Người đẹp Bạc Liêu đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2021

22/05/2022 - 13:56

Người đẹp Lý Kim Thảo - 27 tuổi, quê Bạc Liêu vượt qua 29 thí sinh để giành ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu, diễn ra tối 21/5 tại Phan Thiết.

Lý Kim Thảo - Tân Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2021 và Á hậu 1 (trái), Á hậu 2 (phải).

Trong đêm thi, top 30 thí sinh lần lượt xuất hiện trên sân khấu và trải qua các vòng thi như giới thiệu bản thân, quảng bá du lịch, trang phục áo tắm, trang phục dạ hội... Sau thời gian cân nhắc, ban tổ chức chọn ra được top 5 gồm Nguyễn Thị Như Thủy, Nguyễn Thị Thu Phương, Lý Kim Thảo, Trần Thu Hà, Trần Tuyết Mai.

Trong phần thi ứng xử top 5, Lý Kim Thảo nhận câu hỏi từ Hoa hậu Phương Khánh: “Đâu là loại hình du lịch bạn yêu thích nhất? Bạn đề xuất gì để phát triển loại hình đó?”. Người đẹp trả lời, hiện nay có nhiều loại du lịch kết hợp, song cô ấn tượng với du lịch sinh thái.

Sinh ra ở Bạc Liêu và lớn lên ở TP HCM, cô nhận ra rằng cuộc sống ngột ngạt, áp lực hơn. “Do đó việc lựa chọn du lịch sinh thái là lựa chọn tuyệt vời cho tôi và các du khách muốn tìm về thiên nhiên sau những ngày làm việc căng thẳng”, cô nói. Đồng thời, nữ thí sinh đưa ra giải pháp để phát triển du lịch vùng miền.

Người đẹp Bạc Liêu đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2021 ảnh 1

Top 5 thí sinh trong phần thi ứng xử.

Trần Tuyết Mai nhận được câu hỏi của NSND Lê Khanh về một địa điểm du lịch hấp dẫn ở Việt Nam để giới thiệu với bạn bè quốc tế. Người đẹp chọn quần đảo Cát Bà và cho biết: “Các sản phẩm du lịch ở đây vô cùng phong phú. Quảng bá Cát Bà không chỉ quảng bá du lịch Việt Nam mà còn bảo vệ môi trường của chính nơi đây”.

Trần Thu Hà nhận được câu hỏi từ nhà thiết kế Ngô Nhật Huy: “Người đẹp đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu sẽ quảng bá du lịch nước nhà. Theo em, khả năng ngoại ngữ thế nào". Nữ thí sinh cho rằng cô gái đăng quang phải thông thạo tiếng Anh để truyền tải văn hóa, vẻ đẹp đất nước thông qua ngôn ngữ lẫn hình thể.

Sau đó, ban giám khảo chọn ra top 3 gồm Trần Tuyết Mai, Lý Kim Thảo, Trần Thu Hà. Họ tiếp tục trả lời ứng xử, lan tỏa những thông điệp tích cực về quảng bá du lịch sau đại dịch.

Với màn trả lời ấn tượng, thông minh, thí sinh Lý Kim Thảo (Bạc Liêu) xuất sắc đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2021.

Tân Hoa hậu sinh năm 1995, cao 1m72, nặng 50 kg, số đo 86-59-93 cm. Trước khi đến với cuộc thi, cô từng đoạt danh hiệu Á hậu một cuộc thi nhan sắc nhỏ. Cô gây chú ý trong các phần thi phụ trước chung kết, lọt vào top 5 Người đẹp áo dài, top 4 Người đẹp cộng đồng.

Người đẹp Bạc Liêu đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2021 ảnh 2

Người đẹp Bạc Liêu xúc động trong giây phút đăng quang. Ảnh: Team Kiếng Cận.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Trần Tuyết Mai (Hải Phòng). Thí sinh Trần Thu Hà (Nam Định) giành giải Á hậu 2. Sau cuộc thi, top 3 sẽ góp mặt ở các hoạt động quảng bá du lịch, nhất là ở Bình Thuận.

Bên cạnh đó, ban tổ chức còn trao giải thưởng phụ như Người đẹp dạ hội (Nguyễn Thị Thu Phương), Người đẹp có gương mặt khả ái (Trần Hoàng Anh Phương), Trang phục dân tộc đẹp nhất (Trần Tuyết Mai), Người đẹp cộng đồng (Nguyễn Thị Như Thủy)...

Theo Báo Pháp Luật