Nguyễn Thị Oanh không có huy chương ở giải châu Á

14/07/2023 - 18:33

Ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật, Nguyễn Thị Oanh dù thi đấu rất cố gắng nhưng chỉ cán đích ở vị trí thứ 6.

Sau khi chỉ về đích ở vị trí thứ 5 nội dung 1.500m, Nguyễn Thị Oanh bước vào nội dung cuối cùng tại giải điền kinh châu Á 2023: 3.000m vượt chướng ngại vật.

Nội dung này vốn là sở trường, mang về nhiều danh hiệu cho VĐV người Bắc Giang. Nguyễn Thị Oanh đang nắm giữ cả kỷ lục quốc gia (9 phút 43 giây 83) và kỷ lục SEA Games (9 phút 52 giây 06).

Trong đó, thông số 9 phút 43 giây 83 được thiết lập tại sân chơi đẳng cấp châu lục - Asiad 2018 tại Indonesia vẫn là thành tích tốt nhất của Nguyễn Thị Oanh trên đường chạy 3.000m vượt chướng ngại vật.

Bước vào cữ chạy, Nguyễn Thị Oanh đối đầu với những đối thủ rất mạnh, như Xu Shuang Shuang (Trung Quốc, thông số cá nhân tốt nhất 9 phút 11 giây 08), Parul Chaudhary (Ấn Độ, 9 phút 29 giây 51), VĐV gốc phi Jepkemei (Kazakhstan, 9 phút 06 giây 70) hay Yoshimura (Nhật Bản, 9 phút 39 giây 90)...

Nguyễn Thị Oanh không thể gây bất ngờ ở giải châu Á 

Sau 3 vòng sân, Nguyễn Thị Oanh tụt lại ở vị trí thứ 6, sau đó xuống thứ 7 ở vòng tiếp theo. Rõ ràng sân chơi châu lục với những đối thủ hàng đầu là một thách thức rất lớn với nhà vô địch SEA Games 32.

Những vòng tiếp theo, Nguyễn Thị Oanh vẫn bị nhóm dẫn đầu (5 VĐV) bỏ xa tới vài chục mét. Những nỗ lực tuyệt vời giúp VĐV sinh năm 1995 vượt lên vị trí thứ 6, trước khi cán đích với thành tích 10 phút 09 giây 62. Người giành HCV là Chaudhary (Ấn Độ), với thành tích 9 phút 38 giây 76.

Thành tích của Nguyễn Thị Oanh kém người đứng đầu tới 31 giây, và kém 26 giây so với thành tích tốt nhất của chính cô. Tất cả cho thấy sân chơi tầm châu lục thực sự khắc nghiệt với các VĐV Việt Nam, dù đó là Nguyễn Thị Oanh vô đối ở đấu trường SEA Games.

Cũng trong ngày 14/7, bên cạnh tâm điểm Nguyễn Thị Oanh, còn có Trần Thị Nhi Yến vào chung kết nội dung 100m nữ (thi đấu lúc 19h40).

Ở các nội dung khác, Ngần Ngọc Nghĩa (100m nam), Nguyễn Trung Cường (3.000m vượt chướng ngại vật) đều thi đấu không thành công, trong đó Trung Cường phải bỏ dở cuộc thi do gặp vấn đề về sức khỏe. Trong khi đó Bùi Thị Thu Thảo (nhảy xa) đang tranh tài.

Tính đến hiện tại, điền kinh Việt Nam mới có 1 tấm HCĐ của Nguyễn Thị Hường ở nội dung nhảy xa 3 bước. 

Theo Vietnamnet