Từ lâu, nón lá trở thành vật dụng che nắng, che mưa rất đỗi quen thuộc và bình dị của người Việt. Nón theo chân người nông dân ra đồng, theo người phụ nữ đi sớm về trưa hay được bà dùng để quạt đưa cháu vào giấc ngủ. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, nón lá vẫn luôn giữ được sự ưu ái trong lòng của mỗi người con đất Việt.
Nếu không biết phải đặt gì ở góc trống trong phòng khách của mình, bạn hãy tận dụng những món đồ dưới đây để lấp đầy góc trống trong phòng khách.
Trong bối cảnh nhiều ngành nghề gặp khó khăn trong phát triển sản xuất, một số cá nhân đã chuyển hướng sang lựa chọn kinh doanh dịch vụ ăn uống. Từ đó, càng tạo nên sự phong phú cho ẩm thực địa phương, góp phần thúc đẩy tiêu dùng của người dân những tháng cuối năm.
Sinh viên làm thêm - câu chuyện đã rất quen thuộc trong thời đại ngày nay. Làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống, tích lũy kinh nghiệm và để bản thân trưởng thành hơn… là chia sẻ của số đông sinh viên khi được hỏi. Song, câu chuyện làm thêm ngày nay cũng có nhiều vấn đề đặt ra, cần suy ngẫm!
Những người hướng nội thường gặp khó khăn khi kết giao, đặc biệt ở môi trường công sở. Theo chuyên gia, bạn nên nhớ tên mọi người, thường xuyên mỉm cười để tăng khả năng kết nối.
Gia đình luôn là nơi mở cửa chào đón chúng ta trở về bất kể ta thành công hay thất bại, là nơi luôn yêu thương chúng ta vô điều kiện. Chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn những câu nói hay về cuộc sống và tình cảm trong gia đình để thêm hiểu và trân trọng gia đình của mình nhé.
Quá trình đô thị hóa nhanh chóng và quy hoạch kém dẫn đến nhiều thách thức cho thế giới, như thiếu nhà ở giá rẻ, thiếu cơ sở hạ tầng, không gian mở hạn chế, không khí ô nhiễm..
Cá Ông nặng hơn 3 tạ, dài khoảng 3 mét, toàn thân bị yếu nên bơi chậm chạp đang mắc cạn tại bờ biển Quảng Ngãi.
Hội CTĐ Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại Nghệ An và Hà Tĩnh với số tiền và hàng trị giá 330 triệu đồng; Công ty INTRACO hỗ trợ 1.000 bình lọc nước trị giá 1,1 tỷ đồng.
Tùy theo tính cách, có người hoạt bát, nói nhiều, có người lại “cạy miệng không nói” do những lý do dưới đây.
Thay đổi một số thói quen có thể giúp bạn tiết kiệm không chỉ tiền bạc mà còn rất nhiều thời gian và công sức.
Ngày 26/9, thông tin từ Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, trên cơ sở đồng tình từ nhiều bộ, ngành, Cục đã báo cáo tổng hợp góp ý về thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2023 lên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để trình Chính phủ xem xét, quyết định.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang tổng hợp ý kiến về đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2023 để có căn cứ trình Chính phủ.
Hai xã vùng cao Hang Kia, Pà Cò thuộc huyện Mai Châu (Hòa Bình) là địa bàn cư trú chủ yếu của đồng bào dân tộc Mông. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hòa Bình, những năm gần đây cuộc sống của người dân ở Hang Kia, Pà Cò đã có nhiều bước chuyển biến tích cực.
Đá kêu, theo một thang âm riêng biệt, tha thiết, trữ tình như những làn điệu dân ca của đồng bào Raglai. Ấy là hồn thiêng nguồn cội. Có giọng mẹ, giọng cha. Có giọng sông, giọng núi. Hết thảy hòa thành tiếng vọng thâm u của đại ngàn; tấu lên những khúc hòa ca Raglai nhiều cảm xúc.
Ban sớm, nắng mở ngày ra cho trời xanh sâu thẳm. Gió hanh hanh mát vừa bày lên trời vài cụm mây bông. Và thu đã theo nhịp gánh những cô hàng cốm về trên phố. Người đâu mà khéo, trên mặt đôi thúng cốm còn bày thêm mấy nải chuối trứng cuốc vàng lấm tấm chấm nâu và mấy chục hồng chín mọng bóng đỏ. Lại thêm mấy tàu lá sen xanh mướt làm nền xanh cốm mới cho bức tranh thu Hà Nội rực lên hòa sắc của mùa.
Trên mạng xã hội, xuất hiện ngày càng nhiều trào lưu, xu hướng (hot trend) được đông đảo người dùng hưởng ứng và làm theo. Nhiều nội dung tiêu cực, phản cảm của trào lưu có thể gây tác động xấu đến đời sống xã hội.
Một số công dân có phản ánh về việc bị thu giữ thẻ CCCD khi thuê nhà nghỉ, khách sạn, đại diện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội khẳng định chủ cơ sở chỉ được kiểm tra, không có quyền thu giữ CCCD.
Cụ Mikizo Ueda, cụ ông cao tuổi nhất tại Nhật Bản, đã qua đời mới đây tại thành phố Nara, ở tuổi 112.
Là chương trình thường niên do Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức, sau 6 lần triển khai, “Thắp sáng những ước mơ” đã trao gửi yêu thương đến thiếu niên, nhi đồng vùng biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số... với các phần quà thiết thực gồm học bổng và hiện vật có giá trị.