Nhiều điểm du lịch An Giang thu hút khách

08/02/2023 - 06:57

 - Với địa hình vừa có đồng bằng, vừa có đồi núi, có dãy Thất Sơn huyền bí, nhiều di tích lịch sử, văn hóa và nhiều điểm “check-in” ấn tượng, An Giang tiếp tục là điểm đến hấp dẫn thu hút đông đảo du khách. Những ngày này, các khu du lịch (DL) núi Sam, núi Cấm, Trà Sư, đồi Tức Dụp, hồ Ô Thum, hồ Tà Pạ, cồn Én, Mỹ Luông... nhộn nhịp du khách đổ về du Xuân và cầu sức khỏe, bình an, tài lộc.

Khách đến tham quan Khu du lịch sinh thái Cồn Én - Tấn Mỹ trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão

Núi Cấm - “nóc nhà” miền Tây thu hút khách nườm nượp du Xuân. Để lên đỉnh núi Cấm, du khách đi bằng cáp treo, xe lữ hành hoặc "xe ôm" của khu DL. “Lên đỉnh núi Cấm, gia đình tôi đi bộ tham quan và thắp nhang cầu bình an tại các địa điểm trên núi, như: Chùa Phật Lớn, chùa Vạn Linh, tượng Phật Di Lặc, hồ Thủy Liêm... và chụp được rất nhiều ảnh đẹp” - chị Hà (du khách TP. Cần Thơ) bày tỏ.

Khu du lịch núi Cấm đã được đầu tư gần 80 tỷ đồng chỉnh trang cơ sở hạ tầng, vật chất để phục vụ du khách trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tạo thêm nhiều tiểu cảnh, điểm “check-in” mới. Trong khu DL, các điểm tham quan lúc nào cũng tấp nập dòng người qua lại.

Khu du lịch sinh thái Cồn Én (huyện Chợ Mới) - điểm đến mới nhất của DL An Giang mới đưa vào hoạt động đầu năm 2023 đã nhanh chóng thu hút đông đảo các bạn trẻ. Khu DL nằm bên triền sông Tiền bình yên, thơ mộng với bãi tắm nhân tạo ven sông mang đến cho du khách cảm giác sảng khoái, thư thả. Theo thống kê, hơn 6.900 lượt khách đã đến tham quan Khu du lịch sinh thái Mỹ Luông và Khu du lịch sinh thái Cồn Én - Tấn Mỹ dịp Tết vừa rồi.

Mới lạ với các homestay cực "chill" hòa mình với thiên nhiên thơ mộng được thiết kế theo lối kiến trúc mộc mạc, dân dã vùng Bảy Núi. Trong dịp Tết, các homestay trên núi Cấm, như: Nhà của Mây, Thiên Cấm Sơn homestay, Otưksa Camp, Phú Sĩ homestay... khách đặt kín phòng. Không ít lần đến núi Cấm nhưng chị Thúy (TP. Long Xuyên) vẫn trầm trồ: “Được chiêm ngưỡng núi Cấm lúc chạng vạng của hoàng hôn, lung linh khi màn đêm buông xuống, hít thở khí trời giống như một Đà Lạt về đêm thật thích”.

Các khu, điểm DL quen thuộc ở vùng Bảy Núi cũng thu hút rất đông khách DL. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch An Giang Trần Minh Trí cho biết: “Từ  mùng 1 đến mùng 8 Tết, các khu, điểm DL rừng tràm Trà Sư, Tức Dụp, An Hảo thu hút gần 78.800 lượt khách, tăng cao so Tết Nguyên đán năm 2022. Nhiều nhất là Khu du lịch đồi Tức Dụp đón hơn 37.200 lượt khách”.

 Tựa mình bên núi Sập (huyện Thoại Sơn), Thiền viện Trúc Lâm An Giang như một nét chấm phá nên thơ, trở thành điểm đến tâm linh, thu hút khá đông khách đến tham quan, DL. Đến đây, du khách ngoài lễ Phật có thể tham quan nhiều công trình tiểu cảnh độc đáo điểm tô thêm cho nét sơn thủy hữu tình, như: Hồ cá lớn Thủy Liên và Thủy Lâm, tiểu sơn Trúc Lâm Viên, nhà mát Thủy Liên Đài... trong khuôn viên thiền viện.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang Nguyễn Khánh Hiệp, dịp Tết năm nay, các  khu, điểm DL tập trung đầu tư chỉnh trang cơ sở vật chất, đổi mới trang thiết bị, thiết kế cảnh quan kết hợp phát triển dịch vụ ẩm thực, mua sắm đa dạng để thu hút du khách tham quan, như: Điểm DL đồi Tức Dụp tổ chức chương trình biểu diễn lân hội nghinh Xuân; điểm DL rừng tràm Trà Sư tổ chức buffet bánh dân gian truyền thống, trái cây và chương trình xiếc ảo thuật cùng gian hàng trò chơi dân gian phục vụ khách tham quan; điểm tham quan Hồ Ông Thoại tổ chức chương trình văn nghệ mừng Xuân Quý Mão 2023 kết hợp phục vụ các trò chơi dân gian, thể thao, vui chơi, giải trí... Một số điểm tham quan, vui chơi giải trí khai trương trong dịp Tết cũng kịp đưa vào phục vụ du khách, người dân địa phương.

Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cơ sở lưu trú DL đã chủ động triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo phục vụ tốt cho khách DL. Bên cạnh đó, chủ động chỉnh trang về cơ sở vật chất, kỹ thuật, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai bảng giá dịch vụ, không tùy tiện nâng giá, chèo kéo và ép giá du lịch, thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Các khu, điểm DL và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ DL chủ động tổ chức các hoạt động phục vụ khách DL, đảm bảo du khách được đón Tết vui tươi, lành mạnh và an toàn…

HẠNH CHÂU