Từ nỗi lo đến mùa vàng thắng lợi
Vụ hè thu 2025 vừa khép lại, các thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Đường Gỗ Lộ, xã Long Thạnh thu lợi nhuận từ 7 - 10 triệu đồng/công tầm lớn (1.296m2). Trước đó, vụ đông xuân 2024 - 2025, nhờ gieo trồng giống lúa Nhật DS1, lợi nhuận của thành viên bình quân đạt 10 - 15 triệu đồng/công. Những con số này khiến bà con vô cùng phấn khởi bởi cách đây 5 năm không ai dám nghĩ đến chuyện làm giàu từ đồng ruộng. Ông Nguyễn Hồng Phương - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Đường Gỗ Lộ cho biết: “Ban đầu bà con lo sản xuất theo hướng hữu cơ, an toàn thì chi phí cao, năng suất giảm, nhưng 2 vụ gần đây năng suất ổn định, chi phí thấp hơn, lợi nhuận lại cao hơn. Đây là động lực để nông dân mạnh dạn thay đổi”.

Thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Đường Gỗ Lộ thu hoạch lúa hè thu 2025. Ảnh: AN LÂM
Điểm đặc biệt của Hợp tác xã Nông nghiệp Đường Gỗ Lộ là mô hình “Cánh đồng không dấu chân”, toàn bộ quy trình từ làm đất, gieo sạ, bón phân, phun thuốc đến thu hoạch đều cơ giới hóa. Đặc biệt, máy bay không người lái (drone) giúp gieo sạ, phun thuốc chính xác, tiết kiệm nhân công, giảm ô nhiễm. Ông Võ Văn Thái - thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Đường Gỗ Lộ chia sẻ: “Nhờ áp dụng cơ giới hóa và quy trình mới, hiệu quả tăng 30 - 40%. Nông dân làm ruộng khỏe hơn, thu nhập cao hơn trước”. Nhờ thực hiện hướng đi này 2 năm qua, thành viên hợp tác xã không còn hộ nghèo, cận nghèo. Đời sống người dân khấm khá, yên tâm gắn bó với sản xuất sạch.
Bức tranh nông nghiệp
Với diện tích hơn 1,19 triệu héc ta lúa, An Giang nhiều năm liền nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về sản lượng. Tuy nhiên, thay vì chạy theo số lượng, tỉnh chủ động chuyển hướng sang chất lượng cao, hiệu quả bền vững gắn với thương hiệu gạo đặc sản và thị trường xuất khẩu ổn định.
Hàng loạt mô hình như “1 phải, 5 giảm”, “3 giảm, 3 tăng”, sản xuất hữu cơ, liên kết chuỗi giá trị được triển khai rộng rãi. Kết quả cho thấy chi phí giảm từ 10 - 15%, lợi nhuận tăng từ 20 - 30% so với truyền thống. Tỷ lệ cơ giới hóa ngày càng tăng, giúp nông dân bớt nhọc nhằn và giảm chi phí. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay toàn tỉnh có hơn 700 mô hình ứng dụng công nghệ cao trên diện tích 17.300ha; đưa vào sử dụng khoảng 625 thiết bị bay không người lái, bao phủ hơn 40% diện tích gieo trồng. Không chỉ cây lúa, tỉnh còn mở rộng sang rau màu an toàn, thủy sản tuần hoàn, kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái.

Nông dân xã Vĩnh Tuy thu hoạch khóm. Ảnh: AN LÂM
Hơn 20 năm qua, ông Trương Chiêu, ngụ ấp Phước Hòa, xã Vĩnh Tuy trồng 2ha khóm xen lúa bệ, mỗi năm thu hơn 150 triệu đồng. Ông Chiêu cho biết: “Trồng khóm cực nhưng an toàn, không lo đổ sập như lúa. Giá khóm năm nay 10.000 đồng/trái loại nhất, nông dân lãi nhiều. Tôi mong ngành chuyên môn tập huấn kỹ thuật thường xuyên để mô hình bền vững hơn, nông dân yên tâm sản xuất khóm sạch”.
Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Hữu Toàn, ngoài xác định nông nghiệp sạch, công nghệ cao là chiến lược lâu dài, tỉnh ưu tiên hỗ trợ nông dân áp dụng công nghệ, truy xuất nguồn gốc, xây dựng mã số vùng trồng để sản phẩm nông nghiệp An Giang đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và quốc tế. Ngành nông nghiệp tỉnh đang triển khai nhiều chính sách như hỗ trợ hợp tác xã tham gia chuỗi giá trị, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, đẩy mạnh công nghệ số trong quản lý, tổ chức đào tạo nghề cho người lao động nông thôn. Tầm nhìn đến năm 2030 là phát triển nông nghiệp tuần hoàn, thân thiện với môi trường, gắn kết chặt chẽ với du lịch nông thôn và công nghiệp chế biến, khẳng định thương hiệu của “thủ phủ lúa gạo” Việt Nam trên bản đồ thế giới.
Thực tế từ Hợp tác xã Nông nghiệp Đường Gỗ Lộ đến rẫy khóm của nông dân xã Vĩnh Tuy cho thấy, nông nghiệp sạch không chỉ làm vì môi trường mà còn là giải pháp kinh tế thông minh. Từ nỗi lo ban đầu sang mùa vàng thắng lợi, những cánh đồng sạch đang viết nên câu chuyện mới cho An Giang - nơi hạt gạo nâng tầm giá trị, mở rộng cơ hội hội nhập quốc tế.
AN LÂM