Nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu làm theo Bác

07/09/2022 - 07:31

 - Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chợ Mới kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị và thấm sâu vào đời sống xã hội. Từ đó, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu, tạo sức lan tỏa trên các lĩnh vực.

BS Trần Quốc Phú (Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới) chia sẻ: “Thời gian qua, quần chúng, đảng viên trong toàn đơn vị nỗ lực, phấn đấu xây dựng cách làm hay, mô hình sáng tạo, góp phần hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn. Chúng tôi đã duy trì một số mô hình hiệu quả, như: Tổ công tác xã hội, hỗ trợ tài chính và hướng dẫn dịch vụ y tế cho người bệnh, người nhà người bệnh. Y sĩ Tạ Ngọc Cường (nhân viên Khoa Ngoại) vận động nhân dân thành lập đội vá đường, hoạt động từ năm 2016 đến nay, nhằm kiểm tra, sửa chữa đoạn đường liên xã bị bong tróc, hư hỏng nặng”.

Trong khi đó, Huyện đoàn luôn nêu cao vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, hăng hái đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng nông thôn mới. Các cấp bộ Đoàn tích cực tặng quà gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công cách mạng; vận động trao tặng 50 chiếc xe đạp, xây dựng mới 3 sân chơi miễn phí cho thiếu nhi; vận động xây mới 4 cây cầu Quỹ Hy vọng; tặng trên 800 túi an sinh cho hộ nghèo...

Để việc học tập Bác đạt hiệu quả, Đoàn trường THPT, Liên đội toàn huyện tổ chức sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay”; sinh hoạt hàng tháng gắn với phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt”...

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác

Học tập và làm theo Bác là phương châm trong mọi hành động và việc làm, Tổ Đông y xã Long Điền A giúp dân khám, chữa bệnh, hỗ trợ thuốc nam miễn phí, sưu tầm dược liệu... được người dân quý mến. Còn tại xã Hội An, thành lập từ năm 2010, Đội xây dựng cầu, đường với 20 thành viên vẽ thêm đường nét sinh động và tươi sáng cho bức tranh nông thôn.

Các thành viên trong Đội xây mới nhiều cây cầu bê-tông, trị giá hơn 5 tỷ đồng; bê - tông hóa 10km đường nông thôn, kinh phí vận động hơn 6 tỷ đồng, đóng góp hơn 60.000 ngày công lao động. Đội xây dựng cầu, đường đã quy tụ những tấm lòng từ cái tâm, cái thiện, hóa thành hành động cụ thể, để họ mỗi ngày sống có ý nghĩa hơn, khi được giúp người, giúp đời.

Các tổ chức hội, đoàn thể còn phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội trong tổ chức, triển khai học tập và làm theo Bác, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. UBMTTQVN huyện nổi bật với việc vận động đóng góp xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, cất nhà Đại đoàn kết, trồng hoa tuyến đường.

“Cán bộ, đảng viên, nhân dân chung tay vận động trên 33 tỷ đồng để cất 21 cầu giao thông, sửa chữa nâng cấp 27km đường giao thông, cất mới và sửa chữa 386 nhà Tình thương, nhà Đại đoàn kết, trồng hơn 14.000 loại hoa, cây xanh trên 65km đường” - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Chợ Mới Huỳnh Văn Sáu chia sẻ.

Bên cạnh đó, Hội Cựu Chiến binh huyện tích cực hỗ trợ hội viên vay vốn phát triển kinh tế; Hội Nông dân xây dựng các hội quán chia sẻ kiến thức sản xuất, giúp nhau làm giàu. “Học tập và làm theo Bác bằng việc làm thiết thực, hội đã đóng góp hàng trăm ngày công lao động, sửa chữa trên 25km đường, vận động cất 31 căn nhà và sửa chữa 2 căn, tổng trị giá hơn 850 triệu đồng; vận động người dân hiến 930 đơn vị máu...” - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Chợ Mới Nguyễn Nhị Hoàng Anh cho biết.

Học tập và làm theo Bác, UBMTTQVN xã Long Giang thường xuyên cải tiến lề lối, phong cách làm việc và xây dựng mối quan hệ với nhân dân. Qua đó, khơi dậy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, tạo sức lan tỏa ngày càng sâu rộng và hiệu quả. Cùng cả nước chung tay vì người nghèo, năm 2021, MTTQVN xã Long Giang vận động quỹ, tiếp nhận gần 1,7 tỷ đồng chăm lo cho hộ nghèo. Đồng thời, vận động xây dựng cầu, nhựa hóa các tuyến đường và mua xe cứu thương... phục vụ nhân dân.

Đại đức Thích Giác Huệ (trụ trì chùa Phước Điền, xã Long Điền A) tích cực tuyên truyền, vận động phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nâng cao cảnh giác đối với các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo xuyên tạc, kích động, chia rẽ tình đoàn kết. Đồng thời, phối hợp địa phương thực hiện tốt công tác xã hội - từ thiện và các công trình phúc lợi xã hội khác, xây dựng cuộc sống an lạc, hạnh phúc ở khu dân cư và từng gia đình, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Chợ Mới đã và đang tiếp tục phát triển sâu rộng, đi sâu vào cuộc sống; tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

HẠNH CHÂU