Nông dân Lương An Trà làm kinh tế mới

30/05/2023 - 08:22

 - Phát huy tiềm năng, thế mạnh địa phương, Hội Nông dân xã Lương An Trà (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, nông dân thi đua đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình kinh tế mới… Từ đó, giúp nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chuyển đổi cây trồng mang lại hiệu quả cao

5 năm qua, Hội Nông dân xã Lương An Trà triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Trong đó, tuyên truyền, vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả, đất vườn tạp sang trồng màu và cây ăn trái.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Lương An Trà Nguyễn Đông cho biết, giai đoạn 2018 - 2023, nông dân xã chuyển đổi 81,6ha đất kém hiệu quả sang trồng bưởi, chanh, chuối, xoài, nhãn, na thái... Việc chuyển đổi sản xuất làm xuất hiện nhiều mô hình mới, hiệu quả, mức thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Năm 2019, nhận thấy việc canh tác lúa gặp nhiều khó khăn, ông Lê Minh Sang quyết định chuyển đổi 1,8ha (trong tổng số 15ha) đất trồng lúa của gia đình để trồng na Thái. Sau 4 năm canh tác, ông Sang đánh giá, cây na Thái có nhiều ưu điểm nổi bật, có tiềm năng phát triển ở địa phương. Loại cây trồng này cho trái 2 đợt/năm, nông dân đảm bảo nguồn thu nhập. Ngoài ra, na Thái được thị trường tiêu thụ mạnh, bởi trái có trọng lượng lớn, mẫu mã đẹp, chất lượng thơm ngon. Na Thái mang về thu nhập cho gia đình ông Sang hơn 100 triệu đồng/năm.

Cũng như ông Sang, năm 2019, ông Nguyễn Minh Công mạnh dạn chuyển đổi 13ha đất ruộng để trồng 4.500 gốc chanh không hạt. Bình quân mỗi năm, chanh cho năng suất từ 15 - 25 tấn/ha; giá bán từ 12.000 - 18.000 đồng/kg, gia đình ông Công thu về hàng trăm triệu đồng. Không những tạo thu nhập ổn định cho họ, mô hình còn góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho hàng chục lao động địa phương.

Ngoài việc vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Lương An Trà còn hỗ trợ thành lập mới Tổ hội nghề nghiệp trồng cây ăn trái ấp Phú Lâm. Tổ hội giữ vai trò tuyên truyền, nhân rộng mô hình mới; chuyển giao khoa học - kỹ thuật, giúp hội viên, nông dân hợp tác làm ăn. Đặc biệt, địa phương phát động phong trào “Nông dân thi đua SXKD giỏi và làm giàu chính đáng”, hiệu quả rõ rệt, tác động tích cực đến tình hình chính trị, kinh tế - xã hội địa phương. Đến nay, toàn xã có 162 nông dân SXKD giỏi các cấp (trong đó, 10 nông dân SXKD giỏi cấp tỉnh, 42 nông dân SXKD giỏi cấp huyện).

Hơn hết, nông dân sau khi có được thu nhập ổn định, còn tích cực đóng góp nhân lực, vật lực để cùng địa phương xây dựng nông thôn mới. Hạ tầng giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi… đang được cải tạo, nâng cấp. Nhờ vậy, đáp ứng yêu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, phục vụ sinh hoạt, sản xuất của người dân; diện mạo nông thôn được cải tạo rõ rệt, góp phần không nhỏ trong việc đưa Lương An Trà trở thành xã nông thôn mới năm 2019.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Lương An Trà Nguyễn Đông cho biết: “Với những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Nông dân xã tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của nông dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước. Hội tích cực đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân, đề xuất kịp thời đến các cấp, ngành, liên quan.

Mặt khác, hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; giúp đỡ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển ngành nghề; hỗ trợ giống, vốn, kỹ thuật cho nông dân mở rộng sản xuất, để ngày càng xuất hiện nhiều hơn nữa mô hình kinh tế cho thu nhập cao, góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và nông dân”.

Xã Lương An Trà nằm trên Tỉnh lộ 958, tổng diện tích tự nhiên 8.903ha. Trong đó, diện tích sản xuất nông nghiệp 7.500ha, chủ yếu trồng lúa và hoa màu các loại.


ĐỨC TOÀN