Nông dân đam mê lai chọn giống lúa

21/03/2025 - 06:39

 - Dành cả tâm huyết cho công tác lai chọn và thử nghiệm giống lúa, ông Trần Thanh Hùng được người dân ở phường Núi Voi (TX. Tịnh Biên) gọi với cái tên: “Hùng tình nghĩa”...

Bén duyên

Tình nghĩa ở chỗ, ông Hùng bán những giống lúa do mình lai chọn cho nông dân bằng giá lúa thịt. Những nông dân chưa có kinh nghiệm trong ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào đồng ruộng như: Thực hành kỹ thuật sạ hàng, Chương trình “3 giảm, 3 tăng”, phục tráng và nhân giống lúa… ông Hùng đều tận tình hướng dẫn, giúp nhau cùng phát triển, vươn lên làm giàu chính đáng.

25 năm qua, ông Hùng đã giúp cộng đồng có được nguồn giống chất lượng và tạo ra những giống lúa thích ứng với biến đổi khí hậu. “Ông Hùng năm nay 71 tuổi và có 25 năm gắn bó với lai chọn, thử nghiệm giống lúa. Đam mê nông nghiệp từ nhỏ, ông luôn tìm tòi những phương pháp cải tiến để nâng cao năng suất cây trồng, trong đó có các giống lúa chất lượng cao, phù hợp biến đổi khí hậu, thổ nhưỡng địa phương để phục vụ cho xuất khẩu…” - ông Nguyễn Thanh Nam (nông dân phường Núi Voi, TX. Tịnh Biên) chia sẻ.

Ông Hùng bén duyên với nghề lai chọn và thử nghiệm giống lúa từ năm 1999, khi ấy ông tham gia lớp huấn luyện nhân giống xác nhận. Từ đây, ông bắt đầu hành trình đam mê của mình bằng việc lấy giống nguyên chủng từ các viện nghiên cứu, trường đại học mang về nhân ra giống xác nhận, cung cấp cho nông dân trong cộng đồng.

Ông Trần Thanh Hùng bên ruộng lúa AG1  

“Điều đáng quý ở ông Hùng, khi nhân ra được giống lúa mới, phù hợp thổ nhưỡng ở địa phương, có năng suất và chất lượng cao ông đều mang chia sẻ cho bà con cùng trồng để cùng nhau phát triển kinh tế. Ông đã chọn tạo thành công nhiều giống lúa mới, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) công nhận, như: Giống NV1, AG1…” - PGS. TS Huỳnh Quang Tín, Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL chia sẻ.

Thành tựu

Giống lúa đầu tiên ông Hùng sản xuất và chia sẻ cho nông dân địa phương là giống MTL250. Thời gian qua, nhờ kiên trì và không ngừng học hỏi, ông Hùng đã tiếp cận các giống lúa mới từ viện, trường cung cấp, trong đó có Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL. Hiện, ông là Tổ trưởng Tổ Nhân giống xã Núi Voi. Mỗi năm, tổ giống của ông sản xuất và cung cấp khoảng 200 tấn lúa giống cho cộng đồng, trong đó gia đình ông cung cấp khoảng 40 tấn.

“Đóng góp của ông Hùng trong công tác lai chọn và thử nghiệm giống lúa là không nhỏ. Việc này giúp nông dân nâng cao năng suất và giảm thiểu rủi ro trong sản xuất. Nhờ có nguồn giống lúa tốt, chi phí sản xuất giảm đáng kể, chất lượng gạo ngày càng được cải thiện. Qua đó, nâng cao giá trị nông sản của địa phương. Vì vậy, nông dân trong vùng rất quý ông…” - bà Trần Thị Cẩm Lệ (phường Núi Voi, TX. Tịnh Biên) chia sẻ.

Các giống lúa do ông Hùng lai tạo có những đặc điểm vượt trội, như: Cứng cây, ngắn ngày, năng suất cao, phù hợp thổ nhưỡng địa phương. Giống lúa do ông phát triển đều mang ký hiệu NV, viết tắt của Núi Voi - nơi ông sinh ra và gắn bó suốt cuộc đời mình. Trong số hơn 40 giống lúa thuần do ông nghiên cứu thành công, có 3 giống nổi bật và được công nhận, gồm: Giống lúa AG1 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận lưu hành theo Quyết định 273/QĐ-TT-VPPN, ngày 4/10/2022); giống lúa NV1 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép sản xuất thử nghiệm theo Quyết định 387/QĐ-TT-CLT, ngày 17/8/2012), với thời gian sinh trưởng từ 95 - 100 ngày; giống lúa ND1, được cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới theo Quyết định 316/QĐ-TT-VPBH, ngày 3/7/2024. Các giống lúa trên được thị trường đánh giá cao bởi phẩm chất gạo ngon, hạt trong, thơm nhẹ và mềm cơm.

“Hiện, tôi đang nghiên cứu cho ra đời những giống lúa mới, thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu. Qua đó, tôi mong muốn tiếp tục phối hợp các cơ quan nghiên cứu để tạo ra nhiều giống lúa, có khả năng chống chịu tốt hơn với thời tiết, nhằm bổ sung vào cơ cấu giống của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng lúa, gạo An Giang”- ông Hùng tâm huyết.

MINH HIỂN