Những chủ tịch hội phụ nữ cơ sở giỏi

23/08/2023 - 07:07

 - Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh có nhiều gương cán bộ hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) cơ sở giỏi, tâm huyết, trách nhiệm, góp phần xây dựng tổ chức hội và phong trào phụ nữ ngày càng lớn mạnh, phát triển.

Chị Trịnh Thị Kiều Hoa - Truyền cảm hứng ở cơ sở

Chị Trịnh Thị Kiều Hoa (sinh năm 1987, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú) là cán bộ trẻ, năng động, nhiệt tình, không ngại khó. Chị thường xuyên nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm để có cách làm linh hoạt, đem lại nhiều kết quả thiết thực. Trong quá trình công tác, chị chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch, với nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động. Đặc biệt, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên; tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện tốt phong trào thi đua do hội phát động.

Chị triển khai hiệu quả hoạt động, chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Mẹ đỡ đầu”, vận động nguồn lực xây dựng “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo, khó khăn về nhà ở, học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi, hỗ trợ vốn và kiến thức cho phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, thúc đẩy phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình… Đồng thời, chị có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo hiệu quả cao, thu hút và truyền năng lượng tích cực cho đội ngũ chi hội trưởng, hội viên, phụ nữ nhiệt tình tham gia hoạt động hội.

Chị Huỳnh Thị Hồng Châu - Năng động, tâm huyết

Chị Huỳnh Thị Hồng Châu (sinh năm 1983, Chủ tịch Hội LHPN xã Long Điền A, huyện Chợ Mới) luôn đi đầu trong phong trào thi đua; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, trở thành điểm sáng ở địa phương.

Trong công tác hội, chị Châu linh động, đổi mới phong cách làm việc, đưa ra ý tưởng hay để chi hội triển khai hiệu quả. Chị Châu chia sẻ: “Cùng với đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào, cuộc vận động, thời gian qua, Hội LHPN xã Long Điền A luôn chú trọng chăm lo cho hội viên, phụ nữ bằng nhiều hoạt động thiết thực. Đặc biệt, thường xuyên thăm hỏi, động viên hộ có hoàn cảnh khó khăn do phụ nữ làm chủ gia đình; hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp để hội viên vươn lên; thành lập mô hình "Hùn vốn xoay vòng”, “Hùn vốn mua bảo hiểm y tế”, “Nuôi heo đất hỗ trợ học sinh nghèo”, “Hũ gạo tình thương”, “Tiếp sức cùng phụ nữ nghèo, già, neo đơn”... Với sự năng động, sáng tạo, Hội LHPN xã Long Điền A hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 4 năm liền được nhận Bằng khen của Trung ương hội LHPN Việt Nam”. Cá nhân chị Châu nhận Bằng khen của Hội LHPN tỉnh danh hiệu “Cán bộ hội cơ sở giỏi” năm 2020.

Chị Phạm Thùy Trang - Trách nhiệm, tận tâm

Chị Phạm Thùy Trang (sinh năm 1982, Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Xương, TX. Tân Châu) hơn 18 năm tham gia công tác hội, là một trong những tấm gương phụ nữ tiêu biểu. Với tinh thần tràn đầy nhiệt huyết, trách nhiệm, chị gương mẫu thực hiện phong trào thi đua, cuộc vận động của hội, đưa phong trào hoạt động của hội ngày phát triển.

Chị Trang cho biết: “Nhiều năm liền, Hội LHPN xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ. Đã vận động thành lập 3 “Tổ hùn vốn xoay vòng” gồm 30 thành viên, tổng số tiền 240 triệu đồng. Phối hợp bê-tông 2 đoạn đường dài 225m, ngang 2m tại ấp 4, kinh phí thực hiện 52 triệu đồng; vận động trao 20 suất học bổng cho học sinh nữ có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp mở 1 lớp dạy nghề cho 30 chị, sau học nghề có việc làm ổn định; hỗ trợ giúp đỡ 6 hộ khởi nghiệp; thực hiện hiệu quả mô hình “Tổ phụ nữ bảo vệ đường biên cột mốc”, góp phần ổn định an ninh trật tự tại địa phương”. Những việc làm và thành tích của chị Trang góp phần tô đẹp thêm truyền thống vẻ vang của phụ nữ An Giang trong thời kỳ đổi mới.

Chị Néang Sa Vếth - Hết lòng vì hội viên

Ở huyện miền núi Tri Tôn, chị Néang Sa Vếth (sinh năm 1980, Chủ tịch Hội LHPN xã An Tức) là một trong những cán bộ đồng bào dân tộc thiểu số Khmer năng động. Ngay từ khi nhận nhiệm vụ, chị chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động; tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ An Giang thời đại mới”, “Phụ nữ An Giang tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh” gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Xác định muốn phát triển phong trào phụ nữ ở cơ sở phải thu hút đông đảo chị em phụ nữ cùng tham gia, chị luôn quan tâm, gần gũi để nắm được tâm tư, nguyện vọng, tháo gỡ khó khăn của chị em. Chị còn giới thiệu hội viên vay vốn lãi suất thấp; vận động hàng trăm triệu đồng hỗ trợ phụ nữ hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo; vận động hơn 100 triệu đồng cất mới 2 căn nhà cho hội viên, phụ nữ nghèo, đổ bê-tông đường nông thôn. Đồng thời, thực hiện hiệu quả mô hình “Tổ phụ nữ mua bán trái thốt nốt”, duy trì “Tổ đan lục bình”, giúp 27 hội viên, phụ nữ có cuộc sống ổn định.

HẠNH CHÂU