTXVN

- Ngày 4/2/1958: Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu phái đoàn Nhà nước đi thăm chính thức Ấn Độ và Mynmar nhằm thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa Việt Nam, Ấn Độ và Mynmar, và tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc Á - Phi.

- Ngày 4/2/1963: Đại hội đoàn kết Á - Phi lần thứ 10 chính thức công nhận Ủy ban đoàn kết Á - Phi của miền Nam là hội viên chính thức và cử đại biểu của nhân dân miền Nam vào Ban thư ký thường trực của Hội đồng đoàn kết Á Phi.

Sự kiện quốc tế:

Từ trái sang phải: Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt và Joseph Stalin tại Hội nghị Yalta. Ảnh: RTBF.

- Ngày 4/2/1945: Hội nghị Yalta được tổ chức tại điện Livadia, miền nam Ukraine. Hội nghị có sự tham gia của nguyên thủ 3 cường quốc Anh, Mỹ, Liên Xô là Churchill, Roosevelt, và Stalin. Hội nghị được tổ chức nhằm bàn các biện pháp tiêu diệt hoàn toàn phát xít Đức, quy định số phận của nước Đức sau chiến tranh và thành lập một tổ chức quốc tế để duy trì hòa bình và an ninh thế giới. Liên Xô cam kết sau khi thắng Đức sẽ chuyển sang tiến hành chiến tranh chống Nhật.

- Ngày 4/2/1962: Chính phủ Cách mạng Cuba công bố tuyên ngôn La Habana thứ hai, nêu lên tư tưởng và mục tiêu của cách mạng Cuba là chống đế quốc, giải phóng dân tộc, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Ngày 4/2/2005: Mạng xã hội Facebook do Mark Zuckerberg sáng lập chính thức ra đời.

Theo Đảng Cộng Sản Việt Nam