
Anh Nguyễn Văn Thanh Bằng - Giám đốc Hợp tác xã Thương mại - Dịch vụ nông nghiệp Tân Hội giới thiệu sản phẩm ở cửa hàng OCOP. Ảnh: THU OANH
Nằm ngay trung tâm chợ Cây Dương, xã Tân Hội, cửa hàng OCOP của HTX Tân Hội gây ấn tượng bởi sự gọn gàng, ngăn nắp. Các sản phẩm như nước mắm, trà mãng cầu, gạo, bánh, khô… được bố trí khoa học, tạo thuận lợi cho người tiêu dùng lựa chọn. Anh Nguyễn Văn Thanh Bằng - Giám đốc HTX Tân Hội cho biết: “Hiện cửa hàng có hơn 50 mặt hàng OCOP trong và ngoài tỉnh. Sau hơn 1 tháng hoạt động, doanh thu đạt khoảng 18 triệu đồng”. Dù quy mô còn khiêm tốn, nhưng đây là bước khởi đầu quan trọng, giúp nông dân tiếp cận hoạt động thương mại, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản phẩm.
Song song đó, HTX Tân Hội chú trọng đổi mới phương thức sản xuất. Các thành viên được tổ chức sản xuất theo hướng đồng bộ, áp dụng khoa học, kỹ thuật nhằm giảm chi phí, nâng cao chất lượng nông sản. Theo ông Trương Văn Thủy - Phó Giám đốc HTX Tân Hội, mô hình cánh đồng lớn được triển khai với 27 hộ tham gia, diện tích canh tác 100ha. “Việc sử dụng phân bón, thuốc sinh học bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Cây lúa cứng cáp, hạt chắc, chi phí giảm nên bà con đồng tình hưởng ứng”, ông Thủy chia sẻ.
Vụ đông xuân 2025 - 2026 đang vào giai đoạn thu hoạch, cũng là thời điểm các thành viên chuẩn bị cho bước chuyển tiếp theo: Sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, cam kết “6 không” trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Khi đáp ứng yêu cầu, sản phẩm sẽ được bao tiêu với giá cao hơn thị trường 150 đồng/kg, góp phần nâng cao giá trị và tính cạnh tranh của hạt lúa. Là người đi đầu trong hướng sản xuất này, ông Lê Văn Út Hiền - Trưởng ấp Tân Lợi thực hiện mô hình canh tác an toàn trên diện tích 2,6ha vụ đông xuân 2025 - 2026. “Tôi trồng giống lúa Đài Thơm 8, năng suất đạt khoảng 8 tấn/ha. Tổng chi phí khoảng 34 triệu đồng. Lúa cứng cây, bông đều. Dù năng suất không vượt trội, nhưng hiệu quả kinh tế vẫn đảm bảo, quan trọng là chất lượng an toàn hơn”, ông Hiền cho biết.
Từ kết quả bước đầu, các thành viên HTX dần tin tưởng và đồng thuận. Đến nay, 100% thành viên thống nhất tham gia sản xuất theo hướng bao tiêu trong vụ hè thu tới. Đây là chuyển biến rõ nét trong tư duy sản xuất của nông dân, từ nhỏ lẻ sang liên kết, có định hướng thị trường. Không khí hợp tác còn thể hiện trong từng câu chuyện đời thường. Gắn bó hơn 30 năm với ruộng đồng, ông Đỗ Hữu Vững, ngụ ấp Tân Lợi cho biết ban đầu còn bỡ ngỡ, nhưng dần thích nghi với cách làm mới. “Được hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm nên tôi thấy yên tâm hơn. Sắp tới, tôi dự định đầu tư drone khoảng 500 triệu đồng để phục vụ sạ lúa, bón phân, phun thuốc cho bà con với chi phí thấp hơn thị trường”, ông Vững nói.
Giữa cái nắng tháng 3, ngay trên bờ ruộng, sau những buổi thăm đồng, các thành viên HTX bàn bạc kế hoạch sản xuất, dự kiến triển khai 50ha lúa Nhật theo hình thức liên kết với doanh nghiệp, từ cung ứng giống, vật tư đến bao tiêu đầu ra. Ông Đỗ Hữu Vững chia sẻ thêm: “Dù chi phí cấy cao hơn phương thức truyền thống, nhưng bù lại chất lượng lúa đồng đều, hạn chế lẫn tạp, đáp ứng yêu cầu thị trường”.
HTX Tân Hội hiện có 101 thành viên, vốn điều lệ ban đầu 242 triệu đồng. Điểm đáng chú ý là ngoài nông dân, HTX còn có sự tham gia của cán bộ, công chức, bí thư chi bộ, trưởng ấp và cán bộ hưu trí. Ông Nguyễn Hoài Vũ - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hội cho biết: “Sự đa dạng thành phần giúp tăng tính gắn kết và tạo động lực phát triển. HTX được thành lập nhằm tổ chức lại sản xuất theo hướng hàng hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh và làm cầu nối giữa nông dân với doanh nghiệp, thị trường”.
Hiện HTX hoạt động trên nhiều lĩnh vực như: Sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp; cung ứng lúa giống; thu gom phụ phẩm nông nghiệp; kinh doanh vật tư nông nghiệp; dịch vụ bảo hiểm; vận hành cửa hàng OCOP… Ông Nguyễn Minh Ngọc - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hội nhận định: “HTX bước đầu giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao giá trị nông sản, mở rộng đầu ra và tạo thêm sinh kế cho người dân. Quan trọng hơn là góp phần thay đổi tư duy sản xuất, hướng đến liên kết và chủ động tiếp cận thị trường”.
THU OANH