Nỗ lực hỗ trợ nông dân vùng biên giới Tân Châu

14/12/2020 - 06:53

 - Năm 2021, Hội Nông dân TX. Tân Châu xác định sẽ tích cực hỗ trợ, đồng hành cùng nông dân trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Đồng thời, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội ở thị xã vùng biên giới.

Trong năm 2020, dù dịch bệnh COVID-19 đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của hội viên, nông dân nhưng với sự quan tâm của Thị ủy, UBND thị xã cùng nỗ lực của Hội Nông dân TX. Tân Châu và các ngành, địa phương đã kịp thời định hướng tâm lý, ổn định đời sống người dân.

Hội Nông dân thị xã xác định công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, cần phải tập trung thực hiện. Do đó, đã yêu cầu Hội Nông dân các xã, phường chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương và ngành y tế tuyên truyền đến từng địa bàn dân cư, từng hội viên, nông dân nhằm nâng cao ý thức phòng bệnh của người dân.

Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên Hội Nông dân đã tích cực tham gia cấp phát trên 18.370 khẩu trang miễn phí, 7.067 tờ rơi hướng dẫn, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt, đã vận động cấp phát 2.087 phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người bán vé số dạo với tổng kinh phí hơn 454 triệu đồng trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Qua đó, Hội Nông dân TX. Tân Châu đã được UBND tỉnh khen thưởng vì đã có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hội Nông dân TX. Tân Châu tuyên truyền nông dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế toàn dân

Trong năm 2020, Hội Nông dân TX. Tân Châu đã tổ chức tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 _ 14-10-2020); kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã và chào mừng TX. Tân Châu được công nhận là đô thị loại III....

Thực hiện 3 khâu đột phá trong công tác hội, Hội Nông dân TX. Tân Châu thường xuyên quan tâm củng cố các chi, tổ hội nhằm từng bước xây dựng cơ sở vững mạnh, đủ sức thực hiện mục tiêu “Phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội VII của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

 Trong nhiệm vụ tăng trưởng quỹ Hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân TX. Tân Châu vận động được hơn 259 triệu đồng, đạt 90,2% so với kế hoạch đề ra. Trong đó, vận động ngân sách thị xã 100 triệu đồng, ngân sách xã, phường 50 triệu đồng, vận động người dân ủng hộ gần 110 triệu đồng, nâng tổng nguồn quỹ Hỗ trợ nông dân của thị xã lên hơn 1 tỷ đồng trong năm 2020. Trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân thị xã vận động cất 1 căn nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 85 triệu đồng. Ngoài ra, Hội Nông dân các xã, phường đăng ký và thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa nhằm chào mừng sự kiện đặc biệt này.

Trong hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, Hội Nông dân TX. Tân Châu phối hợp ngành chuyên môn làm việc với các xã, phường về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế hợp tác, sản phẩm OCOP năm 2020 và tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại địa phương của UBND thị xã. Theo đó, đã hỗ trợ thành lập mới 19 tổ hợp tác sản xuất với 127 thành viên. Đến nay, toàn thị xã có 98 tổ hợp tác, với 905 thành viên đang hoạt động hiệu quả.

Trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, Hội Nông dân TX. Tân Châu và tổ chức Hội cơ sở thường xuyên vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia cải tạo lộ giao thông, trồng cây xanh tạo mỹ quan trong khu vực thành thị và nông thôn. Đặc biệt, tích cực vận động nông dân tham gia bảo hiểm y tế, vận dụng các nguồn hỗ trợ để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Với những kết quả tích cực, Hội Nông dân TX. Tân Châu xác định sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2021, với các chỉ tiêu: kết nạp mới 865 hội viên nông dân; phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã mở 1 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho các Chi hội trưởng Chi hội nông dân; phấn đấu có 2 Chủ tịch Hội Nông dân xã biên giới biết sử dụng tiếng Khmer; 100% chi hội xây dựng được quỹ hoạt động; vận động quỹ hội cất mới 4 căn nhà và sửa chữa 4 căn nhà cho hội viên, nông dân; thành lập mới 3 hợp tác xã, 1 chi hội nghề nghiệp, 28 tổ hội nghề nghiệp; hình thành 20 tổ hợp tác trên cơ sở phát triển từ tổ hội nghề nghiệp...

Bằng nỗ lực của toàn thể cán bộ, hội viên cùng sự quan tâm của Thị ủy, UBND TX. Tân Châu sẽ giúp cho hoạt động của tổ chức hội ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của nông dân địa phương trong mục tiêu xây dựng TX. Tân Châu ngày càng văn minh, giàu đẹp.

THANH TIẾN