Người dân không nên đổ xô đi mua hàng hóa khi giãn cách xã hội

10/07/2021 - 21:45

 - Chiều, tối 10-7, người dân trên địa bàn TP.Long Xuyên và một số địa phương đã đổ xô đi mua hàng hóa, lương thực, thực phẩm để tích trữ sau khi Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình ký Thông báo số 408/TB-UBND thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh An Giang trong vòng 15 ngày, kể từ 0 giờ, ngày 11-7-2021.

Người dân mua hàng hóa tại các chợ 

Gạo, mì gói được người dân mua nhiều nhất

Tại chợ Long Xuyên, Bình Khánh, Mỹ Bình... (TP. Long Xuyên) người đi mua sắm khá đông, nhất là tại các tiệm tạp hóa. Hàng hóa người dân mua chủ yếu là gạo, mì gói, nước tương, trứng gà, trứng vịt, khô và các sản phẩm đồ hộp.

Ở các siêu thị Co.op mart, MM Maket, các cửa hàng Vinmart +, Bách Hóa Xanh..., các sản phẩm trên kệ, như: mì gói, gạo, rau củ... còn rất ít. Một số người dân có tâm lý lo ngại khan hàng, sốt giá hoặc giãn lo cách xã hội khó đi  lại, nên tập trung mua sắm (?).

Anh Cường, ở phường Mỹ Long chia sẻ: nhiều người dân không hiểu giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 chủ yếu chỉ dừng các sự kiện tập trung trên 20 người/ phòng, dừng tất cả các hoạt động văn hóa giải trí, không tụ tập quá 10 người bên ngoài, tạm đình chỉ các hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ... Còn các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu được mở cửa phục vụ bình thường, nên người dân không cần đi mua hàng tích trữ.

Giám đốc Sở Công thương An Giang Nguyễn Minh Hùng khẳng định: “hàng hóa, kể cả các mặt hàng thiết yếu đảm bảo cung ứng cho người dân, kể cả trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp. Sở Công thương kêu gọi người dân bình tĩnh, không hoang mang, không nên tập trung mua hàng tích trữ làm khan hiếm hàng hóa cục bộ, gây ảnh hưởng công tác phòng, chống dịch, ảnh hưởng  kinh tế chung của tỉnh và đời sống của bản thân...”.

HẠNH CHÂU