Người thợ giỏi Đào Vương Phú Bình

17/08/2022 - 15:02

 - Trong phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, đoàn viên và người lao động tỉnh An Giang không còn xa lạ với anh thợ giỏi Đào Vương Phú Bình. Với tinh thần nghiên cứu say mê, các sáng kiến của anh luôn được quan tâm, đánh giá cao và biểu dương vì tính hữu ích thiết thực cho Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang…

Kỹ sư Đào Vương Phú Bình 3 lần vinh dự nhận “Bằng lao động sáng tạo” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Kỹ sư Đào Vương Phú Bình, Phó Quản đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang đảm nhận quản lý các tổ phụ trách  Tổ điện - sửa chữa, Tổ kỹ thuật công nghệ. Đồng thời, có nhiệm vụ kiểm soát tốt dây chuyền, thiết bị, đảm bảo hệ thống điện và các thiết bị điện của nhà máy hoạt động an toàn, ổn định và quản lý hệ thống ISO 9001-2015 tại nhà máy…

Điểm lại những thành tích nổi bật trong chuyên môn, liên tiếp từ năm 2016 đến năm 2021, anh Bình có nhiều sáng kiến vừa tăng năng suất, vừa giảm lao động thủ công và tiết kiệm chi phí từ hàng chục đến trăm triệu đồng cho công ty. Tiêu biểu như sáng kiến “Máy xếp bao xi măng lên pallet tự động” mỗi tháng tiết kiệm hơn 20 triệu đồng, đạt giải 3 Hội thi “Sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang” năm 2017, nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang.

Năm 2018, sáng kiến trên tiếp tục được anh nâng chất, đổi mới và đưa vào vận dụng sau 3 tháng nghiên cứu, đạt công suất trên 30 tấn/giờ, tiết kiệm cho nhà máy chi phí gần 294 triệu đồng. Ngoài xếp tự động bao xi măng, còn có thể ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp, xếp tự động các loại sản phẩm khác được đóng gói.

2 năm tiếp theo, anh Bình thực hiện lần lượt các sáng kiến: “Cải tiến thiết bị, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm” thay thế hệ thống phân li tách hạt làm tăng độ mịn và chất lượng xi măng; “Nghiên cứu đề xuất chế tạo máy đóng túi jombo tự động” từ 500kg  - 1,5 tấn.

Gần đây nhất anh Bình đưa ra sáng kiến “Nâng cao chất lượng xi măng dựa vào cải tiến thành phần hạt xi măng thành phẩm trên phân li Osepa”. Hiệu quả sau cải tiến điều chỉnh giúp thành phân hạt xi măng mịn hơn. Với sản lượng sản xuất xi măng năm 2021, sau khi trừ các chi phí khác đã tiết kiệm cho nhà máy trên 500 triệu đồng/năm.

Với vai trò là cán bộ công đoàn và Phó Bí thư Đoàn cơ sở, anh Đào Vương Phú Bình tham gia duy trì, tổ chức từ các hoạt động, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hội thi tay nghề cho đến văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… và tích cực tham gia vào các phong trào thi đua, sân chơi do công đoàn cấp tỉnh tổ chức.

Từ năm 2017 đến nay, kỹ sư Đào Vương Phú Bình sở hữu rất nhiều danh hiệu khen thưởng. Đặc biệt năm nay, anh nhận “Bằng lao động sáng tạo” lần thứ 3 (2 lần trước lần lượt là năm 2015, 2018) của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và được xét chọn trong số 8 cá nhân nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang lần thứ I/2022.

MỸ HẠNH