Nông dân Giồng Riềng vững tay trên ruộng mới

17/10/2025 - 05:00

 - Từ những ruộng lúa kém hiệu quả, nông dân Giồng Riềng mạnh dạn chuyển sang chuyên canh rau màu, từng bước nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình và góp phần xây dựng nông thôn mới.

Ông Lâm Hoàng Đức, ngụ ấp Cây Trôm, xã Giồng Riềng, chăm sóc giàn dưa leo. Ảnh: BÍCH THÙY

Giữa những liếp dưa leo xanh mướt ở ấp Cây Trôm, xã Giồng Riềng, chiếc xuồng nhỏ của ông Lâm Hoàng Đức rẽ nước, len giữa những giàn dưa leo. Từ khi chuyển đổi cây trồng hơn 20 năm trước, kinh tế gia đình ông ổn định, vươn lên khá giả.

Trước năm 2000, khoảng 5.500m2 ruộng lúa kém hiệu quả chỉ đủ trang trải qua ngày. Cuối năm 2001, địa phương khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, ông Đức trồng đủ loại, từ rau cải, cà phổi đến cà chua… nhưng lợi nhuận không cao. Thấy cha trồng dưa leo cho thu hoạch nhanh, dễ chăm sóc, đầu ra thuận lợi, ông Đức mạnh dạn lên liếp 4.500m2 trồng dưa leo, còn lại 1.000m2 trồng lúa. “Dưa leo sau 27 ngày là cắt lứa đầu, thu hoạch kéo dài gần 20 ngày; giá 10.000 - 12.000 đồng/kg, trừ chi phí tôi thu lãi khoảng 200 triệu đồng/năm”, ông Đức nói, tay vẫn thoăn thoắt lựa trái.

Khó nhất thời gian đầu là kỹ thuật. Ông Đức học dần từ đồng đất, rút kinh nghiệm chuyện thoát nước mùa mưa, giữ ẩm mùa nắng, làm giàn chắc để dây dưa leo không gãy và chuyển sang dùng phân bón hữu cơ. Đặc biệt, ông tự làm giống, tiết kiệm đáng kể chi phí bằng cách cắt, rửa hạt, phơi khô để 3 tháng rồi đem ra trồng.

Cùng ấp với ông Đức, bà Trần Thị Nhện (68 tuổi) cũng chuyển từ diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng 2,5 công dưa leo, trồng 3 vụ/năm, lợi nhuận hơn 30 triệu đồng/vụ. Ngoài ra, bà nuôi hơn 30 con heo thịt, tận dụng dưa dạt làm thức ăn chăn nuôi, giảm đáng kể chi phí nên cuộc sống ổn định hơn trước. “Cực thì cực, nhưng có đồng ra đồng vô nên tôi mừng lắm”, bà Nhện cười nói.

Ông Danh Minh Thảo - Bí thư Chi bộ ấp Cây Trôm cho biết ấp có 368 hộ, hiện còn 12 hộ nghèo, 15 hộ cận nghèo. Những năm gần đây, người dân tích cực chuyển đổi cây trồng, nhiều hộ mạnh dạn trồng dưa leo, nuôi heo, phát triển kinh tế gia đình. Điều đáng quý là tinh thần chịu khó học hỏi, dám nghĩ, dám làm, biết áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất. Nhờ đó, đời sống người dân ngày càng khá hơn, diện mạo nông thôn đổi khác từng ngày.

Không chỉ riêng ấp Cây Trôm, nhiều nông dân ấp khác cũng đổi mới tư duy sản xuất. Hội nông dân xã luôn đồng hành, hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ vốn vay, xây dựng tổ hội nghề nghiệp để nông dân cùng học, cùng làm, cùng tiêu thụ sản phẩm. Từ đó, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả ra đời như VAC, trầu, sen - ốc bươu đen, sầu riêng, dâu, ổi… góp phần nâng cao thu nhập, hướng tới sản xuất an toàn và bền vững.

Ông Nguyễn Hùng Kiệt - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân xã Giồng Riềng cho biết nhiệm kỳ qua hội bám chắc đồng ruộng, đồng hành cùng nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, hướng đến sản xuất sạch, bền vững. Mỗi hội viên là một hạt nhân đổi mới, lan tỏa cách làm hay. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 70 triệu đồng/năm; đời sống vật chất và tinh thần của nông dân trong xã ngày càng được nâng cao.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Giồng Riềng Lê Hữu Có, những năm qua xã luôn xem nông dân là trung tâm của phát triển nông nghiệp. Chính quyền cùng Hội Nông dân xã phối hợp vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, xây dựng mô hình sản xuất phù hợp từng vùng đất. “Mục tiêu của chúng tôi là giúp nông dân sản xuất hiệu quả hơn, thu nhập cao hơn, từ đó góp phần xây dựng xã Giồng Riềng đạt chuẩn nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu”, ông Lê Hữu Có cho biết.

Giai đoạn 2023 - 2025, Hội Nông dân xã Giồng Riềng kết nạp mới hơn 1.400 hội viên, nâng tổng số lên 7.603 hội viên. Hằng năm, trên 90% chi hội đạt loại khá, vững mạnh. Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi lan tỏa sâu rộng, có 7.218 hộ đạt danh hiệu, giúp nhiều hội viên thoát nghèo, vươn lên khá, giàu.

BÍCH THÙY