Ngồi tù vì hung hăng

18/08/2022 - 07:33

 - Điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường khi trong người đã có hơi men, thấy nhóm bạn của Nguyễn Đăng Khoa (sinh năm 1985, ngụ phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên) đi ngược chiều, Lê Ngọc Tín (sinh năm 1992, ngụ xã Châu Phong, TX. Tân Châu) chạy theo gây sự. Không chỉ lời qua tiếng lại, Tín còn kêu “bạn hữu” kéo đến tấn công Khoa.

Chiều 14/5/2022, sau khi dự tiệc tại nhà của Nguyễn Ngọc Cẩn (chú út), Tín điều khiển xe gắn máy đưa vợ về nhà rồi quay trở lại tiệc. Khi chạy  xe hướng xã Long An - Châu Phong, Tín thấy Khoa đang chạy ngược chiều, có Lê Hoàng Phong (sinh năm 2001, ngụ huyện Thoại Sơn), Huỳnh Tuấn Anh (sinh năm 2001, ngụ TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) điều khiển xe gắn máy đi theo sau.

Tín cho rằng, Khoa chạy xe lấn qua làn đường xe của mình, nhưng không xảy ra va chạm. Tín liền quay lại, đuổi theo kêu Khoa dừng lại nói chuyện “phải quấy”. Quá bất ngờ không biết chuyện gì xảy ra, Khoa chỉ còn cách điện thoại trình báo Công an xã Châu Phong can thiệp.

Nhưng Tín nghĩ rằng Khoa gọi điện báo cho “đồng bọn” đến đánh mình, nên lấy dao (để trên móc treo của xe) cầm trên tay thủ sẵn. Đồng thời, gọi cho Hồ Thành Quý (sinh năm 1988, bạn đang nhậu chung) kể lại sự việc “bị va chạm xe”, kêu Quý đưa điện thoại cho Cẩn nghe máy. Tin lời Tín, Cẩn liền nói lại cho người có mặt tại bàn tiệc biết, gồm: Nguyễn Hoàng Chấn (sinh năm 1992), Lương Tân Em (sinh năm 1994) đi tiếp ứng cho Tín. Đồng thời, Cẩn cũng nhờ Huỳnh Ngọc Khiết (sinh năm 1983) chở đến “hiện trường”.

5 bị cáo tại phiên tòa

Tới nơi, Khiết dừng xe, Cẩn, Quý, Tân Em nhào xuống “ứng cứu”. Thấy Khoa đang điện thoại, Tân Em liền nói: “Mày muốn điện gì, kêu ai lại?”. Khoa chưa kịp trả lời, Tân Em nhào tới dùng tay đánh trúng vào mặt và ngực. Thấy bạn tấn công đối phương, đang cầm cây dao trên tay, Tín nhào đến đâm trúng lưng của Khoa làm gãy lưỡi dao.

Chấn dùng tay đánh trúng vào đầu, mặt của Khoa. Bị tấn công tập thể, Khoa cố gắng bỏ chạy về hướng Châu Phong. Càng quá đáng hơn, khi thấy Khoa bỏ chạy, Tín cùng nhóm bạn quyết tâm đuổi đánh một cách hung hăng. Không thể chống trả, Khoa tiếp tục vùng vẫy bỏ chạy vào căn nhà bỏ trống gần đó, bị nhóm Tín đuổi theo tiếp tục đánh.

Thấy sự việc bất bình, Phong và Tuấn Anh đứng bên ngoài định chạy vào can ngăn thì bị người nam lạ mặt có lời lẽ, hành động hăm dọa, ngăn cản. Lúc này, cha của Tín và người thân gần đó đến can ngăn, đưa Khoa đến ngồi tại băng ghế đá trước nhà dân nói chuyện. Biết được Khoa và Tín xảy ra chuyện hiểu nhầm, nên 2 bên hòa giải. Đồng thời, thấy Khoa bị thương tích, họ đưa Khoa đi điều trị nhưng anh không đồng ý.

Sau khi gây án, Tín và Cẩn ném bỏ hung khí còn lại (cán dao, dây thắt lưng) rồi cả nhóm trở về nhà Cẩn nhậu tiếp. Riêng Khoa được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân (TP. Châu Đốc) điều trị thương tích. Đồng thời, nạn nhân gửi đơn yêu cầu xử lý hình sự các đối tượng.

Quá trình điều trị, bác sĩ đã giải phẫu lấy dị vật tại ngực, lưng phải của Khoa, thu được 5 mảnh vỡ kim loại. Đến ngày 3/6/2022, Khoa được ra viện. Qua các kết quả giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh An Giang, tổng tỷ lệ tổn thương do tất cả thương tích gây nên là 10%. Ngày 16/5 và 20/5, lần lượt 5 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

Tòa án nhân dân TX. Tân Châu đã đưa vụ án ra xét xử công khai. Tại phiên tòa, tất cả đều thừa nhận hành vi hung hăng khi cùng nhau tấn công gây thương tích cho bị hại, nhưng vẫn còn quanh co, trốn tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, với tất cả các chứng cứ cơ quan chức năng thu thập, xác minh trong giai đoạn điều tra, cùng với lời khai tại quá trình thẩm vấn, Hội đồng xét xử nhận định đã có đủ cơ sở để chứng minh hành vi phạm tội của từng bị cáo.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tín 9 tháng tù; Cẩn và Tân Em mỗi bị cáo 6 tháng tù; Quý và Chấn mỗi bị cáo 4 tháng tù cùng về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại Điểm a, I, Khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

NGUYỄN HƯNG