Đến ấp Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hanh (tỉnh An Giang) vào những ngày này, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân đang tất bật chăm sóc hoa phục vụ Tết.
Vừa nhổ cỏ, chăm sóc những luống hoa cúc Tiger gần 2 tháng tuổi, bà Võ Thị Bích Lệ, ngụ ấp Vĩnh Phúc cho biết: "Vụ Tết năm nay, tôi trồng khoảng 2 công hoa kiểng đủ loại: Cúc Tiger, cúc 5 màu, lan tím, vạn thọ…".

Người dân xã Vĩnh Hanh chăm sóc hoa bán Tết.
Theo bà Lệ, năm nay, thời tiết khá thuận lợi nên hoa phát triển tốt, nhưng giá vật tư, phân bón tăng cao hơn năm trước, tình hình kinh tế khó khăn nên sẽ ảnh hưởng đến sức mua.
Dự kiến, giá các loại hoa không biến động nhiều, từ 8.000 - 10.000 đồng/cây và 30.000 - 50.000 đồng/cặp chậu vạn thọ. “Năm nay, ngoài việc bỏ mối cho các thương lái, gia đình tôi cũng sẽ chừa lại một ít để bán chợ, kiếm thêm thu nhập ăn Tết”, bà Lệ cho biết.

Những luống hoa cúc Tiger được người dân chăm sóc chu đáo để hoa nở đẹp vào đúng dịp Tết.
Tổ trưởng Tổ hợp tác Trồng hoa ấp Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hanh Trần Thị Ý cho biết, do sức mua lớn, dễ tiêu thụ vào dịp Tết nên các loại hoa cúc, vạn thọ được trồng rất phổ biến. Vụ Tết năm nay, các thành viên trong tổ trồng gần 2ha hoa các loại, như: Vạn thọ, cúc Tiger, cúc Đà Lạt, lan tím trên nền đất để bán nguyên cây… Ngoài ra, các thành viên trong tổ còn trồng khoảng 3.000 chậu cúc và vạn thọ.
Theo bà Ý, để cây cho hoa nhiều và to thì khâu chọn giống và cách chăm sóc rất quan trọng. Đồng thời, cần quan tâm việc tưới đủ nước hàng ngày và trồng cây những nơi đủ ánh nắng, có như vậy mới giúp hoa trổ đúng thời điểm.
“Trồng hoa tuy vất vả, nhưng công việc này đem lại thu nhập khá. Hy vọng, hoa Tết năm nay được tiêu thụ mạnh và bán giá cao để các hộ trồng hoa ăn Tết đầm ấm”, bà Trần Thị Ý chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Ngon kiểm tra chất lượng bưởi bán Tết.
Những ngày này, ông Nguyễn Văn Ngon, ngụ ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An dành phần lớn thời gian để chăm sóc gần 250 gốc bưởi da xanh, xử lý ra trái đúng vào dịp Tết.
Theo ông Ngon, giống bưởi da xanh có trái đẹp, vỏ mỏng, ngọt thanh, nhiều nước nên được thị trường ưa chuộng. Đặc biệt, trái bưởi hút hàng nhất là vào thời điểm Tết, khi thị trường tiêu thụ nhiều nên bán được với giá cao.
Dự kiến, khoảng giữa tháng Chạp âm lịch, ông sẽ bán đợt trái cho thương lái khoảng 3 tấn. Đồng thời, để lại khoảng 200 - 300 cặp bưởi bán chưng Tết.
“Phải thường xuyên theo dõi, chăm sóc thật tốt những trái bưởi đã tuyển chọn để không bị sâu bệnh, nhện đeo để trái tròn, to, da bóng đẹp. Khi hái, cần dùng kéo cắt cuống quả, không để làm xây xát vỏ, gãy cành, dập quả; vệ sinh quả và để ở nơi sạch sẽ, phân loại và bảo quản ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp để giữ được hương vị và chất lượng của bưởi”- ông Ngon cho biết.
TRUNG HIẾU