Nông dân Phước Hưng thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi

27/04/2022 - 06:45

Để nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống, hội viên, nông dân xã Phước Hưng (huyện An Phú, tỉnh An Giang) đã mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi dựa trên tiềm năng, lợi thế của địa phương. Từ đó, nhiều mô hình sản xuất - kinh doanh (SXKD) mới được hình thành và đạt nhiều kết quả khả quan, giúp nông dân nâng cao thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích đất.

Nông dân xã Phước Hưng nỗ lực phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống

Làm giàu tại quê hương

Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Hưng La Sà Bát cho biết, đơn vị đã phối hợp với MTTQ, ban, ngành, đoàn thể xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền cả chiều rộng lẫn chiều sâu nên việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi được thực hiện tốt, phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi ngày càng lan tỏa.

Ngay từ đầu năm 2022, địa phương đã xây dựng kế hoạch và phát động cho nông dân đăng ký, từ đó chủ động được thời gian phát và thu phiếu về kịp thời và đầy đủ. Công tác tổ chức xét chọn danh hiệu nông dân SXKD giỏi được thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ và đúng theo quy định xét chọn của Hội Nông dân huyện. Giai đoạn 2019-2022, xã Phước Hưng có 910 nông dân SXKD giỏi 3 cấp, trong đó có 56 nông dân giỏi cấp tỉnh, 279 cấp huyện, 575 cấp xã. Đặc biệt, có 28 hội viên nông dân có mức thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm.

Cũng theo ông Bát, thông qua phong trào thi đua nông dân SXKD giỏi đã góp phần làm thay đổi tư duy của người nông dân, tạo chuyển biến tích cực trong sản xuất nông nghiệp, hướng đến năng suất, chất lượng sản phẩm và liên kết sản xuất. Qua đó, đã xuất hiện nhiều nông dân điển hình làm giàu từ chính mảnh đất, thửa ruộng, ao (bè) cá của mình… Tiêu biểu, như: Mô hình canh tác dưa lưới trong nhà màng của ông Lê Hữu Phúc (ấp Phước Khánh) cho thu nhập từ 40-50 triệu đồng/vụ; mô hình đa canh của ông Ngô Công Hầu (ấp Phước Khánh) cho thu nhập trên 200 triệu đồng...

Đặc biệt, phong trào nông dân SXKD giỏi đã có những đóng góp quan trọng vào xây dựng nông thôn mới, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn. Từ phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi đã khơi dậy truyền thống “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc; nhiều hộ nông dân khá giả nhiệt tình giúp đỡ hộ nghèo bằng nhiều hình thức, như: Chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ vật chất, nhân công lao động trong sửa chữa, cất mới nhà Tình thương, nhà Tình nghĩa…

Điển hình có ông Phạm Văn An, Dương Thành Tài (tín đồ Phật giáo Hòa Hảo) đã đóng góp tiền và công sức, hỗ trợ nhiệt tình cho địa phương trong các phong trào xã hội - từ thiện; hay ông Nguyễn Văn Út (ngụ ấp Phước Thạnh), hàng năm đóng góp công sức để cất từ 10-15 căn nhà cho hộ khó khăn trên địa bàn...

Nâng chất phong trào

Giai đoạn 2022-2024, Hội Nông dân xã Phước Hưng đề ra chỉ tiêu tăng số lượng nông dân SXKD giỏi lên 5% mỗi năm; ít nhất 1 mô hình làm ăn hiệu quả, 1-2 sản phẩm tiêu biểu được xét công nhận nhãn hiệu hàng hóa. Bên cạnh đó, kiện toàn 1-2 tổ hợp tác có hợp đồng hợp tác đầu vào và đầu ra sản phẩm. Đồng thời, phấn đấu tạo ra 1-2 sản phẩm giới thiệu đạt chuẩn OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm)...

Thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tập trung phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; các mô hình SXKD giỏi điển hình ở địa phương và các nơi khác. Qua đó làm chuyển biến sâu sắc hơn nữa nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về phát triển kinh tế nông nghiệp, để người nông dân làm giàu trên chính mảnh đất của mình.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã còn tập trung thay đổi cách thức hoạt động, đổi mới công tác hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế; hướng dẫn phát triển các loại hình và đối tượng SXKD phù hợp, gắn với hỗ trợ về vốn, vật tư, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật. Xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho nông dân để không ngừng nâng cao trình độ sản xuất, kiến thức quản lý kinh tế và phát triển thị trường. Từ đó, giúp nông dân tiếp cận và khai thác hiệu quả các chính sách đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phát huy tối đa các nguồn vốn, khoa học - công nghệ mới, góp phần gia tăng giá trị sản phẩm và khả năng cạnh tranh, vì một nền nông nghiệp phát triển bền vững.

Ngoài ra, Hội Nông dân xã Phước Hưng sẽ tập trung hướng dẫn phong trào SXKD phát triển theo hướng liên kết, hợp tác, đoàn kết giúp đỡ nhau trong SXKD. Thúc đẩy liên kết giữa các mô hình SXKD; giữa các hộ nông dân SXKD giỏi với nhau để giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa lớn, gắn với thị trường tiêu thụ…

Đồng thời, tăng cường xây dựng mô hình điển hình phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và quy mô sản xuất của từng nơi để phát triển và nhân rộng. Tổ chức phân loại, làm rõ nguyên nhân các hộ nghèo, cận nghèo để có biện pháp giúp đỡ cụ thể. Qua đó, tạo điều kiện cho hội viên, nông dân nghèo tự vươn lên thoát nghèo, phấn đấu trở thành nông dân SXKD giỏi...

Xã Phước Hưng có diện tích gieo trồng năm 2020-2021 hơn 6.827ha, trong đó lúa 6.453ha, màu 374.32ha, cây ăn trái 51,8ha. Về chăn nuôi, tổng đàn gia súc gia cầm trên địa bàn xã là 26.935 con, trong đó, heo 25 con, trâu 40 con, bò 160 con, gà 6.980 con, vịt 19.730 con. Tổng diện tích ao hầm đang nuôi 3,22ha với 14 ao...

ĐỨC TOÀN