Ô Lâm củng cố tổ chức đảng

04/03/2026 - 05:00

 - Xã Ô Lâm có hơn 65% dân số là đồng bào Khmer. Thời gian qua, Đảng bộ xã chú trọng công tác xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cấp ủy, chính quyền xã Ô Lâm thăm người có uy tín trong đồng bào Khmer. Ảnh: ĐỨC TOÀN

Xã Ô Lâm được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Ô Lâm, An Tức và Lương Phi. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ô Lâm Mai Thị The cho biết: “Đảng ủy đã thành lập mới Đảng bộ các cơ quan Đảng, Đảng bộ Ủy ban nhân dân xã, Đảng bộ Công an xã và 34 chi bộ cơ sở, với 621 đảng viên. Việc phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên được thực hiện rõ ràng, phù hợp năng lực, sở trường, bảo đảm phát huy vai trò, trách nhiệm của từng đồng chí. Sinh hoạt Đảng được chỉ đạo đổi mới về nội dung, hình thức; gắn sinh hoạt chuyên đề với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ đồng loạt vào ngày 3 hằng tháng theo quy định của Trung ương, tránh tình trạng hình thức hoặc gián đoạn”.

Cùng với các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, Đảng bộ Ủy ban nhân dân xã Ô Lâm chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025. Ngay sau khi thành lập, Đảng bộ nhanh chóng kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ, ban hành quy chế làm việc và ổn định nền nếp sinh hoạt. Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân xã Ô Lâm Phan Thanh Lương cho biết, Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội toàn diện. Năm 2025, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm (GRDP) đạt 3,5%; tổng giá trị sản xuất toàn nền kinh tế đạt hơn 1.108 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 58,92 triệu đồng/năm.

Công tác giảm nghèo được thực hiện quyết liệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,07% so với năm 2024. Đặc biệt, việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đạt kết quả tích cực với tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 93,8%. Những con số này thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Xuất phát từ thực tiễn địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống, Đảng bộ xã Ô Lâm luôn quan tâm lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và thực hiện tốt công tác dân vận. Các chi bộ, đảng bộ tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ rừng, tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội. Năm 2025, hệ thống chính trị xã vận động hơn 500 triệu đồng xây dựng 10 căn nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Cán bộ và Nhân dân trong xã còn ủng hộ hơn 157 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả lũ lụt, thể hiện tinh thần tương thân tương ái.

Theo bà Mai Thị The, năm 2026, cùng với lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ xã Ô Lâm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo. Xã chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

ĐỨC TOÀN