Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh An Lý Đường Huy Toàn cho biết, thời gian qua, Hội Nông dân xã tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động, phổ biến kiến thức, nâng cao kiến thức sản xuất, kinh doanh cho hội viên, nông dân. Hội chú trọng hỗ trợ nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận vốn vay ưu đãi; tìm kiếm thị trường đầu ra cho sản phẩm, liên kết với nhau từ khâu sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm.
Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới được Hội Nông dân xã Vĩnh An chú trọng triển khai thực hiện bằng nhiều nội dung phong phú, thiết thực. Từ phong trào này, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, mô hình mới trong nông nghiệp, nông thôn, với những sáng kiến, cách làm hay, năng động, sáng tạo. Ngày càng có nhiều hộ nông dân biết cách vượt khó, vươn lên làm giàu chính đáng.

Trình diễn máy sạ hàng kết hợp vùi phân. Ảnh: KHÁNH MY
Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ông Trần Văn Kết, ngụ ấp Tân Thạnh “ăn nên làm ra” với mô hình trồng sầu riêng. Năm 2017, ông mạnh dạn chuyển 0,5ha đất trồng lúa sang trồng 100 cây sầu riêng giống Ri6. Mô hình mang lại cho gia đình ông thu nhập ổn định trên 300 triệu đồng/năm, sau khi trừ chi phí sản xuất. Để giảm chi phí và nhân công, ông đầu tư thêm hệ thống tưới tiêu, tận dụng diện tích trống giữa các cây sầu riêng để trồng thêm chanh, dừa, khóm; đầu tư một số tiểu cảnh, mở dịch vụ du lịch sinh thái… “Bây giờ không chỉ trồng cho năng suất cao mà còn phải biết kết hợp giữa kinh nghiệm và việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng, an toàn. Đặc biệt, phải nhạy bén trong việc tiếp cận thị trường, liên kết canh tác và buôn bán, hạn chế thấp nhất tình trạng trúng mùa, mất giá”, ông Kết chia sẻ.
Nhờ chịu thương chịu khó, luôn tìm tòi, học hỏi, cùng với sự hỗ trợ của ngành nông nghiệp, chính quyền địa phương, ông Tô Quốc Cường, ngụ ấp Vĩnh Thành mạnh dạn đầu tư mô hình trồng quýt đường kết hợp nuôi cá. Năm 2019, ông chuyển đổi 1ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng 1.200 gốc quýt đường, tận dụng diện tích mặt nước xen kẽ các liếp trồng quýt để nuôi cá. Ông Cường cho biết, quýt đường là loại cây đòi hỏi người canh tác phải am hiểu kỹ thuật, nắm rõ đặc tính của cây trồng. Nếu không chăm sóc tốt, đúng cách, cây cho ít trái, nhỏ và không mọng nước, không đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng.

Ông Tô Quốc Cường chăm sóc vườn quýt. Ảnh: KHÁNH MY
Sau khi tham gia lớp dạy nghề kỹ thuật trồng và thiết kế vườn vào năm 2020, anh Khưu Thái Bình, ngụ ấp Vĩnh Phước chuyển đổi 1,5ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cam và xoài. Gặp không ít khó khăn trong giai đoạn đầu, nhưng chịu khó học hỏi và sự hỗ trợ tích cực của ngành nông nghiệp, hội nông dân các cấp, anh thành công với mô hình mới, góp phần ổn định cuộc sống gia đình.
Sau đó, anh Bình vận động một số hộ dân có đất trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng cây ăn trái. Năm 2021, anh trở thành Tổ trưởng Tổ hội nghề nghiệp làm vườn ấp Vĩnh Phước có 7ha trồng cam, xoài, mít, sầu riêng, cà na… Hằng năm, tổng thu nhập của tổ trên 1 tỷ đồng, trừ chi phí, đem lại lợi nhuận cho mỗi hộ trên 100 triệu đồng. “Là tổ trưởng nên tôi tiên phong trong các hoạt động, chủ động học hỏi mô hình hay, kỹ thuật mới để hỗ trợ thành viên, tạo điều kiện cho mọi người tham gia tập huấn, kỹ thuật chăm sóc cây ăn trái”, anh Bình chia sẻ.
Ông Lý Đường Huy Toàn cho biết: “Thời gian tới, Hội Nông dân xã tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; chuyển đổi diện tích đất vườn tạp, đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại rau màu và cây ăn trái phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương. Đồng thời, hỗ trợ, tạo điều kiện cho nông dân vay vốn ưu đãi; ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; duy trì và nhân rộng mô hình làm ăn tiêu biểu, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng tay nghề cho nông dân và người lao động nông thôn. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi gắn với xây dựng nông thôn mới và tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội”.
KHÁNH MY