
Ông Phan Minh Mẫn chăm sóc hoa giống. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Châu Hồ Hữu Tài cho biết bên cạnh phát huy lợi thế về tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, địa phương còn chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao giá trị nông sản. Xã tích cực tuyên truyền, vận động nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh, mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được đẩy mạnh theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế và thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhiều nông dân mạnh dạn đầu tư, đưa nhiều giống cây, con mới vào sản xuất. Đồng thời, thực hiện xen canh, đa canh, gối vụ các loại cây ngắn ngày và dài ngày, tăng vòng quay của đất, nhờ đó thu nhập của người dân được nâng lên rõ rệt.
6 tháng đầu năm 2026, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã An Châu đạt năng suất và chất lượng khá cao. Tổng diện tích gieo trồng vụ hè thu 5.070ha, đạt gần 100% so với kế hoạch. Diện tích áp dụng chương trình “1 phải, 5 giảm” đạt 55,4%, chương trình “3 giảm, 3 tăng” đạt 94,6% diện tích xuống giống. Diện tích xuống giống hoa màu lũy kế đến nay là 209ha, đã thu hoạch 165ha; diện tích cây ăn trái hiện có là 137ha. Địa phương cũng thiết cấp lập và được cấp 6 mã số vùng trồng trên tổng diện tích 267ha.
Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xã An Châu tích cực vận động, hỗ trợ nông dân chuyển đổi đất vườn tạp, đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu và cây ăn trái. Nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương, ông Phan Minh Mẫn, ngụ ấp Hòa Phú 3 duy trì và xây dựng thương hiệu trại hoa giống Tám Mẫn. Ngày thường, ông canh tác từ 500 - 1.000m2 đất, trồng hoa giống các loại cung cấp cho nông dân. Vào dịp Tết Nguyên đán, với gần 2ha, ông trồng khoảng 10.000 chậu vạn thọ, cúc tiger, dạ yến thảo, cúc mâm xôi... cung cấp cho thị trường. Ông còn xây dựng nhiều tiểu cảnh mới lạ để du khách đến tham quan, chụp ảnh.
Ông Mẫn cho biết: “Mỗi loại hoa có chu kỳ sinh trưởng khác nhau nên tôi phải tính toán kỹ thời điểm trồng để hoa nở đúng dịp mình muốn. Để hoa đạt chất lượng cao, bông to, thân mập cần chăm sóc cây ngay từ khi xuống giống, trong từng thời điểm. Tôi còn thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết để có biện pháp xử lý kịp thời”.
Nhờ học tập kinh nghiệm về ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, ông Nguyễn Thanh Phong, ngụ ấp Hòa Hưng mạnh dạn đầu tư thực hiện mô hình vườn cây ăn trái kết hợp hệ thống tưới phun tự động. Để tạo nguồn thu ổn định, ông trồng xen canh dừa, khóm, lồng mứt và sầu riêng, với khoảng 5.000m2. Hiện mô hình đang cho thu nhập ổn định hơn 100 triệu đồng/năm dù sầu riêng chưa đến tuổi cho thu hoạch. “Khi nắm vững kỹ thuật canh tác cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, ngành nông nghiệp, tôi tự tin và an tâm để mở rộng đầu tư phát triển sản xuất. Nông dân phải biết ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất nhằm tạo sản phẩm chất lượng, an toàn”, ông Phong nói.
Theo ông Hồ Hữu Tài, thời gian tới, xã An Châu tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, trong đó từng bước xây dựng vùng chuyên canh sản xuất tập trung với những loại cây trồng, vật nuôi phù hợp địa phương. Đồng thời, khuyến khích, hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng công nghệ cao, an toàn sinh học nhằm nâng cao giá trị nông sản, giảm giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Xã sẽ quan tâm hỗ trợ nông dân liên kết với doanh nghiệp đảm bảo đầu ra nông sản ổn định, giúp nông dân an tâm canh tác, sản xuất.
LÊ TRUNG HIẾU