Nuôi thủy sản dưới tán rừng

11/09/2025 - 05:00

Thực hiện nghị quyết của Đảng bộ xã Sơn Kiên về phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, Chi bộ, Ban lãnh đạo ấp Kinh Mới, xã Sơn Kiên vận động người dân áp dụng mô hình nuôi trồng thủy sản dưới tán rừng phòng hộ ven biển. Sau hơn 5 năm triển khai, mô hình mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế, môi trường và xã hội.

Đây là hình thức nuôi gắn với bảo vệ rừng và trồng rừng ngập mặn, phù hợp với xu thế phát triển xanh. Nông dân sử dụng nguồn thức ăn tự nhiên, hạn chế chất thải phát sinh, chi phí đầu tư thấp, đem lại thu nhập khá cao. Mô hình còn mang lại hiệu quả rõ nét trong việc quản lý bảo vệ rừng. Ông Lê Văn Tươi - Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Kinh Mới cho biết: “Việc nuôi thủy sản kết hợp với bảo vệ rừng giúp duy trì và tăng độ che phủ rừng phòng hộ ven biển, góp phần bảo vệ môi trường sống của các loài động, thực vật. Rừng có khả năng hấp thụ các chất thải từ hoạt động nuôi trồng thủy sản, giúp cải thiện chất lượng nước. So với các hình thức nuôi trồng thủy sản khác, nuôi dưới tán rừng thường có chi phí đầu tư ban đầu thấp hơn và ít rủi ro hơn”.

Người dân ấp Kinh Mới nuôi thủy sản dưới tán rừng phòng hộ ven biển. Ảnh: HUỲNH ANH

Ấp Kinh Mới có đường bờ biển dài 3,2km, diện tích rừng phòng hộ ven biển khoảng 124ha. Nhiều năm qua, người dân chủ yếu dựa vào nghề khai thác và nuôi trồng thủy sản. Nhận giao khoán đất rừng, bên cạnh thực hiện tốt việc chăm sóc, trồng và bảo vệ rừng, họ còn nhạy bén tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có để phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Vùng nuôi hải sản dưới tán rừng phòng hộ của ấp có diện tích thả nuôi hơn 74ha, khoảng 10 hộ nuôi, trong đó có 51ha  tôm sú, 11ha cua biển, 7ha nuôi chuyên canh, 5ha nuôi sò huyết. Tổng sản lượng hơn 68,2 tấn hằng năm.

Anh Dương Hồng Vinh, ngụ ấp Kinh Mới cho biết: “Gia đình tôi nuôi thủy sản ở đây hơn 18 năm, tổng diện tích mặt nước 6ha, trong đó nhận khoán đất rừng 3ha. Chúng tôi áp dụng phương thức nuôi tôm, cua quảng canh, cho ăn thức ăn tự nhiên, không sử dụng thức ăn công nghiệp. Chi phí chủ yếu là mua giống, xử lý ao nuôi và đôi khi mua thức ăn tự nhiên (ốc, hến…). Mỗi năm, tôi thả giống 2 đợt con giống. Lợi nhuận ước tính khoảng 500 triệu đồng/năm”.

Để duy trì và phát triển mô hình, Chi bộ ấp đề ra nhiều giải pháp trong thời gian tới. Ông Lê Văn Tươi cho biết: “Ấp sẽ vận động các hộ nuôi thành lập tổ hợp tác để cùng quản lý, chia sẻ kinh nghiệm, giảm chi phí đầu vào, hỗ trợ kỹ thuật và đầu ra sản phẩm. Chúng tôi xây dựng thương hiệu cho sản phẩm thủy sản nuôi dưới tán rừng, để tạo sự tin tưởng và thu hút người tiêu dùng. Ấp tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của mô hình cả về kinh tế và môi trường; tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho nông dân”.

HUỲNH ANH