Nông dân Châu Thành năng động, sáng tạo

28/06/2023 - 05:28

 - Với truyền thống đoàn kết, cần cù, năng động, sáng tạo, nông dân huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) hăng hái thi đua lập nhiều thành tích trong lao động, sản xuất - kinh doanh (SXKD), xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) địa phương.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Thành Trương Ngọc Lợi cho biết, nhiệm kỳ qua, hội nông dân các cấp trên địa bàn huyện tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp hội viên, nông dân, như: Tuyên truyền thông qua sinh hoạt chi, tổ, hội, câu lạc bộ nông dân, nhóm Zalo... để phổ biến tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới trong SXKD. Giai đoạn 2018 - 2023, Hội Nông dân huyện tổ chức gần 5.600 buổi tuyên truyền, với gần 142.000 lượt hội viên, nông dân tham gia.

Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, cổ vũ, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên của nông dân, củng cố niềm tin với Đảng, nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận cao trong xã hội, gắn kết giữa nông dân với tổ chức hội ngày càng chặt chẽ.

Hội nông dân các cấp trên địa bàn huyện kết nạp được gần 5.200 hội viên, tăng 1,04% so chỉ tiêu tỉnh giao, nâng tổng số hội viên trong huyện gần 10.400 người. Đồng thời, vận động thành lập được 8 chi hội nông dân nghề nghiệp, với 177 hội viên và 107 tổ hội nông dân nghề nghiệp, với 759 hội viên tham gia.

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng tặng bức trướng chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Châu Thành lần thứ XII (nhiệm kỳ 2023 - 2028)

Các cấp hội tập trung tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện cho hội viên, nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, áp dụng công nghệ thông tin, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Qua đó, khơi dậy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của nông dân, nhiều sáng kiến, giải pháp hay, thiết thực đã được áp dụng. Nhiều cá nhân, tập thể được vinh danh nông dân SXKD giỏi các cấp và được tôn vinh là nhà khoa học của nhà nông.

Tiêu biểu có thể kể đến, như: Ông Trần Trung Hiếu (xã Vĩnh Lợi) được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông”; ông Phan Minh Mẫn (thị trấn An Châu) là nông dân SXKD giỏi được Hội Nông dân tỉnh đề cử tham dự Hội nghị tuyên dương nông dân SXKD giỏi toàn quốc.

Phong trào “Nông dân thi đua SXKD giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả tích cực, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa lớn trên các lĩnh vực, tạo động lực khích lệ nông dân phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, hăng hái thi đua SXKD, vươn lên làm giàu chính đáng.

Giai đoạn 2018 - 2023, toàn huyện có trên 30.000 lượt nông dân được công nhận danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp. Chất lượng nông dân giỏi tăng lên hàng năm, được thể hiện qua tổng doanh thu theo ngành nghề và thu nhập bình quân. Qua phong trào, xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại, doanh nhân nông thôn, hợp tác xã, tổ hợp tác trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị ngành hàng, mang lại hiệu quả kinh tế cao, tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội…

Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt đại hội

Hoạt động hỗ trợ tín dụng được hội nông dân các cấp quan tâm thực hiện. Nhiệm kỳ qua, Quỹ Hỗ trợ nông dân cho vay 29 lượt dự án, với tổng giá trị trên 3,5 tỷ đồng (69 lượt hộ vay) để thực hiện các dự án: Trồng nấm rơm, nấm bào ngư, nuôi lươn, nuôi baba, trồng cây ăn trái, sản xuất phân hữu cơ, chăn nuôi bò…

Hội nông dân các cấp phối hợp Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thực hiện tốt việc ủy thác cho vay hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Đến nay, 100% cơ sở hội thực hiện nhận ủy thác của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, có tổng dư nợ 128,56 tỷ đồng, với 4.632 lượt hộ vay.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho nông dân được quan tâm, đáp ứng nhu cầu ngành nghề, mang lại kết quả tích cực. 5 năm qua, hội nông dân các cấp huyện Châu Thành phối hợp tổ chức 137 lớp dạy nghề có 1.348 học viên tham gia, đạt 194,74% so với nghị quyết; thông qua các lớp đào tạo có trên 1.100 lao động tìm kiếm được việc làm.

“Nhìn chung, nguồn vốn hỗ trợ nông dân giúp hội viên nông dân sản xuất đạt hiệu quả, tăng thu nhập, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội ở khu vực nông thôn. Việc dạy nghề cho nông dân phát huy hiêu quả rất tốt. Sau khi được học nghề, nông dân áp dụng kiến thức, tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, góp phần tăng lợi nhuận cho gia đình” - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Thành Trương Ngọc Lợi chia sẻ.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nông dân huyện Châu Thành sẽ tập trung nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân chuyển đổi diện tích đất vườn tạp, đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại rau màu và cây ăn trái phù hợp điều kiện của từng địa phương; tăng cường kiểm tra, củng cố và nâng chất các mô hình sản xuất hợp tác, câu lạc bộ nông dân.

Thường xuyên tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn; vận động nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; duy trì và nhân rộng những mô hình làm ăn tiêu biểu, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt, đẩy mạnh phong trào thi đua SXKD giỏi gắn với xây dựng nông thôn mới và thực hiện công tác an sinh xã hội, góp phần tăng thêm thu nhập, nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

 TRUNG HIẾU