Nông dân giỏi trên vùng cù lao Phú Tân

04/10/2021 - 09:33

 - Năm 2021, Hội Nông dân huyện Phú Tân đã xét chọn được 15.052 nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi 3 cấp. Phong trào được đánh giá tiếp tục phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa, thu hút sự quan tâm và tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự hưởng ứng của đông đảo hội viên, nông dân.

Cụ thể, trong số nông dân được xét chọn đạt danh hiệu, cấp tỉnh có 919 hội viên, cấp huyện có 2.030 hội viên và cấp xã là 12.103 hội viên. So với năm 2020 (có 11.905 nông dân giỏi 3 cấp), toàn huyện không chỉ tăng về số lượng mà còn tiếp tục phản ánh rõ quá trình đổi mới cơ chế, chính sách của Đảng và nhà nước trên cả 3 lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn - nông dân. Để tiếp sức cho hội viên trong quá trình sản xuất, góp phần giảm nghèo, Hội Nông dân các cấp tích cực đồng hành, tranh thủ nguồn hỗ trợ về vốn, kỹ thuật, kiến thức, đầu tư công nghệ… để hộ dân phát triển các mô hình mới, hiệu quả.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Tân Lê Văn Ẩn cho biết, Quỹ Hỗ trợ nông dân hiện có hơn 2,7 tỷ đồng, riêng đầu năm đến nay vận động mới 219 triệu đồng. Huyện đã giải ngân 560 triệu đồng cho 34 hộ vay phát triển các mô hình, trong đó có 100 triệu đồng từ ngân sách hỗ trợ cho dự án ươm cây con tại xã Phú An. Ngoài ra, thông qua nguồn vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên địa bàn có 17 hộ vay theo Nghị định 55/NĐ-CP với số tiền 1,36 tỷ đồng.

Khuyến khích nông dân chuyển đổi cây trồng, phát triển các mô hình mới mang lại thu nhập cao

Theo tinh thần “nông dân giúp nông dân”, những hội viên năng động, tiên phong trong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế còn giúp đỡ, tạo động lực cho các hộ nghèo phấn đấu vươn lên. Cùng với đó, các cấp hội còn phối hợp ngành chuyên môn mở các lớp dạy nghề, tập huấn, hội thảo và khuyến nông, chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho nông dân. Ngoài nâng cao kỹ thuật canh tác nếp để phát triển thành thương hiệu cho Phú Tân, nông dân chuyển đổi các mô hình mới được trợ vốn, thành lập tổ hợp tác, tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm và liên kết đầu ra.

Phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi đã khai thác được tiềm năng, thế mạnh về đất đai, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật mới, công nghệ tiên tiến vào sản xuất, thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Ở “xứ nếp” hiện nay còn dần phát triển các mô hình trồng cây ăn trái ứng dụng công nghệ cao, trồng nấm, sản xuất rau màu an toàn theo hướng liên kết tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp.

Ông Lê Văn Ẩn thông tin, thực hiện chủ trương sản xuất “2 năm, 5 vụ”, vụ thu đông 2021, toàn huyện xuống giống diện tích 11.256ha. Hội Nông dân huyện đã tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi giống, cây trồng phù hợp với thị trường và liên kết tiêu thụ nông sản. Đa số nông dân đồng tình chuyển đổi giống, từ sản xuất nếp sang lúa trên 40% diện tích. Không chỉ khuyến khích phát triển nông hộ, các cấp hội nông dân còn tuyên truyền, vận động hội viên liên kết sản xuất, hình thành các vùng chuyên canh, có sản lượng và chất lượng cao.

Toàn huyện Phú Tân đã phát triển được 100 tổ hợp tác, 62 câu lạc bộ nông dân, 8 chi hội nghề nghiệp và 77 tổ hội nghề nghiệp. Được sự hỗ trợ của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân tỉnh, trên địa bàn huyện đã thực hiện thí điểm mô hình trồng lúa sử dụng phân hữu cơ nano cho Tổ hội nghề nghiệp xã Phú Hiệp với diện tích 15ha. Bên cạnh đó, thực hiện liên kết tiêu thụ nông sản 721ha, ký kết hợp đồng liên kết tiêu thụ với Tập đoàn Lộc Trời 485ha.

Những mô hình sản xuất mới, đầu tư đúng hướng giúp nông dân tăng thu nhập, tạo điều kiện để họ tham gia cùng nhà nước xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Theo đó, đầu năm đến nay, hội viên nông dân đã thực hiện 23 công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, tổng kinh phí hơn 332 triệu đồng, trong đó nông dân đóng góp trên 299 triệu đồng và 1.435 lượt ngày công lao động. Hội Nông dân huyện đã xây dựng 18 mô hình tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và thích ứng với biến đổi khí hậu, phối hợp Hội Nông dân tỉnh triển khai chương trình tuyên truyền, hỗ trợ người dân sử dụng nước sạch và hỗ trợ về cơ sở 19 máy lọc nước.

Thực hiện tinh thần “Tương thân tương ái”, đóng góp cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở địa phương, Hội Nông dân huyện Phú Tân đã vận động tiền, gạo, nhu yếu phẩm và hàng chục tấn rau, củ... hỗ trợ các hộ dân khó khăn. Trong điều kiện dịch bệnh xảy ra từ tháng 4-2021 đến nay, nhiều mặt hàng nông sản bị ảnh hưởng giá cả và đầu ra khiến nông dân gặp khó khăn. Hội Nông dân cơ sở tiếp tục vận động hội viên vừa chống dịch, vừa tăng gia sản xuất trong điều kiện phù hợp để góp phần phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành các mục tiêu trọng tâm của năm 2021.

MỸ HẠNH