Nông dân xã Bình Thạnh thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi

25/06/2024 - 07:51

 - Phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được Hội Nông dân xã Bình Thạnh (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo nông dân tham gia, với nhiều mô hình hiệu quả. Qua đó, nâng cao đời sống nông dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Thạnh Huỳnh Phước Lộc cho biết, xác định phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi là nhiệm vụ trọng tâm, Hội Nông dân xã tích cực tuyên truyền, khuyến khích, động viên cán bộ, hội viên, nông dân phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới tư duy, mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm, khai thác tiềm năng, thế mạnh về vốn, lao động, đất đai để đầu tư vào SXKD vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Giai đoạn 2022 - 2024, toàn xã Bình Thạnh có 1.099 lượt nông dân giỏi 3 cấp (cấp tỉnh có 87 cá nhân, cấp huyện 135 cá nhân, cấp xã 877 cá nhân).

Là vùng chuyên canh rau màu lớn nhất huyện Châu Thành, Hội Nông dân xã Bình Thạnh tích cực tuyên truyền, vận động nông dân đẩy mạnh SXKD, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật. Đồng thời, quan tâm củng cố, hỗ trợ hợp tác xã, tổ sản xuất rau màu hoạt động hiệu quả. Tích cực phối hợp ngành chức năng xây dựng mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm rau màu có truy xuất nguồn gốc, chứng nhận VietGAP, gắn với xây dựng vùng nguyên liệu. Phối hợp ngành chức năng tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển SXKD.

Giai đoạn 2022 - 2024, Hội Nông dân xã phối hợp các ngành tỉnh và huyện tổ chức 6 lớp dạy nghề cho 150 nông dân, lập dự án đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội phát vay cho 331 hộ, với số tiền giải ngân hơn 8 tỷ đồng. Qua đó, giúp nhiều hộ nông dân từ nghèo khó vươn lên có cuộc sống ổn định, nhiều người trở thành nông dân SXKD giỏi.

Nông dân ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuấ

Nhiều mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp và nông dân được thực hiện hiệu quả, như: Sản xuất rau, màu trong nhà màng, nhà lưới; chăn nuôi gia cầm theo hướng an toàn sinh học; trồng cây ăn trái ứng dụng công nghệ cao; ươm cấy mô cây giống theo hướng ứng dụng công nghệ cao; kinh doanh dịch vụ nông nghiệp, mô hình đa canh… Qua đó, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng nông sản, nhằm từng bước cải thiện thu nhập cho người dân.

Anh Đặng Văn Phúc (ngụ ấp Thạnh Hòa) cho biết: “Để trồng rau màu trúng mùa, được giá cần phải áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, kết hợp áp dụng luân canh và đa canh vào sản xuất. Ngoài ra, cần có kinh nghiệm trong chọn giống cây trồng phù hợp với thời tiết, mùa vụ và dự đoán thị trường tiêu thụ để tránh trường hợp trúng mùa nhưng mất giá”.

Thông qua phong trào “Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, nhiều tấm gương, mô hình điển hình trong phát triển kinh tế được nhân rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Tiêu biểu, như: Mô hình trồng hoa tết của ông Võ Phụng Đành, Trần Văn Dĩa (ấp Thạnh Hòa); mô hình ươm cây, con giống trong nhà màng của ông Dương Ngọc Lợi (ấp Thạnh Phú); mô hình chăn nuôi bò của ông Phan Văn Rừng (ấp Thạnh Hưng)…

Bên cạnh thi đua SXKD, giúp nhau thoát nghèo, làm giàu chính đáng, nông dân xã Bình Thạnh còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội - từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn 2022 - 2024, Hội Nông dân xã tích cực vận động hội viên, nông dân, Nhân dân tặng gần 1.200 phần quà; cất mới, sửa chữa 45 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; nâng cấp đường giao thông, xây dựng cầu nông thôn; thu gom rác thải nông nghiệp bảo vệ môi trường…

Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Thạnh Huỳnh Phước Lộc cho biết: “Thời gian tới, Hội Nông dân xã tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua SXKD giỏi gắn với xây dựng nông thôn mới và tích cực tham gia các hoạt động xã hội - từ thiện. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân tập trung chuyển đổi diện tích đất vườn tạp, đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu và cây ăn trái phù hợp điều kiện thổ nhưỡng.

Bên cạnh đó, phối hợp ngành chức năng thường xuyên tổ chức các lớp dạy nghề, giới thiệu việc làm cho lao động trên địa bàn; vận động nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; duy trì và nhân rộng những mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao…”.

 

Để nâng cao thu nhập cho người dân, Hội Nông dân xã Bình Thạnh phối hợp các ngành chức năng tăng cường dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; hỗ trợ vốn vay ưu đãi để người dân phát triển SXKD, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương. Đến nay, tỷ lệ nghèo trên địa bàn xã còn 3,84%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 59,3 triệu đồng/người/năm (năm 2023).

TRUNG HIẾU