Nông dân An Giang thời đại mới

14/10/2024 - 07:41

 - Cùng với quá trình đổi mới của quê hương, nông dân An Giang đã có bước phát triển về tư duy, tích cực tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi, phấn đấu làm giàu trên chính quê hương mình.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Lê Phước Dũng cho biết: “Bám sát vào sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp Hội trong tỉnh đã tập trung nguồn lực đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi. Người nông dân với bản chất cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất đã có nhiều mô hình mới, cách làm hay, mang đến hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, có những cá nhân điển hình, giúp cho phong trào ngày càng lan tỏa trong hội viên, nông dân”.

Qua 20 kỳ đại hội, phong trào tiếp tục phát triển, có sức lan tỏa trong nhiều lĩnh vực, trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế - xã hội ở nông thôn. Lực lượng nông dân SXKD giỏi đã tích cực tham gia, hỗ trợ nhiều nông dân khác vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên khá, giàu.   

“Phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi đã góp phần hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, cánh đồng lớn, cánh đồng liên kết, thực hiện đồng bộ từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Các hộ nông dân SXKD giỏi đã chủ động tham gia hợp tác, liên kết sản xuất; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ; khai thác tiềm năng, thế mạnh về đất đai, lao động, nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất. Bên cạnh, bà con cũng phát triển kinh tế gia trại, trang trại, thực hiện các mô hình nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao vào SXKD, góp phần thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” - ông Lê Phước Dũng nhận định.

Tuyên dương những nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi tỉnh An Giang giai đoạn 2022-2024

Là nông dân phát triển kinh tế trang trại thành công, ông Nguyễn Hòa Bình (xã Vĩnh Châu, TP. Châu Đốc) cho hay, được sự hỗ trợ của địa phương, ngành chuyên môn và Hội Nông dân xã Vĩnh Châu, ông chủ động đầu tư vào mô hình trang trại chăn nuôi gà lấy trứng thương phẩm kết hợp ứng dụng công nghệ cao. Hiện nay, ông đang nuôi 28.000 con gà mái cho trứng. Ông bán trứng mỗi ngày, bán gà thịt theo đợt, bán phân gà cho người dân xung quanh bón cây trồng. Từ trang trại của mình, mỗi năm gia đình ông Bình đạt doanh thu hơn 15,4 tỷ đồng. Sau khi trừ hết chi phí, lợi nhuận đạt hơn 4,12 tỷ đồng. Ngoài ra, nông dân này cũng giải quyết việc làm cho hơn 20 lao động thường xuyên.

Cũng là nông dân SXKD giỏi tiêu biểu của tỉnh, chị Châu Thị Nương (xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn) đã thực hiện mô hình nông trại trồng nấm ăn, nấm dược liệu công nghệ cao. Nhận thấy nấm ăn, nấm dược liệu rất có tiềm năng trong sản xuất nông nghiệp, gia đình chị Nương đã mạnh dạn đầu tư cho mô hình này vào năm 2020, với diện tích lán trại 15.000m2.

Hiện nay, chị Nương đã chuyển đổi từ phương thức sản xuất truyền thống sang sản xuất tuần hoàn khép kín sử dụng phế phẩm, phụ phẩm nông nghiệp. Mô hình lấy nguồn phế phẩm, phụ phẩm nông nghiệp làm nguyên liệu đầu vào để trồng các loại nấm ăn, nấm dược liệu, đặc biệt là nấm mối đen. Bả phế thải sau quá trình trồng nấm tiếp tục được sử dụng để nuôi trùn quế, tạo ra phân bón hữu cơ sinh học. Từ đó, chị Nương xây dựng được quy trình khép kín tiến đến việc kinh doanh nông nghiệp bền vững. Việc kinh doanh theo hướng này giúp nâng cao được giá trị sản phẩm, giảm được hiệu ứng nhà kính, tiến đến mục tiêu chung của thế giới với mô hình NetZero.

Chị Châu Thị Nương cho hay: “Hiện nay, mỗi năm gia đình tôi sản xuất gần 100.000 bịch nấm linh chi, nấm mối đen, nấm bào ngư… cung cấp ra thị trường. Những năm gần đây, nhu cầu sử dụng nấm của người dân tăng cao, thị trường tiêu thụ ngày càng lớn. Với kỹ thuật trồng đơn giản, tận dụng được nguồn nguyên liệu sẵn có, tôi đã triển khai thêm mô hình tại phường Thới Sơn (TX. Tịnh Biên), với diện tích 1,5ha. Gia đình tôi cũng tham gia đóng góp vào công tác an sinh xã hội tại địa phương, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn”.

Tham dự Đại hội Tuyên dương nông dân SXKD giỏi tỉnh An Giang lần thứ XX (giai đoạn 2022 - 2024), Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đánh giá cao những kết quả tích cực của phong trào nông dân SXKD giỏi trong giai đoạn 2022 - 2024. Đồng thời, yêu cầu Hội Nông dân các cấp trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ, động viên nông dân tham gia mạnh mẽ hơn nữa phong trào nông dân SXKD giỏi trên toàn tỉnh. Trên cơ sở các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngành nông nghiệp và Hội Nông dân cần gợi mở, định hướng để nông dân, doanh nghiệp cùng tham gia phát triển sản xuất.

Cùng với đó, yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là chính sách về vốn, ứng dụng khoa học - kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm. Hội Nông dân tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, thúc đẩy phong trào nông dân SXKD giỏi gắn với xây dựng nông thôn mới và công tác phát triển, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng kêu gọi nông dân cần tích cực thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, tham gia tích cực hơn nữa phong trào nông dân SXKD giỏi; chủ động nắm bắt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để luôn năng động, nhạy bén trong phát triển SXKD. Từ đó, hướng tới xây dựng người nông dân An Giang theo hình mẫu “Nông dân 5 mới”: Tư duy mới - Nhận thức mới - Kiến thức mới - Đời sống văn hóa mới - Quyết tâm mới

 

THANH TIẾN