Nhiều tập thể, cá nhân Công an An Giang nhận Cờ thi đua UBND tỉnh, Bộ Công an

09/01/2024 - 14:41

 - Sáng 9/1, Công an tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước; lãnh đạo Bộ Công an đã đến dự.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” của Ban Dân vận Trung ương tặng đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an An Giang

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang trao Cờ Thi đua của UBND tỉnh An Giang cho các đơn vị có thành tích tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu Cụm Thi đua thuộc Công an An Giang năm 2023

Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an An Giang trao Cờ Thi đua của Bộ Công an cho các đơn vị có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” đơn vị cấp cơ sở năm 2023.

Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an trao Bằng khen Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết trao Bằng khen của UBND tỉnh An Giang cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Ban Giám đốc Công an An Giang trao các danh hiệu cho tập thể, cá nhân

Năm 2023, các lực lượng Công an An Giang đã đấu tranh làm rõ 858 vụ phạm tội về trật tự xã hội, liên quan 1.291 đối tượng; bắt giữ 220 vụ tội phạm về ma túy (tăng 26,4% so năm 2022), liên quan 386 đối tượng.

Đã khởi tố 172 vụ, 277 bị can; triệt xóa 709 điểm tệ nạn xã hội, không để tồn tại tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp; liên quan tội phạm buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, Công an An Giang đã khởi tố 4 vụ, 9 bị can, triệt xóa được nhiều đường dây buôn lậu có quy mô lớn.

Về đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, chức vụ, đã khởi tố 9 vụ, với 36 bị can, làm rõ nhiều vụ án mang tính chất phức tạp được dư luận quan tâm. Phát hiện, xử lý hiệu quả đối với tội phạm ma túy, đưa đi cai nghiện bắt buộc 765 người, vượt 314% so chỉ tiêu. Đồng thời, thực hiện đảm bảo yêu cầu tiến độ 2 dự án và Đề án 06 của Chính phủ…

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những thành tích, chiến công của cán bộ, chiến sĩ Công an An Giang trong năm qua. Đồng thời, đề nghị toàn lực lượng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, không được chủ quan lơ là, không để đột xuất bất ngờ trong mọi tình huống; kịp thời phát hiện, đấu tranh với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Cùng với đó, triển khai thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW  của Bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, cũng như thực hiện đồng bộ các kế hoạch, biện pháp bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, của tỉnh. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn, lành mạnh phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế- xã hội, đối ngoại của địa phương…

KHÁNH HƯNG