Nông dân Châu Thành thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi

07/03/2022 - 03:43

 - Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Qua đó, phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất của nông dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Thành Trương Ngọc Lợi cho biết, xác định phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trung tâm, Hội Nông dân huyện Châu Thành tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện phong trào thi đua SXKD giỏi; phổ biến kiến thức, nâng cao trình độ cho hội viên, nông dân nhằm nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giảm giá thành sản phẩm nông nghiệp.

Nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi luôn được Hội Nông dân huyện Châu Thành quan tâm triển khai sâu rộng và đạt được những kết quả quan trọng. Từ đó, khơi dậy tinh thần năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất của hội viên, nông dân, giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng, góp phần thúc đẩy KTXH địa phương ngày càng phát triển. Năm 2021, Hội Nông dân huyện Châu Thành xét công nhận 7.460 cá nhân và 25 tập thể giỏi 3 cấp. Trong đó, cấp tỉnh 567 cá nhân, 7 tập thể; cấp huyện 1.566 cá nhân, 6 tập thể; cấp xã 5.237 cá nhân, 1 tập thể.

Đồng thời, đề nghị UBND các cấp khen thưởng 199 cá nhân và 8 tập thể SXKD giỏi. Ngoài ra, Hội Nông dân xã, thị trấn chọn 24 mô hình tiêu biểu và 6 sản phẩm lợi thế để duy trì và nhân rộng, như: Sản xuất lúa giống, dịch vụ nông nghiệp, trồng cây ăn trái, sản xuất rau màu, nuôi lươn giống và thương phẩm…

Nông dân huyện Châu Thành tích cực tham gia hiệu quả việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững và phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều nông dân dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn thử nghiệm và nhân rộng các loại cây trồng, vật nuôi mới, phá vỡ thế độc canh sản xuất cây trồng, vật nuôi truyền thống, góp phần đa dạng hóa sản xuất, phát triển ngành nghề, dịch vụ mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hội Nông dân huyện Châu Thành đã đồng hành, giúp đỡ hội viên nghèo phát triển kinh tế gia đình. Hoạt động hỗ trợ tín dụng nhỏ và tổ chức lại sản xuất trên địa bàn được hội nông dân các cấp quan tâm thực hiện. Năm qua, Hội Nông dân huyện phối hợp ngành chuyên môn tổ chức 5 lớp dạy nghề về kỹ thuật chăn nuôi heo, trồng và thiết kế vườn, chăn nuôi bò, kỹ thuật phun và sửa chữa bình xịt thuốc bảo vệ thực vật… góp phần giải quyết việc làm cho trên 100 lao động nông thôn. Bên cạnh đó, tổ chức 139 hội thảo, 60 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho trên 5.000 lượt nông dân.

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân trên 4.600 hộ, với số tiền trên 6,9 tỷ đồng, theo chương trình hộ nghèo, cận nghèo, học sinh - sinh viên, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương… Nông dân sử dụng hiệu quả vốn vay để mở rộng, phát triển SXKD, với những mô hình làm ăn mang lại hiệu quả kinh tế cao, được địa phương duy trì và nhân rộng, như: Sản xuất rau màu an toàn; sản xuất lúa giống chất lượng cao; sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu; trồng hoa kiểng; chăn nuôi an toàn sinh học...

Không những đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần tăng thêm thu nhập gia đình, nông dân huyện Châu Thành còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội - từ thiện, xây dựng nông thôn mới. Năm qua, các cấp hội nông dân tích cực vận động nông dân thực hiện gần 25km tuyến đường hoa; xây dựng trên 6,2km đèn đường giao thông nông thôn; nâng cấp trên 69km đường giao thông nông thôn; sửa chữa, cất mới 12 cầu nông thôn; làm mới cột cờ, trồng cây xanh, xây dựng hàng rào ở các địa phương; cất mới và sửa chữa nhà cho người nghèo…

Ông Nguyễn Văn Lành (ngụ xã Bình Thạnh) chia sẻ: “Bên cạnh tìm tòi, học hỏi và áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, tôi cùng với các nông dân khác thường xuyên tham gia hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo tại địa phương”.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Thành Trương Ngọc Lợi nhấn mạnh, thời gian tới, huyện tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực và hình thức phong phú, đa dạng. Trong đó, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có giá trị và khả năng cạnh tranh cao trên thị trường. Ngoài ra, phối hợp tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm; vận động nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; duy trì và nhân rộng mô hình làm ăn tiêu biểu, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần cải thiện đời sống nông dân, thúc đẩy phát triển KTXH địa phương.

TRUNG HIẾU