Nhiệt độ Bắc Bộ tăng dần, Tây Nguyên có mưa vài nơi

19/01/2021 - 07:43

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nên ngày và đêm 19-1, ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An trời rét đậm, rét hại vào sáng và đêm (trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai), với nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.

Đến trưa và chiều tối, trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 18-21 độ C; các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C; các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-18 độ C; Tây Nguyên đêm và sáng trời rét; các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ trời lạnh về đêm và sáng sớm.

Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Leng Su Sìn (huyện Mường Nhé, Điện Biên) hướng dẫn học sinh giữ ấm trong những ngày giá rét. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN.

Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2-4 m; đêm gió giảm dần. Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5 m; đêm gió giảm dần.

Thời tiết thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, có nơi dưới 7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C; vùng núi 5-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Khu vực các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc ít mây, ngày nắng, đêm không mưa; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C. Các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào vài nơi; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 17-20 độ C; phía Nam 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 20-23 độ C, phía Nam 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Theo LÊ PHÚ (Báo Tin Tức)

 

Liên kết hữu ích