Người dân làm lễ đưa ông Táo ngày 23 tháng Chạp

14/01/2023 - 09:39

 - Sáng 23 tháng Chạp, tại chợ Long Xuyên, người dân nô nức đi mua sắm hoa tươi, trái cây, chè, các loại bánh trái, cá chép nhang đèn…, để chuẩn bị nghi thức cúng đưa tiễn "ông Táo về trời" theo phong tục truyền thống vào dịp Tết.

Các bà nội trợ lựa chọn hoa vạn thọ, hoa cúc, hoa ly cho bàn thờ cúng ông Táo.

Theo cô Tư Dũng (áo đỏ), lượng hoa năm nay đủ cung ứng cho thị trường, nên giá cả ổn định. Các loại hoa có giá từ 30 đến 60 ngàn đồng/bó, phù hợp túi tiền người dân.

Hàng vật phẩm thờ cúng ông Táo, với nhiều loại nhang, đèn, nến, lọ hoa, bát hương…

Khách chọn mua bộ tranh ông Táo.

Khách mua vật phẩm cúng ông Táo, bao lì xì, hàng trang trí nhà cửa đón Tết.

Các loại chè trôi nước, đậu xanh được bày bán sẵn, phù hợp cho chị em phụ nữ không có thời gian chuẩn bị lễ.

Niềm vui của bà con khi sắm sửa đủ lễ vật bày cúng.

Lựa chọn cá chép để "tiễn về trời".

Vật phẩm được bày cúng đưa tiễn ông Táo.

Thả cá chép xuống sông như điều mong ước là phương tiện để ông Táo nhanh chóng về trời “báo cáo” điều thiện lành của gia chủ và cầu mong những điều tốt đẹp đến với các gia đình trong năm mới.

Tin, ảnh: TRÚC PHA