Nông dân thị trấn Vĩnh Bình năng động, sáng tạo trong sản xuất - kinh doanh

10/04/2023 - 07:16

 - Những năm qua, nông dân thị trấn Vĩnh Bình (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng bền vững, phù hợp với điều kiện của địa phương. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống nông dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Vĩnh Bình Huỳnh Văn Bình cho biết, những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi được Hội Nông dân thị trấn triển khai thực hiện sâu rộng, với nhiều mô hình sản xuất hiệu quả. Nông dân trên địa bàn thị trấn không chỉ đẩy mạnh ứng dụng thành công những tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn, mà còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chung sức xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Ban Chấp hành Hội Nông dân thị trấn Vĩnh Bình, nhiệm kỳ 2023 - 2028

5 năm qua, Hội Nông dân thị trấn Vĩnh Bình đã tổ chức 2 kỳ Đại hội tuyên dương nông dân SXKD giỏi. Qua đó, toàn thị trấn có 914 lượt nông dân đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp. Nhiều mô hình kinh tế tập thể phát huy hiệu quả, như: Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, HTX nuôi lươn, tổ hợp tác nuôi cá, tổ hợp tác làm vườn…

Bên cạnh thi đua SXKD, Hội Nông dân thị trấn Vĩnh Bình còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, giúp nhau phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, chăm lo đời sống cho hội viên và gia đình. Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân thị trấn phối hợp vận động xây cầu, làm đường, cất nhà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn… với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng.

Hội Nông dân thị trấn Vĩnh Bình tích cực thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phù hợp điều kiện địa phương. Trong đó, tập trung tuyên truyền, hỗ trợ nông dân chuyển đổi diện tích đất canh tác lúa, đất vườn tạp kém hiệu quả sang các loại rau màu, cây ăn trái có giá trị kinh tế cao.

Đồng thời, đẩy mạnh liên kết sản xuất gắn với thu mua, tiêu thụ sản phẩm; tạo điều kiện nông dân tiếp cận vốn vay ưu đãi. Qua đó, phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, không chỉ góp phần cải thiện đời sống cho chính nông dân, mà còn thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Nông dân thị trấn Vĩnh Bình tích cực ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất

Hơn 8 năm hoạt động, HTX Nông nghiệp Vĩnh Bình không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, liên kết sản xuất theo “Cánh đồng không dấu chân”, tăng cường liên kết với doanh nghiệp, bao tiêu đầu ra cho 1.000ha canh tác lúa của thành viên, đảm bảo lợi nhuận trên 20% cho hơn 120 nông dân trong HTX. “HTX luôn giữ vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với nông dân, đảm bảo đầu vào và đầu ra ổn định, giúp các thành viên có thu nhập bền vững” - Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX nông nghiệp Vĩnh Bình Nguyễn Văn Tắc cho biết.

Tận dụng lợi thế, điều kiện tự nhiên thuận lợi, nhiều nông dân đã mạnh dạn nuôi trồng thủy sản và đạt hiệu quả kinh tế cao. Điển hình, mô hình nuôi lươn sinh sản và thương phẩm của ông Nguyễn Văn Đường (ngụ ấp Vĩnh Phước, thị trấn Vĩnh Bình). Theo ông Đường, mô hình nuôi lươn không bùn theo tiêu chuẩn VietGAP, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Nông dân có thể tận dụng diện tích đất xung quanh nhà để nuôi và vốn đầu tư cho mô hình không cao lắm. Từ những kinh nghiệm và hiệu quả kinh tế mang lại, thị trấn Vĩnh Bình đã thành lập HTX nuôi lươn Vĩnh Bình, với gần 40 thành viên, do ông Nguyễn Văn Đường quản trị.

Ông Nguyễn Văn Đường đang chăm sóc lươn

 “Nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, HTX đã lai tạo giống “bán nhân tạo” cung cấp lươn giống khắp các tỉnh, thành phố ở ĐBSCL. Đồng thời, nuôi lươn thương phẩm theo hướng tiêu chuẩn VietGAP cung cấp cho các doanh nghiệp, góp phần tăng lợi nhuận cho người nuôi và các thành viên. Sắp tới, HTX sẽ tạo điều kiện cung cấp thức ăn, thuốc thủy sản cho các thành viên và nông dân nuôi lươn giống, lươn thương phẩm. Bên cạnh đó, tiếp tục hợp tác, liên kết, ký kết hợp đồng cung ứng lâu dài với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, nhằm đem lại thu nhập ổn định cho các thành viên” - ông Nguyễn Văn Đường chia sẻ.

Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Vĩnh Bình Huỳnh Văn Bình cho biết: Thời gian tới, Hội Nông dân thị trấn tiếp tục tăng cường tuyên truyền vận động, hỗ trợ nông dân chuyển đổi diện tích đất vườn tạp, đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại rau màu và cây ăn trái phù hợp với điều kiện của địa phương.

Đồng thời, phối hợp ngành chức năng thường xuyên tổ chức các lớp dạy nghề, giới thiệu việc làm cho lao động trên địa bàn; vận động nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Đẩy mạnh phong trào thi đua SXKD giỏi gắn với xây dựng nông thôn mới và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội; duy trì và nhân rộng những mô hình làm ăn tiêu biểu, mang lại hiệu quả kinh tế cao…

L.H

 

Liên kết hữu ích