
Hồ chứa nước thô của hệ thống cấp nước Phú Mỹ. Ảnh: THANH NHÃ
Nhiều năm nay, cứ đến những tháng mùa khô, gia đình bà Trần Thị Dung, ngụ tổ 4, ấp Trà Phọt, xã Giang Thành phải bơm nước từ kênh thủy lợi gần nhà để chứa vào các lu, khạp rồi xử lý bằng phèn chua để sử dụng trong sinh hoạt. Thời gian gần đây, do máy bơm hư hỏng nên bà phải dùng xô để lấy nước. Bà Dung nói: “Nhiều tháng trước, địa phương kéo ống nước, đồng hồ cho gia đình. Nghe thông tin trạm cấp nước tại ấp Trần Thệ vừa hoàn thành và sẽ cấp nước cho dân trong thời gian tới, chúng tôi rất phấn khởi. Tôi mong sớm có nước sạch để sử dụng trong mùa khô”.
Là hàng xóm với bà Dung, gia đình ông La Văn Bắp, ngụ tổ 4, ấp Trà Phô cho biết, nghe thông tin nhà máy nước tại ấp Trần Thệ vừa được khánh thành sẽ cấp nước cho người dân trước mùa khô nên ai cũng vui. Ông Bắp cho biết: “Dịp Tết vừa qua, do con cháu về đông nên tôi mua 10 thùng nước loại 21l để uống. Còn ngày thường thì tôi mua ít hơn. Nước sinh hoạt, tắm giặt tôi bơm từ ao nước phía trước nhà để sử dụng. Sắp có nước sạch để sinh hoạt, gia đình tôi không còn lo chuyện thiếu nước”.
Trước đây, huyện Giang Thành (cũ) có 2 trạm cấp nước cung cấp nước sinh hoạt cho người dân địa phương là Đầm Chít và Vĩnh Phú. Cách trạm cấp nước Đầm Chít không xa, anh Phạm Hoài An, ngụ ấp Cống Cả, xã Vĩnh Điều cho biết, gia đình anh được gắn đồng hồ nước từ 4 năm trước. “Nước trong, sạch, đảm bảo cho gia đình và người dân xung quanh sử dụng. Giá được áp dụng đúng theo quy định của Nhà nước. Từ đó đến nay, gia đình tôi luôn yên tâm về nguồn nước sinh hoạt”.
Theo Phòng Kinh tế xã Vĩnh Điều, toàn xã có 3.574 hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh. Trong đó, có 2.865 hộ sử dụng nước từ công trình cấp nước sạch tập trung, 709 hộ sử dụng nước từ công trình cấp nước quy mô hộ gia đình. 2 trạm cấp nước Đầm Chít và Vĩnh Phú đảm bảo cấp nước cho khu vực xã Vĩnh Điều.
Năm 2023, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Kiên Giang (nay là An Giang) đầu tư công trình hệ thống cấp nước Phú Mỹ tại ấp Trần Thệ, xã Giang Thành. Công trình có tổng mức đầu tư 24,6 tỷ đồng; công suất thiết kế 1.200m3/ngày đêm, tổng chiều dài đường ống cấp 1 khoảng 8km, 1.943 hộ được cấp nước. Đến nay, công trình hoàn thành và đưa vào vận hành vào ngày 9/2/2026. Tuy nhiên, ở một số nơi, nhà người dân vẫn chưa có nước. Nguyên nhân do các điểm đấu nối giữa đường ống chính và đường ống phụ chưa hoàn thành. Ngoài ra, còn khoảng 500m đường ống nước chính ven quốc lộ N1 tại ấp Cả Ngay do Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh quản lý chưa hoàn thành, dẫn đến 4 tuyến ống phụ của địa phương đầu tư không thể thực hiện. Điều này ảnh hưởng đến 375 hộ tại các ấp Rạch Gỗ, Cỏ Quen, Giồng Kè, Cả Ngay chưa có nước máy sinh hoạt…
Ông Phạm Quang Nhớ - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Giang Thành cho biết, xã đầu tư 11 tuyến ống dẫn nước phụ từ năm 2023 đến nay để đấu nối với hệ thống cấp nước Phú Mỹ đến các ấp với kinh phí trên 15,4 tỷ đồng. Nguyên nhân các điểm đấu nối chưa thực hiện được vì không thể đấu nối theo phương án đấu nối hàn nhiệt. Đường ống chính từ nhà máy đã có nước, đấu nối hàn nhiệt dẫn đến mối nối không đảm bảo nên phải thay đổi phương án đấu nối bằng phương pháp đai ốp đấu tuyến, nên việc cung cấp nước cho các hộ dân chưa được kịp thời. Xã đã đôn đốc, yêu cầu các thà thầu, các đơn vị thi công phải hoàn thành các mối nối trong tháng 3/2026 để người dân có nước sạch sử dụng trong mùa khô năm 2026.
Ông Nhớ nói: “Việc “phủ sóng” nước sạch tại các khu vực trung tâm xã được người dân địa phương ủng hộ. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục quan tâm, lồng ghép nguồn kinh phí để tham mưu đầu tư đưa nước đến các khu vực xa trung tâm và sửa chữa các công trình đã xuống cấp, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân biên giới…”.
| Đến cuối năm 2025, toàn xã Giang Thành có 57,5% hộ dân sử dụng nước sạch. Dự kiến đến cuối năm 2026, tỷ lệ này tăng lên 60% và đến hết nhiệm kỳ 2025 - 2030 đạt 80% trở lên. |
THANH NHÃ