Nhiều cá nhân điển hình tiên tiến ở huyện Chợ Mới

28/10/2020 - 06:13

 - Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Chợ Mới (An Giang) đã phát triển rộng khắp, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm (2015-2020) và thành tích chung của huyện Chợ Mới.

Ở  xã An Thạnh Trung có ông Đinh Công Trịnh (đại đức Thích Vạn Đức, trụ trì chùa Vạn Đức) nhiều năm qua đã tích cực đóng góp gần 1,1 tỷ đồng để làm từ thiện, như: phát quà cho hộ nghèo, hỗ trợ cất nhà Tình thương, sửa chữa cầu, hỗ trợ tập sách, viết, xe đạp cho học sinh nghèo, khó khăn, mua xe cứu thương...

Ngoài ra, từ năm 2014-2019 đã vận động nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đóng góp trên 800 triệu đồng hỗ trợ xây dựng cầu giao thông nông thôn cho xã An Thạnh Trung. Đại đức Thích Vạn Đức còn tích cực vận động bà con phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, sống “Tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội.

Đại đức Thích Vạn Đức  Đại đức Thích Vạn Đức (bìa phải) nhận giấy khen thực hiện tốt công tác xã hội - từ thiện và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Ông Phan Văn Hạo (Trưởng ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Nhơn Mỹ) những năm qua tích cực phối hợp các ban, ngành, đoàn thể huy động các tầng lớp nhân dân, đồng bào theo đạo đồng tâm nhất trí, đồng lòng thực hiện chương trình đạo sự. Cụ thể, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo, cất nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, góp phần giúp bà con an tâm lao động sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Ông Hạo cho biết, 5 năm qua, Tổ cất nhà Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo chùa Hội Phước (ấp Nhơn An, xã Nhơn Mỹ) phối hợp Hội Chữ thập đỏ đã cất được 196 căn nhà Tình thương cho hộ nghèo, hộ cận nghèo (trong đó có 74 căn nhà bằng kẽm) với tổng kinh phí hơn 4,7 tỷ đồng, với gần 3.100 ngày công lao động của người dân.

Bí thư Xã đoàn Hòa Bình Lưu Thanh Tùng là cá nhân điển hình tiếp thu Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) , luôn nêu cao trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng rèn luyện, gương mẫu trong công tác và sinh hoạt…

Anh Tùng chia sẻ, để thực hiện công trình, phần việc cụ thể cùng với Xã đoàn Hòa Bình, Đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi và phát hơn 3.000 chai nước suối miễn phí cho các em học sinh, giáo viên; vận động gần 300 đoàn viên, thanh niên, hội viên tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo, được 142 đơn vị máu, cất 4 căn nhà Tình bạn.

Ở thị trấn Mỹ Luông có mục sư Nguyễn Văn Dư trong 5 năm qua cùng Hội thánh Tin lành thị trấn Mỹ Luông tích cực đóng góp, cùng với địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các hộ nghèo, hộ khó khăn. Đã ủng hộ quỹ “Cây mùa xuân” của thị trấn 100 triệu đồng; hỗ trợ cất mới và sửa chữa 8 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 320 triệu đồng. Từ năm 2019, thực hiện đề án hỗ trợ nuôi heo, mỗi năm mục sư hỗ trợ 5 hộ, mỗi hộ 10 triệu đồng. Ngoài ra, còn nhiều hoạt động xã hội - từ thiện khác đóng góp cho công tác an sinh xã hội của thị trấn.

Vườn sầu riêng của ông Võ Văn Em

Xây dựng và đưa thương hiệu bánh hạnh nhân vươn xa, trở thành sản phẩm tiêu biểu cấp quốc gia là công sức, tâm huyết của ông Trần Lê Hùng, Giám đốc Công ty TNHH SXTM Tiến Anh (thị trấn Chợ Mới). Thời gian qua, ông Hùng luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, đầu tư máy móc, mở rộng sản xuất - kinh doanh, nhờ đó đạt nhiều thành tựu vượt ngoài mong đợi.

Ông Hùng cho biết, năm 2015, sản phẩm bánh hạnh nhân Tiến Anh đã đạt được danh hiệu “Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, khu vực, quốc gia”. Năm 2019, công ty tiếp tục phát triển, nâng cấp sản phẩm bánh kẹp Tiến Anh và được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 3 cấp: tỉnh, khu vực và quốc gia.

Là một trong những nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi tiêu biểu cấp tỉnh và Trung ương, ông Võ Văn Em (xã Long Kiến) thành công từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao. Ông Em cho biết, từ năm 2013 tôi mạnh dạn chuyển đổi 1ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang làm vườn trồng sầu riêng, thu hoạch đạt năng suất và giá cả, trừ mọi chi phí thu nhập 500 triệu đồng/năm.

Hiện ông đã phát triển lên diện tích 10ha sầu riêng. Với phương châm “Người đi trước rước người đi sau”, tôi đã hướng dẫn giúp đỡ cách trồng sầu riêng cho 45 người, trong đó có các hộ nghèo, hộ khó khăn. Ngoài ra, đóng xã hội - từ thiện hơn 300 triệu đồng; thành lập tổ đổ cột bê-tông để cất nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn, bình quân mỗi năm đổ hơn 30 bộ cột, trị giá mỗi bộ cột khoảng 2,5 triệu đồng…        

Ghi nhận thành tích đóng góp, các cá nhân điển hình đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh, huyện, xã và được UBND huyện khen thưởng là cá nhân thực hiện tốt công tác xã hội - từ thiện và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU