Nông dân An Giang tiêu biểu toàn quốc

23/10/2023 - 17:45

 - Trong Lễ tôn vinh và trao danh hiệu 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 và biểu dương 63 hợp tác xã (HTX) tiêu biểu toàn quốc do Hội Nông dân Việt Nam tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập, An Giang có 2 đại diện được góp mặt. Đây là thành tích đáng tự hào, phản ánh tinh thần nỗ lực vươn lên của nông dân An Giang trong mục tiêu làm giàu trên chính quê hương mình.

Nông dân làm du lịch

Vinh dự góp mặt trong danh sách 100 nông dân xuất sắc toàn quốc năm 2023 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn, ông Nguyễn Văn Sam (xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn) là điển hình về ý chí phấn đấu vươn lên làm giàu trên quê hương mình. Cả đời chân lấm tay bùn, ông Sam nhận thấy việc trồng lúa vốn phụ thuộc vào thương lái, thị trường và thời tiết. Điệp khúc “được mùa, mất giá” hay “được giá, mất mùa” cứ lặp đi, lặp lại đã thôi thúc ông phải chuyển đổi sản xuất theo hướng phát triển du lịch (DL) nông nghiệp - DL sinh thái trên chính diện tích đất của mình.

Đại diện tỉnh An Giang tham dự Lễ tôn vinh và trao danh hiệu 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 và biểu dương 63 hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc năm 2023

“Nhận thấy DL nông nghiệp mang lại giá trị kinh tế khá cao, tôi mạnh dạn chuyển đổi từ đất trồng lúa và đất vườn tạp sang thực hiện mô hình DL nông nghiệp, với diện tích 12ha. Tôi đầu tư các khu tham quan, chụp ảnh, ăn nghỉ phục vụ khách DL. Sau thời gian triển khai, mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nâng cao thu nhập cho gia đình” - ông Sam cho hay.

Từ mô hình DL nông nghiệp - DL sinh thái, gia đình ông Sam đạt doanh thu trên 9,2 tỷ đồng/năm. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận đạt trên 3 tỷ đồng/năm. Cùng với đó, ông trực tiếp tạo việc làm thường xuyên cho trên 10 lao động, với thu nhập khoảng 500.000 đồng/ngày/người, góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương. Với nguồn thu có được từ làm DL, ông Sam tích cực đóng góp khoảng 50 triệu đồng/năm cho hoạt động phúc lợi xã hội tại địa phương.

“Gia đình tôi tham gia đóng góp xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, trồng tuyến đường hoa, làm hàng rào, cột cờ góp phần thực hiện các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương… Thành tích đạt được là niềm vinh dự, tự hào và đặt ra mục tiêu cho bản thân tôi tiếp tục nỗ lực trong thời gian tới. Tôi sẽ cố gắng nâng cao chất lượng phục vụ, đầu tư thêm một số hoạt động giải trí để thu hút du khách đến trải nghiệm nhiều hơn, nhằm khai thác tối đa hiệu quả mô hình DL nông nghiệp - DL sinh thái của gia đình” - ông Nguyễn Văn Sam xác định.

Phát huy vai trò hợp tác xã

Là một trong 63 HTX tiêu biểu toàn quốc năm 2023, HTX Nông nghiệp Phú Thạnh (xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân) đạt được kết quả tích cực trong phát triển mô hình kinh tế hợp tác. Hiện, HTX có 389 thành viên, với diện tích sản xuất 17.000ha, gồm 16 dịch vụ: Bơm tưới tiêu, nạo vét bằng cơ giới, cày xới, sản xuất lúa giống, cung ứng vật tư nông nghiệp, liên kết bao tiêu sản phẩm, kinh doanh gạo, nếp sạch… Hiện, HTX đang củng cố nguồn nhân lực và tổ chức bộ máy để có đủ năng lực đảm bảo các dịch vụ hoạt động, từng bước đáp ứng yêu cầu theo Luật Hợp tác xã 2012.

Giám đốc HTX Nông nghiệp Phú Thạnh Trần Văn Lô Ba thông tin: “Được sự quan tâm của các cấp, ngành chuyên môn, tổ chức hội nông dân và Đảng ủy, chính quyền địa phương đã giúp HTX đạt kết quả tích cực. HTX nông nghiệp Phú Thạnh đóng vai trò nòng cốt trong phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Trong hoạt động liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, HTX đã tiếp cận với các doanh nghiệp, như: Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời, Công ty Lương thực thực phẩm An Giang, Công ty Lương thực Tiền Giang, Công ty Lương thực Sông Hậu, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex)… nhằm đảm bảo đầu ra ổn định cho nông sản”.

Bên cạnh hoạt động sản xuất - kinh doanh, HTX nông nghiệp Phú Thạnh còn tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội. Cụ thể, đề ra mô hình tiết kiệm chi phí quản lý khoảng 25 triệu đồng/năm để hỗ trợ xây nhà cho công nhân. Từ năm 2014 đến nay, HTX hỗ trợ được 9 căn nhà từ mô hình này. Đồng thời, đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi tại địa phương, với số tiền trên 100 triệu đồng, gồm các hoạt động: Đóng góp quỹ khuyến học địa phương, hỗ trợ nạo vét kết hợp xây dựng, nâng cấp đường giao thông nội đồng; hỗ trợ xăng, dầu cho xe chuyển bệnh từ thiện… Với thành tích đạt được, HTX Nông nghiệp Phú Thạnh được giao là khối trưởng Khối thi đua các HTX nông nghiệp và được Liên minh HTX tỉnh An Giang đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 3 năm: 2020, 2021, 2022.

“Chúng tôi tiếp tục phát huy kết quả đạt được, từng bước khắc phục khó khăn, hạn chế để nâng cao chất lượng hoạt động, nâng cao thu nhập các thành viên, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Đặc biệt, sẽ tăng cường hiệu quả hoạt động liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực, nhằm nâng cao đời sống nông dân. Tiếp tục cải thiện chất lượng dịch vụ nhằm phục vụ hoạt động sản xuất của nông dân địa phương hiệu quả hơn trong thời gian tới” - ông Trần Văn Lô Ba khẳng định.

THANH TIẾN