Nông dân trồng hoa giảm quy mô sản xuất vụ Tết Nguyên đán

10/12/2021 - 06:30

 - Lo ngại dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến sức tiêu thụ và giá cả đầu ra, vụ hoa Tết năm nay, hầu hết nông dân trồng hoa ở các địa phương đều giảm quy mô sản xuất.

Chăm sóc hoa vụ cuối năm phục vụ thị trường Tết

Hộ của anh Nguyễn Văn Đen (xã Định Thành, huyện Thoại Sơn) trồng cúc mâm xôi và cúc pha lê cho biết, các hộ trong vùng đều giảm diện tích trồng. Thời tiết năm nay được nhận định khá thuận lợi cho người trồng hoa, cây sinh trưởng tốt và ít sâu bệnh. Bù lại cho việc giảm số lượng, nông dân chú trọng chất lượng, đa dạng chủng loại hoa và chủ động kết nối thương lái từ khá sớm.

Các vùng trồng hoa tập trung số lượng lớn như: Xã Hòa An (huyện Chợ Mới), xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên), Tổ hợp tác Vĩnh Hanh (huyện Châu Thành)… ngoài giảm số lượng còn thay đổi một số giống hoa chủ lực. Đại diện Tổ hợp tác Vĩnh Hanh cho biết, do ảnh hưởng dịch bệnh, nguồn nguyên liệu giống, phân bón mua từ Đà Lạt khan hiếm và giá tăng cao. Do đó, hộ trồng hoa tìm giống thay thế từ các tỉnh lân cận, số lượng giảm khoảng 50% so mọi năm. Cùng với các biện pháp phòng, chống dịch của địa phương trong trạng thái bình thường mới, nông dân vẫn lạc quan chuẩn bị vụ hoa Tết đủ nguồn cung ứng.

MỸ HẠNH