Nghiện ma túy, cùng cướp giật, cùng lãnh án

24/07/2023 - 06:57

 - Lê Thanh Tuyền (sinh năm 1995, ấp Vĩnh Hòa A), Nguyễn Thành Thảo (sinh năm 1999, ấp Vĩnh Hòa B, cùng ngụ xã Cần Đăng) và Trần Hòa Thuận (sinh năm 1995, ấp Bình Phú 1, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) đều là những đối tượng nghiện ma túy. Để có tiền sử dụng ma túy và tiêu xài, cả 3 đối tượng thực hiện những hành vi nguy hiểm, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương.

Nghỉ học sớm, không nghề nghiệp, nhưng cả 3 đối tượng không cố gắng lao động. Ngược lại, chỉ thích tụ tập, sống buông thả và lao vào con đường nghiện chất ma túy. Để có tiền tiêu xài và sử dụng trái phép chất ma túy, Thảo cùng Tuyền và Thuận sử dụng xe môtô chạy lòng vòng trên các tuyến đường để cướp giật tài sản.

Từ ngày 5 - 11/11/2022, Thảo - Thuận - Tuyền thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản tại khóm Hòa Long 2 (thị trấn An Châu) và tại ấp Phú An 1 (xã Bình Hòa, huyện Châu Thành). Từ đó, gây tâm lý bất an trong nhân dân tại các khu vực này. Cụ thể, khoảng 10 giờ 40 phút ngày 5/11/2022, Thuận rủ Thảo đi tìm tài sản cướp giật bán lấy tiền xài.

Thảo điều khiển xe môtô biển số 67D1-6502 đến nhà Thuận, cả 2 chạy trên Quốc lộ 91 từ ngã ba Lộ Tẻ hướng về TP. Long Xuyên, rồi chạy trên đường liên xã đến địa bàn xã Bình Hòa, Hòa Bình Thạnh, thị trấn An Châu để cướp giật tài sản.

Đến khu vực khóm Hòa Long 2 (thị trấn An Châu), Thảo và Thuận phát hiện em N.T.A.T (sinh năm 2009, khóm Hòa Long 2) ngồi trong quán nước, cầm điện thoại di động hiệu Oppo. Thảo dừng xe trước cửa quán đợi sẵn Thuận đi vào bên trong ngang nhiên cướp giật điện thoại di động của T. rồi lên xe chạy về nhà.

3 bị cáo nghe tuyên án

Thuận nhờ Trần Quốc Thiện (sinh năm 2005, ngụ ấp Phú Hòa 2, xã Bình Hòa) mang điện thoại di động đến cửa hàng bán cho anh Lê Trung H. (sinh năm 1984, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành) giá 800.000 đồng. Có được tiền, Thuận và Thảo chia đôi tiêu xài và mua ma túy. Sau khi bị cướp điện thoại, T. đến Công an thị trấn An Châu trình báo vụ việc và được lập hồ sơ tiếp nhận nguồn tin tội phạm.

“Bổn cũ soạn lại”, ngày 11/11/2022, Thảo được Tuyền rủ đi cướp giật tài sản để bán lấy tiền tiêu xài. Khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, Thảo điều khiển xe môtô biển số 67D1-6502 chở Tuyền chạy trên Tỉnh lộ 941 đến khu vực ấp Phú An 1 (xã Bình Hòa), thì phát hiện anh T.V.G (sinh năm 1982, ngụ ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh An, huyện Châu Thành) đang đậu xe cặp lề đường gọi điện thoại.

Quan sát không thấy ai xung quanh, Thảo chạy xe áp sát G. để Tuyền ngồi phía sau giật điện thoại di động, rồi nhanh chóng tẩu thoát. Khi về đến khu vực ấp Bình Phú 1 (xã Bình Hòa) thì Tuyền đưa điện thoại vừa cướp giật được cho Thảo cất giữ. Anh G. bị mất tài sản cũng đến Công an xã Bình Hòa trình báo và được lập hồ sơ tiếp nhận nguồn tin về tội phạm.

Qua hệ thống camera an ninh tại hiện trường, Công an xã Bình Hòa xác định được đối tượng, tiến hành mời Tuyền và Thảo về trụ sở làm việc. Do sợ bị phát hiện tang vật, nên Thảo ném điện thoại vào bụi cỏ trên đường để phi tang vật chứng.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành đã ra lệnh giữ 2 đối tượng; tạm giữ điện thoại, xe mô tô biển số 67D1-6502. Khi hay tin 2 bạn “nghiện” bị bắt, ngày 12/11/2022, Thuận tự đến Công an thị trấn An Châu đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Qua định giá, tổng trị giá tài sản của 2 vụ cướp giật gần 6 triệu đồng, ngày 21/11/2022 cả 3 đối tượng bị khởi tố.

Kết thúc quá trình điều tra, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành đưa Thảo, Thuận và Tuyền ra xét xử. Quá trình thẩm vấn công khai, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội khi đã cùng nhau thực hiện các vụ cướp, phù hợp với kết quả điều tra, chứng cứ và lời khai của những người bị hại. Sau khi phân tích, giáo dục để các bị cáo có nhận thức tốt hơn về những việc sai trái; Hội đồng xét xử tuyên phạt: Nguyễn Thành Thảo 4 năm 3 tháng tù; Lê Thanh Tuyền 3,5 năm tù và Trần Hòa Thuận 3 năm, 3 tháng tù.

NGUYỄN HƯNG