Nhiều hoạt động chăm lo Tết ở Tri Tôn

20/01/2020 - 13:35

 - Ngày 20-1, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (An Giang) Cao Quang Liêm đến thăm, chúc Tết Ban Trị sự Đạo hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa (thị trấn Ba Chúc) và Trung tâm cai nghiện ma túy tỉnh An Giang (xã Lương An Trà, Tri Tôn).

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm tặng quà Tết Ban Trị sự Đạo hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa…

…Trung tâm cai nghiện ma túy tỉnh An Giang…

… Đại đội bộ binh 3…

Thăm cán bộ hưu trí xã Lương Phi

Ông Cao Quang Liêm đánh giá cao sự kết hợp của Đạo hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa với chính quyền địa phương trong thực hiện công tác an sinh xã hội, nhất là mô hình hỗ trợ nhà tình thương cho người nghèo, mô hình tín đồ Tứ Ân Hiếu Nghĩa với an ninh trật tự, mô hình thu gom rác thải trong bà con nhân dân tín đồ... Qua đó, mong muốn Ban Trị sự tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành tốt chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước…

Tại Trung tâm cai nghiện ma túy tỉnh An Giang, ông Cao Quang Liêm đã tìm hiểu hoạt động, ghi nhận những khó khăn, tiếp thu đề xuất, kiến nghị của đơn vị. Theo đó, Trung tâm đang quản lý trên 1.000 học viên, phân ra 9 khu vực, tăng gấp đôi so với Tết năm trước.

Ông Cao Quang Liêm lưu ý Trung tâm phải hết sức quan tâm chăm lo đời sống học viên và tình hình an ninh trật tự. Đối với các học viên không có thân nhân đến thăm cần tổ chức các hoạt động vui chơi, tặng quà để học viên không mặc cảm, rèn luyện tốt, sớm trở về địa phương.

Trước đó, ngày 19-1, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đại đội bộ binh 3, Tiểu đoàn 512 (thuộc Trung đoàn bộ binh 892 – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang), đóng quân trên địa bàn thị trấn Ba Chúc.

Ông Cao Quang Liêm đã ân cần thăm hỏi đời sống cán bộ, chiến sĩ, tìm hiểu về công tác huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an ninh chính trị. Ông Liêm mong muốn ngoài nhiệm vụ chính trị, Đại đội bộ binh 3 sẽ luôn sát cánh với bà con nhân dân địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, như: lao động giúp dân, cứu giúp thiên tai, hỏa hoạn, chỉnh trang cảnh quan môi trường, giao thông nông thôn...

Dịp này, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm đã đến thăm 2 gia đình cán bộ hưu trí ở xã Lương Phi. Gửi lời chúc xuân an lành, ấm áp, ông Liêm mong muốn các gia đình tiếp tục đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công ty Cổ phần Đồ dùng gia đình Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình "Xuân yêu thương" tại thị trấn Ba Chúc (Tri Tôn).

Chương trình đã trao 100 phần quà (mỗi phần quà trị giá 250.000 đồng, gồm: gạo, mì gói, các nhu yếu phẩm…) cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời gửi lời chúc xuân an khang thịnh vượng, mong bà con quên đi quá khứ đau buồn (vụ thảm sát Ba Chúc năm 1978), tiếp tục cùng với Đảng, chính quyền địa phương xây dựng một thị trấn ven biên giàu đẹp, văn minh.

NGÔ CHUẨN