Nông dân giỏi ở vùng đất núi

11/03/2021 - 06:16

 - Từ vùng đất sản xuất kém hiệu quả, nông dân Bùi Văn Quý (xã Lê Trì, Tri Tôn, An Giang) đã biến thành vùng chuyên canh xoài mang về thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Không chỉ làm giàu cho chính mình, anh Quý còn góp công đưa Hợp tác xã (HTX) dịch vụ nông nghiệp và trồng xoài VietGAP Bến Bà Chi phát triển, mang lại thu nhập ổn định cho nhiều nông dân khác.

Nông dân Bùi Văn Quý (bìa phải) trình bày về Hợp tác xã Bến Bà Chi. Ảnh: N.C

Làm giàu trên mảnh đất quê hương

Năm 1994, nông dân Bùi Văn Quý được cha mẹ cho mảnh đất rộng 3ha dưới chân núi Dài (đoạn thuộc xã Lê Trì, Tri Tôn). Nhận thấy trồng mì như trước đây mang lại hiệu quả kinh tế không cao, anh quyết tâm chuyển đổi. Được Hội Nông dân huyện Tri Tôn hỗ trợ cho vay tín chấp, anh Quý cải tạo lại khu vườn, đầu tư nâng cấp hệ thống tưới tiêu để thâm canh vườn xoài. Đến nay, kinh tế gia đình anh ổn định, cuộc sống khá dần lên từ thu nhập vườn xoài, góp phần làm giàu cho địa phương.

Là nông dân ham học hỏi, thấy được những khó khăn của nông dân trong việc sản xuất và tiêu thụ nông sản, anh Quý luôn trăn trở, hy vọng tìm ra mô hình sản xuất thật sự mang lại hiệu quả cho chính bản thân và nông dân địa phương. Được sự hỗ trợ của các ngành, các cấp, đặc biệt là Hội Nông dân xã Lê Trì, anh Quý đã chủ động đề xuất xây dựng mô hình “Chuyển đổi diện tích đất vùng cao sang trồng cây ăn trái có hiệu quả, mang tính bền vững”.

Mô hình đến nay đã thành công với thương hiệu “trái xoài Bến Bà Chi”, được sản xuất theo quy trình VietGAP. Anh Bùi Văn Quý được nông dân nhắc đến không chỉ với vai trò Chi hội trưởng Chi hội Nông dân nghề nghiệp trồng xoài Bến Bà Chi, mà còn là Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp và trồng xoài VietGAP Bến Bà Chi (HTX Bến Bà Chi).

Để đáp ứng đa dạng thị trường xuất khẩu và nhu cầu người tiêu dùng nội địa, anh Quý cùng HTX Bến Bà Chi đã tập trung trồng xoài cát Hòa Lộc và một số giống xoài giá trị khác theo tiêu chuẩn VietGAP. Gần đây, HTX Bến Bà Chi đã ký kết hợp đồng mua bán, tiêu thụ xoài với Công ty TNHH Kim Nhung Đồng Tháp.

Theo đó, công ty sẽ hợp tác lâu dài thu mua vùng nguyên liệu xoài cát Hòa Lộc đạt tiêu chuẩn VietGAP của HTX để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sang các thị trường khó tính, như: Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Úc, Nhật Bản… Do vậy, dù trong bối cảnh chịu ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, trong khi nhiều sản phẩm xoài trong nước gặp khó khăn, rớt giá thê thảm do phụ thuộc vào xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc thì sản phẩm xoài của HTX Bến Bà Chi vẫn tiêu thụ tốt.

Hiện nay, bên cạnh Công ty TNHH Kim Nhung Đồng Tháp, HTX Bến Bà Chi còn ký hợp đồng cung ứng xoài cho Công ty TNHH MTV Văn Hiệp, Công ty Dịch vụ Thương mại XNK Chín Hoa và Công ty TNHH XNK trái cây Chánh Thu (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre). Năm 2020, xoài Bến Bà Chi đã góp phần đưa xoài An Giang xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ.

Liên kết bền vững

Nỗ lực của anh Bùi Văn Quý đã góp phần tạo nên sức hấp dẫn của HTX Bến Bà Chi. Nếu như khi mới thành lập, HTX chỉ có 34 thành viên, với diện tích sản xuất khoảng 56ha thì đến nay, tổng diện tích tham gia đạt gần 300ha, thu hút 120 hộ tham gia.

Bên cạnh sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi, anh Quý còn tích cực vận động các hội viên nông dân chấp hành và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, chương trình giảm nghèo, chương trình nông thôn mới, hoạt động từ thiện, tạo việc làm cho lao động nông thôn....

Liên tục từ năm 2000 - 2020, gia đình anh Quý đều được công nhận “Gia đình văn hóa tiêu biểu”, tích cực tham gia việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Anh Quý luôn gương mẫu tham gia các phong trào do địa phương phát động, như: an toàn giao thông, phòng chống bạo lực gia đình, tuyên truyền pháp luật... Anh thường xuyên tham gia trao đổi kinh nghiệm về cách tổ chức xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no hạnh phúc, phát triển kinh tế, cách nuôi dạy con, cháu chăm ngoan, làm ăn thành đạt.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do địa phương phát động, anh Quý đều tích cực tham gia và vận động mọi người cùng tham gia. Bản thân anh đã trực tiếp đóng góp xây dựng nông thôn mới với số tiền bình quân 13 triệu đồng/năm cùng hàng chục ngày công lao động; đóng góp và vận động xây cầu, làm đường với số tiền trên 30 triệu đồng/năm. Mỗi năm, anh còn đóng góp 2,5 triệu đồng vào hoạt động an sinh xã hội, 2 triệu đồng vào quỹ Hỗ trợ nông dân…

NGÔ HUYỀN TRANG (Trạm Khuyến nông huyện Tri Tôn)

Từ năm 2016 - 2019, anh Bùi Văn Quý được công nhận là “Nông dân SXKD giỏi” cấp xã, huyện, tỉnh. Năm 2020, anh vinh dự được nhận danh hiệu “Nông dân SXKD giỏi tiêu biểu” cấp Trung ương.