Những vụ cháy thương tâm ám ảnh cộng đồng trong những năm gần đây

16/09/2023 - 15:07

Trong khoảng 10 năm trở lại đây, hàng loạt vụ cháy thương tâm đã xảy ra trên cả nước, trong đó có những vụ việc hết sức nghiêm trọng, để lại hậu quả nặng nề về sức khỏe, tính mạng và tài sản.

Nhung vu chay thuong tam am anh cong dong trong nhung nam gan day hinh anh 1Lực lượng chức năng điều tra tại hiện trường vụ cháy chung cư mini 29/70 phố Khương Hạ. (Ảnh: TTXVN phát)

Những sự cố liên tiếp liên quan đến "bà hỏa" trong khoảng 10 năm trở lại đây gióng lên những cảnh báo nghiêm trọng về tình trạng vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy tại những công trình nhà ở và các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ.

1. Vụ cháy chung cư mini 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội: Hậu quả 56 người chết, 37 người bị thương (tính đến ngày 13/9/2023)

Theo cơ quan chức năng, vào khoảng 23 giờ 50 phút ngày 12/9/2023, trên địa bàn phường Khương Đình quận Thanh Xuân xảy ra một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, có diện tích khoảng trên 200m2 với khoảng 150 người dân sinh sống.

Theo Công an thành phố Hà Nội, tính đến 19 giờ ngày 13/9, cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương (trong đó đã xác định được danh tính của 39/56 người tử vong) trong vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân, Hà Nội.

Đây là một trong những vụ cháy có số người thương vong nhiều nhất trong những năm qua tại Việt Nam.

Nhung vu chay thuong tam am anh cong dong trong nhung nam gan day hinh anh 2Hiện trường vụ cháy thương tâm sáng 13/9 tại chung cư mini thuộc phường Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Liên quan đến vụ hỏa hoạn này, ngày 13/9/2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng) đối với Nghiêm Quang Minh (sinh năm 1979; hiện trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, chủ của chung cư nơi xảy ra vụ cháy), về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.

2. Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Hậu quả 33 người chết

Theo Đại tá Nguyễn Văn Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 6/9/2022, Công an thành phố Thuận An nhận tin báo xảy ra cháy tại hộ kinh doanh karaoke An Phú.

Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, tại cơ sở này có 5/30 phòng hát đang hoạt động (301, 302, 303, 305, 306) với khoảng 60 người có mặt (khoảng 30 khách hát và 30 nhân viên của quán). Tổng diện tích cháy khoảng 400m2.

Nhung vu chay thuong tam am anh cong dong trong nhung nam gan day hinh anh 3Cán bộ chiến sỹ công an phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tiến sâu vào trong quán karaoke bị cháy để tìm kiếm thêm các nạn nhân. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã giải cứu được 12 người; phát hiện 33 người tử vong (xác định nạn nhân gồm 16 nữ, 17 nam).

Liên quan đến vụ cháy, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Anh Xuân (sinh năm 1980) - chủ cơ sở quán karaoke An Phú - để điều tra tội "vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy."

Ngoài ra, hai cựu cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Thuận An là Nguyễn Văn Võ và Nguyễn Duy Linh cũng bị khởi tố về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng."

3. Cháy lớn tại xưởng sản xuất đồ nhựa ở phố Đại Linh (Hà Nội): Hậu quả 8 người chết

Vào khoảng 2 giờ 15 phút sáng 12/4/2019, tại ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã xảy ra vụ hoả hoạn, thiêu rụi 4 khu nhà xưởng trong khu vực gồm: Xưởng kho lạnh của công ty cổ phần cơ điện lạnh; Xưởng làm hạt chống ẩm của Công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Lan; một kho chứa đồ gỗ mộc thành phẩm và xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của Công ty Môi trường 79. Tổng diện tích bị cháy khoảng 1.000m2.

Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, bên trong xưởng có 9 công nhân đang ngủ. Trong đó anh Trần Ngọc H. (ở huyện Tam Nông, Phú Thọ) thoát ra ngoài được, còn lại 8 người tử vong.

Theo kết luận của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, nguyên nhân cháy do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện làm cháy vỏ nhựa cách điện, sau đó cháy lan ra xung quanh dẫn đến vụ cháy.

Đến ngày 10/3/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Khánh Sơn (41 tuổi, trú huyện Thanh Trì, Hà Nội) là giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại công nghệ môi trường 79 (Công ty Môi trường 79, trụ sở tại ngõ 1, phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội "vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy".

4. Vụ cháy chung cư Carina Plaza tại Thành phố Hồ Chí Minh: Hậu quả 13 người chết

Vụ cháy chung cư Carina Plaza (đường Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh) xảy ra rạng sáng 23/3/2018 khiến 13 người tử vong, 72 người bị thương và tài sản bị thiệt hại hơn 126 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định, nguyên nhân cháy do chập điện từ xe của anh Đ.N.L, lửa và khói bốc lên dữ dội nhưng những người có trách nhiệm quản lý chung cư đã không chữa cháy kịp thời dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Nhung vu chay thuong tam am anh cong dong trong nhung nam gan day hinh anh 4Hiện trường vụ cháy chung cư Carina Plaza. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Đến sáng 5/4/2023, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Tùng, cựu Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại dịch vụ sản xuất Hùng Thanh và Nguyễn Quốc Tuấn, cựu Trưởng Ban quản lý chung cư Carina về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy theo khoản 3 Điều 313 Bộ luật Hình sự.

5. Cháy xưởng sản xuất bánh kẹo ở Hoài Đức (Hà Nội): Hậu quả 8 người chết, 2 người bị thương

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 29/7/2017, vụ cháy tại xưởng sản xuất bánh kẹo nằm ven quốc lộ 32, xã Đức Thượng (Hoài Đức, Hà Nội) đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 8 người chết, 2 người bị thương và cháy toàn bộ tài sản bên trong căn nhà.

Đến 15 giờ cùng ngày, theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức, có 8 người tử vong do mắc kẹt trong xưởng, 2 người bị thương được đưa tới Bệnh viện huyện Đan Phượng trong tình trạng hôn mê.

Nguyên nhân cháy là xưởng đang sửa chữa, thợ hàn xì làm bắn tia lửa điện vào trần gác xép được ghép bằng xốp.

Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp với đối tượng Kiều Tiến Vinh (31 tuổi) để điều tra. Vinh được xác định là người trực tiếp hàn xì tại xưởng bánh kẹo hôm xảy ra hỏa hoạn.

6. Cháy lớn ở quán Karaoke số 68 đường Trần Thái Tông: Hậu quả 13 người chết

Vào khoảng 13 giờ 45 phút chiều 1/11/2016, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại quán karaoke ở địa chỉ số 68 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Nhung vu chay thuong tam am anh cong dong trong nhung nam gan day hinh anh 5Hiện trường vụ cháy tại quán karaoke trên phố Trần Thái Tông. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Xác nhận với phóng viên VietnamPlus tối muộn 1/11/2016, Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh (Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an) cho biết, lực lượng chức năng ở hiện trường đã đưa 13 nạn nhân tử vong từ trong vụ cháy quán karaoke phố Trần Thái Tông (Hà Nội) ra ngoài.

Ông Dương Cao Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy cho biết cơ sở này chưa đủ giấy phép, điều kiện kinh doanh như thiếu chứng nhận an toàn phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự dù bị các cơ quan chức năng nhắc nhở nhiều lần.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 3 bị cáo trong phiên tòa xét xử vụ cháy quán karaoke trên phố Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội) vào tháng 11/2016, làm chết 13 người.

Hội đồng xét xử đã tuyên án phạt các bị cáo: Nguyễn Diệu Linh 9 năm tù, Hoàng Văn Tuấn và Lê Thị Thì cùng bị phạt 7 năm tù về tội “Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy.” Ngoài án phạt tù, Tòa còn tuyên buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho gia đình các bị hại bao gồm tổn thất về tinh thần, mai táng phí, chu cấp cho con các nạn nhân đến năm 18 tuổi và cấp dưỡng bố mẹ già./.

Theo VIỆT ANH (Vietnam+)