Ngày thi thứ 2, kỳ thi THPT quốc gia 2018: Ngày thi nghiêm túc

27/06/2018 - 08:29

 - Hôm qua 26-6, có 22.056 lượt thí sinh (TS) trong tỉnh bước vào ngày thi thứ 2 của kỳ thi THPT Quốc gia 2018 với 3 bài thi Tổ hợp môn Khoa học tự nhiên (KHTN) vào buổi sáng. Cơ bản hoàn thành bài thi của 2 môn Ngữ văn và Toán của ngày thi đầu tiên, các TS tự tin bước vào ngày thi thứ 2 với tâm trạng khá tốt.

Ngày thi thứ 2 diễn ra an toàn, nghiêm túc. Buổi sáng với bài thi Tổ hợp môn KHTN, toàn tỉnh có 22.056/22.086 lượt TS dự thi (7.354 TS dự thi Vật lý, 7.378 TS thi môn Hóa học, 7.324 thi môn Sinh học), tỷ lệ 99,86%, vắng 30 lượt TS. Buổi chiều thi môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh) bằng hình thức trắc nghiệm với 50 câu trong 60 phút. Toàn tỉnh có 14.847/14.873 TS dự thi (tỷ lệ 99,83%), vắng 26 TS.

Đúng 7 giờ 30 phút, các TS bước vào thi tổ hợp môn KHTN gồm 3 bài thi: Vật lý, Hóa học, Sinh học bằng hình thức trắc nghiệm mỗi bài thi 40 câu trong 50 phút. Điểm mới năm nay là thời gian chuyển tiếp giữa 2 bài thi thành phần của tổ hợp môn rút ngắn còn 10 phút (năm trước 20 phút). Việc điều chỉnh này nhằm tránh lộn xộn và đảm bảo khách quan, công bằng trong công tác coi thi bài thi tổ hợp.

Tại điểm thi Trường Phổ thông thực hành sư phạm, không khí thi buổi sáng khá vắng vẻ, với 255 lượt TS dự thi, do đây là điểm thi của TS tự do để xét tuyển ĐH. Trong đó, phòng 680 với 2 cán bộ coi thi giám sát 2 TS dự thi môn Vật lý và Sinh học, đến giờ phát đề vẫn còn vắng 1 TS ở phòng thi này… Ghi nhận ở các điểm thi trên địa bàn TP. Long Xuyên cho thấy, hơn 7 giờ 20 phút vẫn còn khá nhiều TS vội vàng vào cổng. Kết thúc buổi sáng, tất cả các điểm thi trên địa bàn TP. Long Xuyên diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Sắp đến giờ phát đề, phòng thi 680 (điểm thi Trường Phổ thông thực hành sư phạm) vẫn có duy nhất 1 thí sinh dự thi. Ảnh: H.HUYNH

Bước vào ngày thi thứ 2, các TS tại huyện Tịnh Biên nỗ lực hoàn thành tốt bài thi. Thầy Đỗ Hồng Sơn, Phó Trưởng điểm thi THPT Tịnh Biên thông tin: “Các TS làm bài rất nghiêm túc, chấp hành tốt quy chế. Do TS tại điểm thi THPT Tịnh Biên đa số là học sinh của trường nên tâm lý khá thoải mái. Lực lượng tiếp sức mùa thi hỗ trợ hiệu quả TS trong việc di chuyển, phục vụ nước uống và các vấn đề liên quan khác”.

Tại Phú Tân, phần lớn TS cho rằng đề thi môn Hóa học và Sinh học tương tự với đề thi thử, số câu hỏi đủ để cân đối thời gian. Em Nguyễn Chí Bình, TS Trường THPT Phú Tân cho biết: đề có sự phân hóa rõ rệt nên có thể tìm những câu dễ ưu tiên làm trước. Nội dung các câu trong đề bám sát chương trình ôn tập, không đánh đố mà tập trung ở kiến thức nâng cao. Tuy nhiên, sự phân hóa là cản trở để TS tìm điểm cao.

Tại điểm thi Trường THPT Tân Châu, Trưởng điểm thi Nguyễn Đình Phùng cho biết: 2 ngày thi vừa qua rất thuận lợi. Điểm thi THPT Tân Châu có 462 TS, tất cả các buổi thi đều có mặt đầy đủ, không có TS vi phạm quy chế. Đặc biệt, tổ chức nhiều hoạt động ngay tại chỗ như: hỗ trợ cơm, nước miễn phí, giữ đồ, đưa rước… nên kịp thời hỗ trợ TS, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình kiểm tra điểm thi THPT Long Xuyên

Kết thúc buổi thi sáng ở Thoại Sơn, những TS đầu tiên bước ra cổng trường với vẻ mặt đầy cảm xúc. Nhiều em vội tìm giáo viên trao đổi, có em chạy ngay đến bên phụ huynh than khó về bài thi… Nhiều giáo viên cho rằng, đề thi năm nay có phần khó hơn mọi năm. “Với đề Sinh học, 40 câu hỏi nhưng câu nào cũng đưa vào quá nhiều dữ liệu, dù không khó nhưng rất dễ đánh lừa TS. Chưa kể từ câu 20 trở đi, có sự phân loại TS cao. Theo tôi, thời gian 50 phút để giải đề này là không đủ” - một giáo viên dạy Sinh học nhận định. 

Trước giờ thi môn Ngoại ngữ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình (Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi) cùng Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thị Ngọc Diễm đến kiểm tra tại điểm thi THPT Long Xuyên. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo giám sát chặt chẽ tất cả các điểm thi trong tỉnh, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) để kỳ thi diễn ra an toàn, thành công.

Sáng nay 27-6, các TS sẽ thi buổi cuối cùng gồm Tổ hợp môn KHXH (3 bài thi Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân), mỗi bài thi trắc nghiệm trong 50 phút.


PHÒNG VH-XH