Những công trình tạo đột phá của huyện Thoại Sơn

12/10/2020 - 08:27

 - “Xa xứ làm ăn, thỉnh thoảng tôi mới có dịp về thăm quê. Nay ghé viếng đình thần Thoại Ngọc Hầu (thị trấn Núi Sập), tôi thấy rất bất ngờ với quảng trường Thoại Ngọc Hầu vừa mới xây dựng cách đây không lâu, rộng lớn và hoành tráng quá! Nhìn sự phát triển của quê hương Thoại Sơn hôm nay, tôi thấy vô cùng tự hào” - cô Võ Thị Phỉ (ngụ xã Định Mỹ, Thoại Sơn) bày tỏ niềm vui với sự đổi thay của quê hương mình.

Đến với quê hương Thoại Sơn hôm nay, có thể nhìn thấy những con đường rộng mở từ trung tâm huyện về các xã, thị trấn, những chiếc cầu “ý Đảng, lòng dân”, những tuyến đường hoa khoe sắc mời gọi, môi trường xanh, sạch, đẹp; những ngôi trường khang trang sạch đẹp, vững chắc, kiên cố; đồng lúa mênh mông xanh mượt, những vườn cây ăn trái hứa hẹn một mùa bội thu. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Không dừng lại, những công trình phục vụ dân sinh lại được tiếp nối, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngày 20-9, UBND huyện Thoại Sơn long trọng tổ chức Lễ khánh thành các công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Các công trình bao gồm: quảng trường Thoại Ngọc Hầu, cổng chào huyện Thoại Sơn, cổng chào thị trấn Núi Sập, thông xe đường tránh thị trấn Núi Sập cùng các tuyến đường trong khu dân cư Tây Sơn. Theo đó, công trình quảng trường Thoại Ngọc Hầu có tổng diện tích xây dựng 7.177m2, gồm các hạng mục: sân nền, 2 dãy nền san lắp cát, 2 tuyến đường nội bộ dài 200m… với tổng vốn đầu tư 14,5 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách huyện, thời gian thi công 180 ngày. Dự án nâng cấp tuyến tránh thị trấn Núi Sập có tổng chiều dài 4,36km. Trong đó, đầu tư xây dựng mới 1,47km, nâng cấp đường hiện trạng dài 2,89km và xây dựng 1 cầu thép mạ kẽm dài 61,7m. Tổng vốn đầu tư 97 tỷ đồng, từ vốn ngân sách tỉnh, thời gian thi công từ ngày 1-8-2016, đến nay đã hoàn thành hết các đoạn còn lại.

Quảng trường Thoại Ngọc Hầu – một trong những công trình ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc

Tiếp đến là công trình các tuyến đường trong khu dân cư Tây Sơn (thị trấn Núi Sập), gồm 4 tuyến đường: Phan Đình Phùng, Nguyễn Trung Trực, Phạm Hồng Thái và Nguyễn Thiện Thuật, với tổng chiều dài 854m; mặt đường rộng từ 5,5m-10,5m; xây dựng đồng bộ hệ thống cống thoát nước và lát gạch vỉa hè rộng từ 2-2,5m mỗi bên; tổng vốn đầu tư 9,2 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách huyện và nhân dân đóng góp xây dựng vỉa hè; thời gian thi công 360 ngày. Cổng chào huyện Thoại Sơn gồm 1 cổng chính và 2 cổng phụ; trụ cổng bằng bê-tông cốt thép, mái lợp ngói; tổng vốn đầu tư 1,49 tỷ đồng từ ngân sách huyện, thời gian thi công là 150 ngày. Một công trình mang lại dấu ấn riêng và nổi bật, ấn tượng với bất cứ ai khi đặt chân đến Thoại Sơn là cổng chào thị trấn Núi Sập. Cổng chào rộng 22,59m; chiều cao tĩnh không 5m; kết cấu móng, cột, khung cổng bằng bê-tông cốt thép; lắp đặt bảng led điện tử và hệ thống đèn trang trí; tổng vốn đầu tư 1,1 tỷ đồng từ vốn ngân sách huyện, thời gian thi công 120 ngày.

Các công trình được đầu tư xây dựng nhằm hoàn thiện chất lượng hạ tầng đô thị loại IV thị trấn Núi Sập; phục vụ cho việc phát triển đô thị của huyện Thoại Sơn giai đoạn 2020-2025 và hướng tới chất lượng hạ tầng theo tiêu chí đô thị loại III trên phạm vi toàn huyện vào năm 2035. Những công trình này sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế hiện tại và tương lai. Bộ mặt trung tâm của huyện ngày càng khang trang, hiện đại, đúng nghĩa “Huyện nông thôn mới”, là cửa ngõ trung tâm giao thương hàng hóa giữa các huyện, tỉnh lân cận, như: TP. Long Xuyên, huyện Tri Tôn; huyện Vĩnh Thạnh (TP. Cần Thơ); huyện Tân Hiệp, Hòn Đất (Kiên Giang). Đồng thời, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển du lịch trong và ngoài địa phương.

Có thể thấy, Thoại Sơn có một hệ thống giao thông rất thuận lợi, có rất nhiều danh lam thắng cảnh đẹp thu hút khách du lịch như: thiền viện Trúc Lâm An Giang, Khu di tích Óc Eo Ba Thê, đình thần Thoại Ngọc Hầu và có nhiều đình, chùa. Công trình quảng trường Thoại Ngọc Hầu có ý nghĩa mang tính nhân văn sâu sắc, tính giáo dục rất lớn đối với nhân dân Thoại Sơn và nhiều thế hệ mai sau, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

PHƯƠNG LAN